Sự kiện giáo dụcTin tức

Xây dựng hình mẫu học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Các em HS “3 tích cực” cùng thảo luận về xây dựng hình mẫu HS trong giai đoạn mới

Ngày 9-1, lần đầu tiên tại TP.HCM, 50 học sinh (HS) “3 tích cực” thuộc các trường THPT được tuyên dương cấp thành đã có dịp hội ngộ để cùng nhau thảo luận về hình mẫu HS trong tọa đàm “Xây dựng hình mẫu HS TP.HCM trong giai đoạn mới”.
Trước đó, 50 gương mặt tiêu biểu – đại diện cho hàng ngàn HS THPT trên địa bàn TP.HCM – đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài anh Trần Văn Ơn. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà, tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật Thị Nghè (Q.Bình Thạnh). Do đã có kinh nghiệm thăm hỏi các trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ em mồ côi, khuyết tật từ các hoạt động do nhà trường tổ chức và chiến dịch Hoa phượng đỏ nên dường như các em đã quen với việc chăm sóc cho đối tượng này. Giờ ăn, mỗi em đều nhận một phần thức ăn và cẩn thận đút từng muỗng cho những em không có khả năng nhận thức hoặc cầm nắm. Từ từ, kiên nhẫn, cuối cùng thì nhiều bạn cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều bạn còn cẩn thận lau tay, chân và trò chuyện cùng các em mà không có một khoảng cách hay sự sợ hãi nào. Một nhóm khác được phân công đi thăm nhà các ba má từng tham gia phong trào HSSV những năm kháng chiến. Và cũng từ những ba má này, các em đã có thêm những bài học về tinh thần yêu nước, ý thức đấu tranh và giữ gìn nền độc lập dân tộc giữa thời bình.
Trong năm học 2011-2012, phong trào HS “3 tích cực” được triển khai góp phần tạo điều kiện và động lực cho HS tự giác học tập, rèn luyện, trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp, đồng thời xây dựng gương điển hình tiêu biểu trong HS. Tại tọa đàm xây dựng hình mẫu HS TP.HCM giai đoạn mới, sau khi được ông Nguyễn Chơn Trung, nguyên Chủ tịch Tổng đoàn HS Sài Gòn kể về tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường của thế hệ HS thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và Việt gian, nhiều HS đã không ngần ngại bày tỏ ý kiến của mình về vai trò và trách nhiệm của người HS. Em Võ Thanh Ngọc, HS Trường THPT Thủ Đức cho rằng, ngoài lòng yêu nước, HS thế hệ ngày nay còn phải có bản lĩnh trước mọi thách thức, giữ gìn nền văn hóa để hòa nhập mà không bị hòa tan. “Nhiều bạn trẻ hiện nay dễ chạy theo xu thế nước ngoài, thần tượng mù quáng một ca sĩ, một diễn viên trẻ gây ảnh hưởng đến nhiều người khác và nhất là khiến cho văn hóa đất nước bị phai nhạt. Em nghĩ, bản thân chúng em cũng phải có trách nhiệm đối với những “hình mẫu” kiểu này để thay đổi lối tư duy, suy nghĩ của các bạn”, Ngọc khẳng định. Còn em Trần Minh Hoàng Hưng, HS Trường THPT Bùi Thị Xuân bày tỏ, người HS giống như một cây xanh, muốn phát triển tốt thì phải có bộ rễ vững chắc. Bộ rễ đó sẽ bao gồm bộ ba: Học tập – đạo đức – hoạt động. “HS tiêu biểu phải là người dám nói lên chính kiến của mình để góp phần thay đổi ý thức của những bạn chưa tốt, phải có lòng nhiệt huyết, sức sống trẻ và ý thức phấn đấu không ngừng nghỉ trong công cuộc rèn luyện bản thân và xây dựng đất nước”, Hưng nói.
Trong khi đó, Hà Văn Sang, HS Trường THPT Nguyễn Du lại băn khoăn về hiện tượng nhiều bạn học giỏi lại luôn đau đáu việc tìm kiếm một cơ hội đi nước ngoài. “Tại sao không phải là đóng góp sức mình để xây dựng đất nước? Theo em, những người giỏi không nhiều và hình mẫu này phải góp sức xây dựng đất nước”. Còn em Huỳnh Minh Quang, HS Trường THPT Lê Hồng Phong nhận định, hình mẫu HS đấu tranh năm xưa và HS thời bình hiện nay đã có sự khác biệt. “Trong thời hội nhập và giao lưu văn hóa hiện nay, HS cần nhiều yếu tố khác. Đó là phải tích cực học tập, có đạo đức, phải biết tham gia hoạt động xã hội và học giỏi. Ngoài ra còn phải có khả năng giao tiếp tốt để tiếp thu và giao lưu cùng bạn bè thế giới”, Quang phân tích. Còn em Tiêu Phạm Hoàng Minh, HS Trường THPT Mạc Đĩnh Chi thì thổ lộ: “Qua những hoạt động trong ngày 9-1 này, em càng ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm của người HS trong thời đại mới. Bản thân em và các bạn cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành một người công dân có ích cho đất nước sau này”.
Bài, ảnh: Ngọc Anh

Bình luận (0)