|
HS phấn khởi học tập sau những ngày nghỉ Tết (HS lớp 1A Trường TH Đặng Trần Côn, quận 4). Ảnh: Ngọc Trinh
|
Năm nay, học sinh (HS) nghỉ Tết dài ngày nên sau những ngày nghỉ, trường học phấn khởi vì các em có mặt đông đủ hơn những năm trước. Với những quận ven, huyện ngoại thành như Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh, Hóc Môn… có dân nhập cư đông, HS cũng có mặt kịp thời để bắt đầu nhịp học.
Đến trường đông đủ
Theo thống kê của Phòng GD-ĐT quận 5, ngày đầu năm đến trường (18-2) toàn quận có 97,04% HS (mầm non, TH, THCS) đi học, ngày thứ 2 (19-2) đạt 99,8%. Cô Võ Ngọc Thu, Trưởng phòng GD-ĐT quận 5 cho biết: “Lý do các em vắng mặt là bị ốm hay về quê, đi nước ngoài chưa về… So với năm học trước, năm nay số ngày nghỉ nhiều hơn nên các em cũng đến trường kịp thời. Hơn nữa phụ huynh lo lắng con bị xao nhãng kiến thức nên cố gắng sắp xếp cho con đi học đúng ngày”.
Ngay giờ chào cờ của đầu năm mới, HS Trường THCS Lạc Hồng (quận 10) đã có mặt đông đủ, cả trường chỉ có 8 em nghỉ học với lý do là bệnh. Cô Lương Du Mai, Phó hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: “Trường nằm ở khu vực nội thành, ít có dân nhập cư nên số HS nghỉ học sau Tết mỗi năm không nhiều. Năm trước có chừng 15 em vắng sau Tết nhưng năm nay chỉ 8 HS vắng mặt vào ngày đầu tiên (18-2), còn hôm nay thì đã đi học đầy đủ”.
Cũng nằm ở quận nội thành nhưng Trường THCS Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh) có số lượng dân nhập cư và dân nghèo nhiều hơn các trường khác ở trong quận. Những năm trước, số lượng HS vắng mặt sau kỳ nghỉ Tết có khoảng 15-20%, tuy nhiên lớp học những ngày đầu năm Quý Tỵ này đã khác. “Năm nay, trường được xây dựng mới nên có tới 920 HS, tuy nhiên chỉ có khoảng 10 em vắng học trong ngày đầu đi học lại sau Tết (18-2), còn ngày sau (19-2) đã có mặt đầy đủ”, thầy Nguyễn Thâm, Hiệu trưởng nhà trường cho hay.
Gò Vấp là địa bàn có dân nhập cư đông, vì thế, những mùa Tết trước, HS theo bố mẹ về quê, bị chậm trễ tàu xe nên khi đi học lại, rất nhiều em vắng mặt. Tuy nhiên, năm nay các em có tới hai tuần nghỉ Tết nên tình hình đã có nhiều tiến bộ. Ông Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT quận Gò Vấp chia sẻ: “Hơn phân nửa HS ở quận Gò Vấp là con em của các gia đình nhập cư từ khắp tỉnh thành đến tạm trú, thuê nhà. Nếu những năm trước, kỳ nghỉ Tết của các em chỉ khoảng chục ngày thì sau Tết, lớp học vắng mặt HS rất nhiều, đặc biệt là bậc TH. Còn năm nay, chúng tôi đi khảo sát các trường thấy HS quay trở lại học đông hơn năm trước, mỗi lớp học chỉ lác đác vắng một vài em, trường có số HS vắng mặt nhiều nhất cũng chưa tới 20 em, chẳng hạn Trường THCS An Nhơn vắng 18 em trong ngày đầu đi học (18-2) còn hôm nay (19-2) theo báo cáo của nhà trường cũng gần đủ HS”.
Còn ở quận 4, HS cũng đến trường đông đủ hơn các năm trước. Chẳng hạn như ngày đầu năm đi học Trường TH Nguyễn Văn Trỗi vắng 28 HS/1.336 HS, Trường TH Đặng Trần Côn vắng khoảng 40 HS/ 812 HS, còn ngày 19-2 các em có mặt đông đủ hơn.
Đối với các quận huyện ngoại thành, mặc dù số dân nhập cư rất nhiều nhưng năm nay giáo viên vui mừng với sự có mặt của đông đủ HS sau ngày nghỉ Tết. Theo báo cáo của bộ phận hành chính Trường TH Mỹ Hòa (huyện Hóc Môn) thì trường có tổng số HS là 1.142 em, ngày đầu năm đến lớp (18-2) vắng 40 em (còn năm ngoái thì số lượng vắng mặt của HS chiếm gấp đôi), ngày 19-2, HS đã có mặt đông đủ hơn.
Còn ở Trường TH Đào Sơn Tây (quận Thủ Đức) ngày 18-2 vắng hơn 20/ 935 HS thì hôm sau đã giảm nhiều. Trường TH Bình Triệu, quận Thủ Đức thì năm trước số HS vắng ngày đầu hơn 100 em, nhưng năm nay số HS vắng ngày đầu đã giảm, chỉ còn vài chục em (với tổng số trên 1.800 HS), trung bình mỗi lớp vắng từ 1-2 em.
Tạo hứng thú học tập cho HS
|
Cô trò Trường TH Đặng Trần Côn (Q.4, TP.HCM) bắt nhịp trở lại trong ngày học đầu năm mới. Ảnh: Ngọc Trinh |
Ngoài lý do năm nay HS được nghỉ Tết dài ngày hơn thì những ngày trước Tết từng trường đã tích cực phổ biến các hoạt động để tạo hứng thú cho HS đến trường sau ngày nghỉ Tết.
Ông Đặng Thanh Tuấn cho biết: “Trước ngày nghỉ Tết, Phòng GD-ĐT có chỉ đạo các trường sinh hoạt kỹ cho HS để nhắc nhở các em đi học đúng giờ, đúng ngày theo quy định của lịch nghỉ Tết, giữ gìn sức khỏe khi đi chơi để tránh bị ốm sau kỳ nghỉ… Ngoài ra, các trường cũng nhắc nhở phụ huynh nếu đưa các em về quê ăn Tết thì đặt vé máy bay, tàu xe trước để tránh bị trễ học cho các em. Ngoài ra, để tạo tâm lý thoải mái cho các em đến trường sau những ngày nghỉ, phòng cũng nhắc nhở các trường tránh làm căng thẳng, áp lực cho các em bằng cách tăng cường những hoạt động dưới cờ, hoạt động nhẹ, không nên cho quá nhiều bài tâp…”.
Tại quận Thủ Đức các trường cũng thực hiện kế hoạch tương tự như Gò Vấp nên số HS vắng học sau Tết giảm dần. Cô Hàn Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường TH Bình Triệu cho hay: “Trước khi nghỉ Tết, nhà trường có họp phụ huynh và quán triệt đến phụ huynh không cho HS nghỉ trước Tết quá sớm hoặc sau Tết đi học quá muộn. Nếu HS nghỉ Tết khá dài thì việc học sẽ bị ảnh hưởng, giáo viên cực hơn vì phải củng cố lại kiến thức cho HS. Vì thế, năm nay HS vắng ít hơn hẳn so với năm trước. Để các em không xao nhãng kiến thức trong dịp Tết, giáo viên có cho về nhà một vài bài tập nho nhỏ, không quá nhiều để các em vừa học, vừa củng cố kiến thức cũng như không bị áp lực lo bài vở trong dịp Tết.
Đồng tình với những ý kiến trên, cô Võ Ngọc Thu (Trưởng phòng GD-ĐT quận 5) chia sẻ: “Ngày đầu đến trường sau kỳ nghỉ Tết, các em khó bắt nhịp học ngay bởi vẫn còn chút không khí xuân, vì thế buổi đầu, trong giờ chào cờ, nhà trường tổ chức lì xì cho các em. Theo đó, tạo điều kiện để các em chúc Tết thầy cô cũng như kể lại những câu chuyện ngày xuân, tạo không khí vui tươi trong ngày đầu đến trường. Sau đó, giáo viên sẽ củng cố, nhắc lại một số kiến thức để các em kịp ôn lại, bước vào chương trình chính thức”. Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (quận 4) cũng đồng tình: “Năm nay thời gian nghỉ khá dài nên nhiều em khó tránh khỏi xao nhãng kiến thức. Vì vậy, ngày đầu đến trường, giáo viên ôn tập lại một số kiến thức cũ, tạo không khí thoải mái chứ chưa dạy ngay để giúp các em lấy lại tâm thế”.
N.Trinh – D.Bình



Bình luận (0)