|
Bà Trương Thị Ánh – Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đang phát biểu
|
Ngày 8-1-2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (SĐHP) năm 1992.
Trước đó, nước ta đã có HP năm 1946, HP năm 1959, HP năm 1980 và HP năm 1992. Mỗi bản HP đều ghi nhận những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân ta đã đạt được, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.
Đề cao quyền con người
Dự thảo SĐHP năm 1992 có 11 chương với 124 điều. Trong đó có nhiều điều mới, đặc biệt là về quyền con người. Cụ thể như mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; mọi người có quyền sống và sống trong môi trường trong lành; có quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa, tiếp cận các giá trị văn hóa. Không chỉ vậy, người dân còn có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp. Bên cạnh các quyền, người dân cũng phải có nghĩa vụ như bảo vệ môi trường…
Ông Uông Chu Lưu – Phó chủ tịch Quốc hội cho biết: Dự thảo SĐHP 1992, chương VI – Chủ tịch nước gồm 8 điều (từ điều 91 đến điều 98), có 3 điều 93, 94 và 95 sửa đổi, bổ sung các điều 103, 104 và 105 của HP 1992. Theo đó, Chủ tịch nước có các quyền như bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, phó chánh Tòa án Nhân dân tối cao, thẩm phán các tòa án khác, phó viện trưởng, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định phong hàm cấp sĩ quan, cấp tướng trong các lực lượng vũ trang nhân dân, đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân; bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam… Chương VII – Chính phủ gồm 8 điều (từ điều 99 đến điều 106) nhưng có tới 7 điều được sửa đổi và bổ sung. Theo đó sắp xếp cơ cấu lại quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ, làm rõ hơn mối quan hệ của các thành viên Chính phủ (đó là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ). Những người này phải chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý.
“Riêng các lĩnh vực giáo dục, y tế không quy định trong HP sửa đổi mà hoạt động theo luật để có tính linh hoạt”, ông Lưu nhấn mạnh.
Phải tập hợp được trí tuệ, nguyện vọng của nhân dân
Ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết: Từ 2-1, Ủy ban Dự thảo SĐHP đã đăng tải bản dự thảo trên Báo Nhân Dân, trang thông tin điện tử http://duthaoonline.quochoi.vn để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến. Đối với các địa phương, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW chủ trì phối hợp với UBND, MTTQVN cùng cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở địa phương… “Chậm nhất đến ngày 15-3, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của UB thường vụ Quốc hội phải được gửi đến UB thường vụ Quốc hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc TW phải được gửi đến Chính phủ; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức thành viên MTTQVN phải được gửi đến UBTW MTTQVN để tổng hợp… Thời gian không còn nhiều, mong các địa phương, ban ngành tổ chức lấy ý kiến theo đúng tiến độ đề ra”, ông Lý kêu gọi.
Ông Đinh Thế Huynh – Trưởng ban Tuyên giáo TW cho rằng: Để việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo SĐHP được thành công thì công tác tuyên truyền là rất cần thiết. Theo đó phải tuyên truyền để nhân dân nhận thức sâu sắc và tự nguyện tham gia góp ý. “Công tác tuyên truyền cần làm rõ đây là công việc của toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời phát huy cao nhất vai trò làm chủ của nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân có những đóng góp, ý kiến tâm huyết. Riêng đối với các cơ quan báo chí phải mở chuyên trang – chuyên mục hướng dẫn nhân dân góp ý, đăng tải các ý kiến của nhân dân. Đồng thời giải đáp những thắc mắc mà nhân dân chưa rõ”, ông Huynh nói.
Ông Lê Hồng Anh – Thường trực Ban Bí thư TW Đảng chỉ đạo: “Lãnh đạo các địa phương, bộ ngành phải khẩn trương triển khai ban chỉ đạo SĐHP sao cho phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, lấy ý kiến đúng tiến độ và hiệu quả. Trong quá trình lấy ý kiến phải đảm bảo sự nghiêm túc, kịp thời đấu tranh ngăn chặn những kẻ lợi dụng đợt lấy ý kiến này để chống phá Đảng và Nhà nước…”.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu của các tỉnh, thành khẳng định sẽ quyết tâm thực hiện tốt việc lấy ý kiến của nhân dân…
Bài, ảnh: Hòa Triều
| “Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo SĐHP là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong nhân dân và cả hệ thống chính trị. Tôi tin công việc trọng tâm này sẽ được triển khai một cách có hiệu quả. Qua đó tập hợp được trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nước và cả những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài…”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng – Trưởng ban chỉ đạo soạn thảo SĐHP phát biểu. |


Bình luận (0)