Sự kiện giáo dụcTin tức

Vinh danh những người thầy

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 8-11, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Ngày hội thầy và trò. Năm nay, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội cũng tổ chức vinh danh 30 nhà giáo có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô giai đoạn 2007-2012.
Những người đưa đò tri thức
Trong số 30 nhà giáo được vinh danh, có rất nhiều nhà giáo đã công tác lâu năm trong ngành giáo dục, gắn bó với biết bao thế hệ học trò. PGS.TS Bùi Xuân Nhàn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại là một ví dụ tiêu biểu. Sinh năm 1958, tham gia giảng dạy có chất lượng cho hệ đào tạo chính quy bậc ĐH, cao học và nghiên cứu sinh. PGS cũng đã tham gia 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, trong đó chủ nhiệm 4 đề tài. Thầy cũng đã viết 21 bài báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Với những đóng góp của mình trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, 12 năm liền thầy được phong Chiến sĩ thi đua cấp cấp sở. Năm 2010, thầy được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.
Nhưng có lẽ, câu chuyện về nhà giáo gây xúc động nhất đó là chuyện về cô giáo Nguyễn Thúy Nga và cô học trò khuyết tật Nguyễn Phương Linh của mình. Cô Nga hiện đang là giáo viên Trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Từ năm học 2008-2011, cô là giáo viên chủ nhiệm của cô học trò Nguyễn Phương Linh. Linh là học sinh khuyết tật đầu tiên của cô Nga và cũng của Trường THPT Trương Định. Bị liệt hai chân, đi lại phải nhờ đến xe lăn nhưng nhờ sự động viên của cô Nga và sự giúp đỡ của các bạn, Linh đã vượt qua 3 năm học cấp 3 với rất nhiều kỷ niệm. Sức khỏe không được tốt, nên số ngày nghỉ học của Linh cũng không phải là ít. Nhưng mỗi lần nghỉ, Linh đều được cô Nga gọi điện hỏi thăm và gửi bài về làm ở nhà. Không chỉ động viên, quan tâm mà cô cũng rất nghiêm khắc với Linh. Cô từng mắng Linh vì tội “lười”. Cô nói với Linh: Em phải xem mình giống như tất cả mọi người, không được nghĩ mình khuyết tật nên được đặc quyền này, đặc quyền kia. Giờ đây, Linh đã là cô sinh viên năm thứ nhất ngành luật Trường ĐH Công đoàn nhưng với cô, Linh vẫn là cô học trò nhỏ. Mỗi người giáo viên, chở xong một chuyến đò, họ không bao giờ nghĩ sẽ có ngày những người ngồi  đò sẽ quay lại cảm ơn. Cô Nga cũng vậy. Với cô, mỗi lần xem ti vi thấy học trò của mình thành công hay là người giúp ích cho xã hội là cô rất vui rồi. “Cuộc sống hiện đại rất bận rộn. Học sinh không đến thăm mình không có nghĩa là các em đã quên” – cô Nga tâm sự.
Là nhà giáo, lại xuất thân trong một một gia đình toàn nhà giáo nên PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất học liệu ĐH Sư phạm Hà Nội hiểu rõ hơn ai hết về mối quan hệ thầy trò. Theo PGS. Thành, mối quan hệ thầy trò xét trên phương diện “cơ học” thì ngày xưa và ngày nay có nhiều sự khác biệt. Ngày xưa, sự quan tâm của thầy cô là những lời động viên, ân cần thăm hỏi, còn ngày nay, mọi thứ đã được thay thế bằng email, tin nhắn hay điện thoại. Nhưng xét về bản chất thì lại không thay đổi.
Những người thầy, người cô như cô Nguyễn Thúy Nga không hiếm. 30 thầy cô giáo được vinh danh lần này mỗi người là một tấm gương về học tập, về đạo đức của người thầy mà các thế hệ sau phải noi theo. Nghề giáo rất vất vả, đó là khẳng định của rất nhiều người trong cuộc, nhưng niềm vui của họ cũng rất lớn. Trong xã hội, chỉ có hai nghề được xã hội gọi là thầy, đó là thầy giáo – dạy người – và thầy thuốc – cứu người.
Cả xã hội tôn vinh
Phía sau mỗi thành công của đời người bao giờ cũng là bóng dáng của những người thầy, phía sau vinh quang của những học trò chính là tâm huyết của những người thầy. Tri ân tấm lòng và công lao của các thầy cô giáo, không gì khác hơn là thành quả học tập, những bước trưởng thành của mỗi chúng ta. Để thể hiện tấm lòng biết ơn thành kính, sâu sắc của những học trò với các nhà giáo, nhân dịp này Thành đoàn Hà Nội đã phát động đợt thi đua cao điểm và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các nhà giáo lão thành; thăm hỏi, gặp gỡ các đồng chí giáo viên là cán bộ Đoàn, cố vấn Đoàn, tổng phụ trách Đội các đơn vị; tiếp tục triển khai cuộc thi Nét bút tri ân; các hoạt động vẽ tranh về thầy cô giáo; tổ chức các chương trình giao lưu, tri ân thầy cô; các chương trình văn hóa, nghệ thuật với chủ đề mái trường, thầy cô…
Cũng nhân dịp này, ngày 9-11, Bộ GD-ĐT tổ chức gặp mặt, biểu dương các nữ nhà giáo  tiêu biểu đang công tác tại vùng biên giới, hải đảo, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Ngày 13-11, Hội Cựu giáo chức tổ chức gặp mặt các nhà giáo đã nghỉ hưu. Ngày 14-11, Bộ GD-ĐT cũng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2012.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)