Sự kiện giáo dụcTin tức

Năm 2013: Bệnh tay chân miệng tiếp tục tăng

Tạp Chí Giáo Dục

Sốt xuất huyết: Dễ chết như chơi

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Ngày 31-1, tại Viện Pasteur TP.HCM đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động phòng chống dịch, sốt xuất huyết (SXH) năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 khu vực phía Nam (gồm 20 tỉnh). Qua các báo cáo cho thấy, nhiều dịch bệnh đã được khống chế. Riêng bệnh tay chân miệng (TCM) và SXH vẫn tiếp tục tăng…
42% số ca mắc SXH là người lớn
Số liệu tổng hợp của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy, tổng số ca mắc SXH năm 2012 của khu vực phía Nam là 62.039 ca, trong đó có 61 ca tử vong. Cả số ca mắc và tử vong đều cao hơn năm 2011.
Điều đáng nói là tỷ lệ mắc SXH người lớn tăng liên tục từ năm 2008 đến 2012. Năm 2008 là 31,5%, năm 2009 – 35,2%, năm 2010 – 37,5%, năm 2011 – 41,2% và năm 2012 – 42%.
Lâu nay, người dân thường cho rằng SXH chỉ xảy ra với trẻ em. Do đó, khi có các dấu hiệu ban đầu của SXH, cụ thể như sốt, người bệnh thường nghĩ rằng mình bị cảm cúm và tự mua thuốc cảm cúm về uống. Đến khi bệnh trở nặng mới vào bệnh viện. Lúc này thì nguy cơ bị biến chứng là rất lớn, thậm chí không ít trường hợp đã tử vong. Năm 2012, có 18 ca SXH người lớn tử vong.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hảo – Trưởng khoa Chăm sóc hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) cho biết: “Năm 2012, bệnh viện tiếp nhận 8.921 ca SXH, trong đó bệnh nhân người lớn là 6.506 ca, chiếm 72,9%. SXH nặng là 511 ca, chiếm 5,7%, trong đó bệnh nhân người lớn là 237 trường hợp”.
Trong số các ca SXH người lớn tử vong có một bệnh nhân nữ (SN 1984) ở P.8, Q.3 nhập viện ngày 31-1-2012 đến ngày 1-2-2012 thì tử vong với chẩn đoán sau cùng là sốc SXH Dengue nặng, suy đa tạng; một trường hợp khác cũng là nữ (SN 1988) cư trú P.12, Q.8 nhập viện ngày 25-10-2012, một ngày sau đó thì tử vong với chẩn đoán cuối cùng là SXH Dengue nặng, biến chứng sốc kéo dài và suy thận…
Phần lớn những ca SXH người lớn tử vong khi nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là những ca nặng được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên. Bác sĩ Hảo cho rằng: “Lâu nay các bác sĩ chỉ quen điều trị cho bệnh nhân SXH là trẻ em nên khi gặp phải các bệnh nhân người lớn thì không có kinh nghiệm, áp dụng phác đồ điều trị chưa đúng”…
“Năm 2013, tình hình SXH ở khu vực phía Nam có chiều hướng tiếp tục gia tăng. Miền Đông Nam bộ trở thành điểm nóng mới về SXH của khu vực phía Nam. Bằng chứng là ngay từ đầu năm 2013, số ca mắc ở đây đã ở mức cao. Còn các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long có thể bùng phát dịch SXH khi tuýp D4 hoàn toàn chiếm ưu thế ở khu vực…”, BS.CKII Lê Hoàng San – Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM dự báo.
TCM vẫn khó khống chế

Niềm vui của phụ huynh khi sức khỏe con mình dần hồi phục sau khi mắc bệnh tay chân miệng (ảnh chụp tại BV Nhi đồng 1)

Năm 2012, khu vực phía Nam ghi nhận 75.268 trường hợp mắc TCM, tăng hơn 5 ngàn ca so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số ca tử vong lại giảm mạnh, chỉ còn 41 ca, trong khi năm 2011 là 141 ca.
“Số ca mắc và tử vong TCM tại khu vực phía Nam chủ yếu tập trung tại các tỉnh có mật độ dân cư cao như TP.HCM – 8.441 ca, 5 tử vong; Đồng Nai – 6.558 ca mắc, 3 tử vong; Đồng Tháp – 5.525 ca mắc, 7 tử vong; Bà Rịa – Vũng Tàu – 7.251 ca mắc, 3 tử vong. An Giang là địa phương có số ca tử vong cao nhất khu vực với 11 ca trong tổng số mắc là 5.494 trường hợp mắc. Bệnh TCM ở khu vực phía Nam bắt đầu tăng từ tháng 1, tăng chậm từ tháng 2 cho đến tháng 5. Đặc biệt tăng mạnh vào tháng 6 và tăng đột biến vào các tháng 7, 8, 9. Số ca tử vong xuất hiện liên tục từ tháng 1 cho đến tháng 7”, BS.CKII Lê Hoàng San cho biết.
Giải thích về số ca tử vong tăng cao, bác sĩ Nguyễn Huy Danh – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang nói: Năm 2012, số ca mắc TCM là 5.497 tăng 2,1 lần so với năm 2011; tử vong là 11 ca, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ. Số ca mắc tập trung chủ yếu ở nhóm dưới 3 tuổi (chiếm 63,6%). Số tử vong nhiều nhất là trẻ từ 1 tuổi trở xuống, chiếm 54,6%; kế đến là nhóm trên 2 tuổi đến dưới 3 tuổi, chiếm 27,2%. Các trường hợp tử vong tập trung nhiều ở Bệnh viện Đa khoa An Giang – 54,5%; bệnh viện đa khoa khu vực là 27,3%. “Năm nay có tới 78,3% ca mắc nhiễm virus EV 71, do vậy tỷ lệ tử vong cao. Vả lại, An Giang gần Campuchia – ở đây dịch bệnh TCM do virus EV71 đang bùng phát mạnh. Ngoài ra, người dân cứ thấy con nóng sốt một chút là đưa ngay lên bệnh viện tuyến trên khiến bệnh viện vốn quá tải lại càng quá tải hơn. Chẳng hạn như Bệnh viện Đa khoa An Giang chỉ có 100 giường cho bệnh nhi nhưng lúc nào cũng có gần 250 trẻ nằm. Chính vì vậy, những trẻ không mắc bệnh TCM nhưng phụ huynh cứ đòi nhập viện cho “chắc ăn” đã vô tình lây bệnh từ các trẻ đang mắc bệnh. Và cũng chính các bé này lại đem bệnh từ bệnh viện về cộng đồng”, bác sĩ Danh khẳng định.
Còn theo PGS.TS Trần Ngọc Hữu – Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM thì năm 2013, dịch bệnh TCM sẽ khó giảm. Số ca mắc của khu vực sẽ vẫn ở khoảng trên 70 ngàn ca. Tuy nhiên, các tỉnh, thành phải cố gắng để giảm số ca tử vong xuống mức thấp nhất.
TS. Trần Thanh Dương – Cục phó Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế chỉ đạo: “Khu vực phía Nam là điểm nóng của cả nước về số ca mắc TCM và SXH. Phân tích tình hình thế giới và khu vực cho thấy, năm 2013, hai dịch bệnh này sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, ngay từ bây giờ các địa phương phải tập trung vào việc giảm số ca tử vong, muốn làm được điều đó trước tiên phải phân tích được nguyên nhân do đâu…”.
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)