(GD TP.HCM): – Chiều 9-4, Đoàn công tác thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Bộ Y tế tiến hành kiểm tra công tác kiểm dịch y tế quốc tế tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và công tác sẵn sàng thu dụng, điều trị bệnh nhân cúm A (H7N9) tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới TP.HCM.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, trung bình mỗi ngày cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón khoảng 100 chuyến bay từ nước ngoài tới, tương đương 10-15 ngàn người. Những ngày qua, tại đây đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc giám sát thân nhiệt tất cả hành khách nhập cảnh, quá cảnh, đặc biệt là hành khách từ Trung Quốc.
Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện các ca nghi ngờ đều phải lấy mẫu xét nghiệm”.
Tại BV Nhiệt đới TP.HCM, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Giám đốc BV – cho biết: BV đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc đặc trị, cơ sở vật chất để đối phó nếu có ca nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm cúm A (H7N9) được đưa vào điều trị. Cụ thể, hai khoa Hồi Sức cấp cứu người lớn và trẻ em có phòng cách ly hoạt động ổn định, hệ thống máy thở, monitor theo dõi, máy lọc máu. Riêng Khoa Nhiễm D, chỉ tiêu 50 giường nội trú phụ trách tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ nhiễm cúm A (H7N9). Về dược, hiện có trên 3.500 viên thuốc Oseltamivir 75mg. BV có phòng xét nghiệm để chẩn đoán virus cúm A (H7N9)…
Ngoài BV Nhiệt đới TP.HCM, Bộ Y tế còn giao BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và BV Phạm Ngọc Thạch chịu trách nhiệm điều trị cho các bệnh nhân cúm A (H7N9) tại 20 tỉnh/thành khu vực phía Nam. BS. Nguyễn Thanh Hùng – Phó giám đốc BV Nhi đồng 1 – cho biết: “BV đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cúm A (H7N9). Chủ lực là Khoa Hồi sức cấp cứu và Khoa Nhiễm, vào cao điểm có thể tiếp nhận điều trị cho 120 bệnh nhân. BV cũng có 8 đội cơ động hỗ trợ cho tuyến trước bất kỳ lúc nào”. Còn BV Nhi đồng 2 và BV Phạm Ngọc Thạch, mỗi BV có thể tiếp nhận ít nhất 30 bệnh nhân khi có dịch.
BS. Lê Hoàng San – Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM – cũng cho biết: “Viện đã thành lập các đoàn đi giám sát tại các địa phương, các đội cơ động sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh khi có dịch. Việc xét nghiệm, chậm nhất trong 3 ngày sẽ có kết quả”.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: “Cúm A (H7N9) có nguy cơ xuất hiện ở Việt Nam là rất lớn. Bởi chúng ta cận kề Trung Quốc, giao lưu đi lại giữa 2 nước rất dễ dàng, ở các tỉnh phía Bắc thì buôn lậu gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam. Do đó, TP.HCM và các BV cần rà soát lại trang thiết bị, chuẩn bị thuốc để sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra…”.
H.Triều

Bình luận (0)