Sự kiện giáo dụcTin tức

Trường trung cấp cầm cự chờ “hồi sinh”

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) đang trong trạng thái cầm cự năm này qua năm khác vì không tuyển đủ thí sinh trong khi quy định, chính sách của Bộ GD-ĐT liên tục thay đổi.
Tại buổi họp bàn về công tác giáo dục chuyên nghiệp (GDCN) trên địa bàn TP.HCM do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 28-2 tại Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Phú Lâm, ông Lương Quang Ngọc (Hiệu trưởng Trường TC Bến Thành) cho biết: Nhà trường phải trông chờ cho đến năm 2017, khi các trường ĐH chính thức chấm dứt đào tạo hệ TCCN thì mới mong việc xét tuyển được “hồi sinh”. Ông Ngọc cũng đề cập thêm, quy định mới về liên thông ra đời đã chặn đứng một lượng khá lớn học sinh vào TCCN. Không chỉ phụ huynh mà học sinh đều có tư tưởng “nuôi hy vọng” đậu ĐH vào năm tiếp theo nếu thi trượt chứ chưa chịu học ngay TCCN. Ông Ngọc kiến nghị, thời hạn được phép liên thông nên rút ngắn xuống còn 2 năm để tạo thuận lợi cho người học lẫn các trường. Và việc chấm dứt đào tạo hệ TCCN trong các trường ĐH cũng cần được diễn ra sớm hơn, tức là vào năm 2015 thay cho 2017.
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm qua, cả nước tuyển được 60% chỉ tiêu hệ TCCN. Dù đây là con số đáng phấn khởi, tuy nhiên công tác tuyển sinh của các năm qua được đánh giá là vô cùng khó khăn. Ông Phạm Như Nghệ (Phó vụ trưởng Vụ GDCN, Bộ GD-ĐT) nhận định, không chỉ riêng ở nước ta, các nước trên thế giới đều gặp khó khăn chung trong vấn đề thu hút người học đối với GDCN. Đại diện một trường TC lý giải, phần đông học sinh “mơ” học ĐH, CĐ và chê TCCN mặc dù sức học không đáp ứng. “Người tốt nghiệp TCCN chỉ kiếm được khoảng 2 đến 3 triệu đồng/tháng, cao lắm là 3 đến 4 triệu đồng/tháng, không đủ sống. Vì vậy, ai cũng ráng vươn lên ĐH, CĐ để cải thiện mức lương” – vị đại diện này nêu thực tế. Đáng nói, trong thời gian tới, theo Vụ trưởng Vụ GDCN (Bộ GD-ĐT) Hoàng Ngọc Vinh, thách thức sẽ là rất lớn đối với công tác tuyển sinh TCCN.
Trước mong muốn của các trường, Bộ GD-ĐT vẫn hết sức cương quyết đối với vấn đề liên thông. Ông Hoàng Ngọc Vinh khẳng định, mục tiêu của liên thông không phải bằng cấp mà chính là đào tạo nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Có bằng cấp mà không sử dụng được sẽ là sự uổng phí lớn. Bộ không khuyến khích một lượng lớn người học ồ ạt vào ĐH. Ông Phạm Như Nghệ cũng cho rằng, mục đích đào tạo TCCN là để đi làm, tham gia vào thị trường lao động. Liên thông dù tốt đến mấy vẫn có sự trùng lặp và mất nhiều thời gian so với ĐH chính quy. Nếu học TCCN chỉ để làm bước đệm “nâng cấp” lên ĐH, CĐ thì nên xóa bỏ luôn hệ TCCN. Theo ông Nghệ, vấn đề mấu chốt cần tháo gỡ đối với “sinh tồn” của hệ TCCN hiện nay nằm ở việc nâng cao chất lượng đào tạo. Theo đó, việc đào tạo phải hướng đến sự phát triển của quốc gia chứ không chỉ đơn thuần phát triển nhà trường. Và trong điều kiện đầu vào hữu hạn như ở nước ta hiện nay thì việc nâng cao chất lượng đào tạo TCCN phải dồn vào đầu tư cơ sở vật chất, chương trình đào tạo…
Mê Tâm

Bình luận (0)