Sự kiện giáo dụcTin tức

Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón bằng di tích quốc gia đặc biệt

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 25-2, lễ đón nhận bằng công nhận di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám là di tích quốc gia đặc biệt và bằng công nhận 82 bia tiến sĩ triều Lê – Mạc là di sản tư liệu thế giới sẽ được tổ chức tại nhà thái học, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Văn Miếu – Quốc Tử Giám được xây dựng vào thời nhà Lý, thế kỷ XI. Với chức năng là nơi thờ Khổng Tử, nhà tư tưởng, người xây nền móng cho Nho học với những nghi lễ trang trọng được tổ chức hàng năm, vừa là nơi đào tạo bồi dưỡng tri thức của Nhà nước phong kiến…
Từ nhiều năm nay, công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám và 82 bia tiến sĩ luôn được TP.Hà Nội, Sở VHTT&DL Hà Nội cùng Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám quan tâm chỉ đạo và thực hiện. Nhiều hạng mục được trùng tu, tôn tạo, các hoạt động giới thiệu, tuyên truyền về bia tiến sĩ được đẩy mạnh. Với giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt, đầu tháng 3-2010, 82 tấm bia tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đến ngày 27-7-2011, 82 bia tiến sĩ lại được công nhận là di sản tư liệu thế giới trên phạm vi toàn cầu. Và ngày 10-5-2012, khu di tích quan trọng này đã được Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.
M.Anh

Bình luận (0)