Chiều 9-1, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD), Bộ GD-ĐT và Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VH-TT-DL) đã công bố quyết định phê duyệt Đề án thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy vào các trường khối văn hóa, nghệ thuật (VHNT). Theo đó, sẽ có 10 trường CĐ, ĐH thuộc khối này được bộ giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tuyển sinh ngay năm học 2013-2014.
10 trường được tự chủ tuyển sinh
Theo PGS.TS Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ VH-TT-DL thì đề án này có nhiều điểm mới được đưa vào thực hiện trong mùa tuyển sinh 2013 sắp tới. Trong 18 trường ĐH, CĐ VHNT hiện nay thì có 10 trường được phép tự chủ tuyển sinh theo đề án. Đó là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Học viện Âm nhạc Huế; Học viện Âm nhạc TP.HCM; Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam; Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM; Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương; Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai; Trường CĐ Múa Việt Nam; Trường CĐ VHNT Tây Bắc; Trường CĐ VHNT Việt Bắc. Những trường còn lại chưa được tự chủ là vì phương án tuyển sinh do các trường xây dựng chưa khả thi.
Điểm mới nữa là với các trường có tuyển sinh các ngành khối văn hóa (khối C) sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Theo ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD-ĐT thì chỉ có ngành văn hóa dân tộc thiểu số của hai trường CĐ VHNT Tây Bắc và CĐ VHNT Việt Bắc là có khối C. Do đó, những thí sinh (TS) vào ngành này sẽ lấy kết quả theo đề thi chung của bộ để xét tuyển. Đối với các trường có tuyển sinh các ngành khối nghệ thuật (khối H, N, S) thì môn ngữ văn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm tổng kết 3 năm ở bậc học này; môn năng khiếu sẽ do hiệu trưởng các trường quyết định. Với quy định này, ông Hùng cho rằng đây là điều kiện rất thuận lợi cho các trường VHNT. Để tổ chức thi các môn năng khiếu, hiệu trưởng lập đề án và trình Bộ VH-TT-DL phê duyệt, báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 31-1-2013. Đề án gồm các nội dung như công tác chuẩn bị thi, quy trình ra đề thi, công tác tổ chức thi, chấm thi, tổ chức xét tuyển, thanh tra giám sát quá trình tổ chức thi, chấm thi và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan. Bộ cũng quy định rõ với trường hợp xét tuyển thẳng. Theo đó, HS đã tốt nghiệp THPT, trung học chuyên nghiệp đoạt giải xuất sắc hoặc giải nhất, nhì, ba ở các hội thi, hội diễn, liên hoan, triển lãm trong lĩnh vực nghệ thuật ở cấp quốc gia, quốc tế hoặc tương đương được tuyển thẳng vào ĐH theo đúng ngành mà thí sinh đã đoạt giải. HS đoạt giải khuyến khích được vào thẳng CĐ theo đúng ngành mà TS đã đoạt giải.
TS vẫn thi được nhiều khối
Trước câu hỏi của PV Giáo Dục TP.HCM về lịch thi của 10 trường trên, ông Hùng cho biết, các trường sẽ tổ chức thi trong tháng 7. Tuy nhiên, ngày thi sẽ không trùng với kỳ thi 3 chung của Bộ GD-ĐT. Còn việc lấy điểm xét tuyển môn văn, mức điểm, điều kiện như thế nào do hội đồng thi các trường quyết định. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh các trường không được để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ giáo viên của nhà trường tổ chức luyện thi, ôn tập và các hình thức tiêu cực biến tướng khác. Các trường phải công bố rộng rãi phương thức tuyển sinh của nhà trường để TS, phụ huynh và xã hội giám sát. Bộ GD-ĐT sẽ kết hợp với Bộ VH-TT-DL kiểm tra, giám sát hoạt động tuyển sinh của các trường. Ông Ngô Kim Khôi cũng đặc biệt lưu ý các trường cũng như TS là việc thi môn năng khiếu sẽ không có phúc khảo. Vì thế, trong quá trình thi, trường cần ghi hình lại để làm cơ sở chấm thi cũng như giải quyết các thắc mắc của TS (nếu có). Về vấn đề này, ông Hùng cho biết, tất cả các trường VHNT trực thuộc bộ đều đã thực hiện điều này từ rất lâu. Đây là căn cứ để hội đồng chấm điểm cho TS.
Được biết, theo Bộ GD-ĐT, việc giao quyền tự chủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường khối VHNT chủ động trong công tác tuyển sinh vào học ngành năng khiếu, nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực VHNT.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)