|
Đại diện Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhận HS ĐKDT vào trường năm 2013. Ảnh: M.Tâm
|
Bức tranh tuyển sinh 2013 đã có những hoán đổi bất ngờ, khối ngành kinh tế chính thức rời khỏi vị trí dẫn đầu và ngành sư phạm mầm non đã trở nên “hot”. Cùng với đó, khối ngành kỹ thuật cũng thật sự nhận được nhiều sự quan tâm.
Từ ngày 5 đến 7-5, các sở GD-ĐT của 63 tỉnh thành đã bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi (HS ĐKDT) ĐH-CĐ năm 2013 về cho các trường ĐH-CĐ.
Sư phạm mầm non bắt đầu “hot”
Việc “dời chuyển” của thí sinh vào lĩnh vực sư phạm năm nay thực tế lại chủ yếu rơi vào ngành giáo dục mầm non. Ông Lê Quang Hảo (Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau) cho biết, số lượng HS đăng ký vào Trường CĐ Sư phạm Cà Mau năm nay đạt 810 bộ, tăng 300 HS. Chủ yếu thí sinh “đầu quân” vào ngành giáo dục mầm non. Theo ông Hảo, nguyên nhân ngành này hút người học vì địa phương đang “khát” nhân lực phục vụ cho các xã có mở mới trường mầm non. Riêng trong 5.000 HS đăng ký vào Trường ĐH Cần Thơ của thí sinh tại tỉnh này, cũng có 900 em chọn học sư phạm.
Tại tỉnh Lâm Đồng, ông Đỗ Trọng Tạo (Chuyên viên Phòng Chuyên nghiệp và thường xuyên Sở GD-ĐT) cũng thống kê, lượng đăng ký vào ngành giáo dục mầm non của Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt chiếm số đông. Nguyên nhân trong khi các ngành sư phạm khác gần như bão hòa thì ngành này lại đang có nhu cầu cao về nhân lực. Tình hình này cũng chung cho tỉnh Long An, ông Triệu Tất Tứ (Chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên Sở GD-ĐT tỉnh này) cho rằng, không chỉ những ngành khác, kể cả ngành giáo dục tiểu học cũng có xu hướng bão hòa, do đó, những thí sinh có nguyện vọng theo đuổi nghề giáo hầu như đổ dồn vào ngành giáo dục mầm non.
Tỉnh Sóc Trăng năm nay có 385 HS đăng ký vào Trường ĐH Bạc Liêu thì trong đó đã có đến 322 bộ chọn ngành giáo dục mầm non. Tại Đồng Nai, Trường ĐH Đồng Nai chiếm đông nhất với gần 5.000 HS ĐKDT. Trong đó, các ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, sư phạm tiếng Anh… vẫn được điểm tên nhiều nhất trong lựa chọn của thí sinh.
Tại các tỉnh phía Bắc, số HS ĐKDT vào khối các ngành sư phạm đã tăng lên đáng kể so với những năm trước. Năm 2012, Thanh Hóa thừa 25.000 SV tốt nghiệp ra trường không có việc làm, trong đó phần lớn là SV tốt nghiệp ngành sư phạm. Nghệ An cũng thông báo thừa hơn 3.000 giáo viên. Các tỉnh khác cũng lên tiếng về sự thừa giáo viên hiện nay ở tất cả các cấp học.
Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cho biết năm nay thí sinh của tỉnh lựa chọn sư phạm có tăng lên và kinh tế đã giảm xuống.
Ông Tạ Văn Ánh (Phó trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Sở GD-ĐT Bắc Giang) cho biết, khối ngành kinh tế năm nay có giảm hơn nhưng khối ngành sư phạm lại có tăng lên như Sư phạm Thái Nguyên có 1.200 HS ĐKDT, ĐH Sư phạm Hà Nội có 800 HS và ĐH Sư phạm Hà Nội 2 có 600 HS.
Việc tăng số lượng HS ĐKDT vào ngành sư phạm cho thấy một tín hiệu đáng mừng. Đó là chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn để có được đầu vào của ngành chất lượng hơn. Điều đó cũng cho thấy, thí sinh đã quay lại với ngành vốn được cho là cao quý nhưng lại không có nhiều người lựa chọn.
Nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại một thực trạng khiến không ít người băn khoăn. Không chỉ nhân lực ngành kinh tế mà giáo viên hiện nay cũng đang thừa rất nhiều. Không chỉ ở đồng bằng mà cả ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Những tân giáo sinh sau này ra trường liệu sẽ có việc làm đúng ngành mình đã chọn hay sẽ phải đi làm trái ngành?
Trước mùa tuyển sinh, Bộ GD-ĐT cũng đã phát đi tín hiệu cảnh báo về tình trạng sẽ dôi thừa lao động ngành sư phạm trong tương lai. Bài toán nhân lực sẽ còn cần nhiều giải pháp từ phía Bộ GD-ĐT và các cơ quan liên quan.
“Lơ” khối ngành kinh tế
|
Bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm 2013 cho các trường phía Nam ngày 7-5. Ảnh: M.Tâm |
Theo ông Tạ Văn Ánh, năm nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 25.750 HS ĐKDT ĐH, CĐ, giảm 20% so với năm 2012 (tương đương 9.000 HS). Trong đó khối A chiếm trên 11.000 HS, khối A1 gần 1.500 HS, khối B có 6.343 HS, khối D1 có 3.783 HS. Ngoài các khối năng khiếu đặc thù thì khối C vẫn có số lượng HS ít nhất với gần 1.900 HS. Năm nay Bắc Giang cũng chỉ có 3.273 HS ĐKDT CĐ, giảm gần 1.000 HS so với năm trước. ĐH Ngoại thương chỉ có 261 HS, ĐH Thương mại có 618 HS, Học viện Ngân hàng chỉ có 171 HS (ít nhất từ trước cho tới nay). Khối ngành kỹ thuật vẫn chiếm tỷ lệ cao. Còn tại Vĩnh Phúc, năm nay có 19.354 HS ĐKDT, giảm 17% so với năm trước, trong đó ĐH chiếm 79%, CĐ 21%. Ông Ánh cho biết, chưa bao giờ số lượng HS ĐKDT vào Học viện Ngân hàng lại thấp đến vậy.
Tình hình chung của năm nay có thể thấy khối ngành kinh tế đều giảm, sư phạm, kỹ thuật tăng. Theo tính sơ bộ của ĐH Công đoàn thì trường đã nhận được nhiều HS nhất của học sinh Hà Nội với 10.019 bộ, tiếp đến là ĐH Công nghiệp Hà Nội với 9.766 HS, ĐH Nông nghiệp Hà Nội: 8.243 HS, ĐH Bách khoa Hà Nội: 6.034 HS, ĐH Kinh tế quốc dân 7.784 HS và ĐH Sư phạm Hà Nội: 6.910 HS.
Tương tự, tại các tỉnh phía Nam, lượng đăng ký vào ngành từng “hot” là nhóm ngành kinh tế đã giảm rõ rệt. Theo ông Đỗ Trọng Tạo, năm ngoái toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 1.400 em đăng ký thi vào nhóm ngành kinh tế thì con số này ở năm nay chỉ còn 500 HS, giảm đến 2/3. Việc thí sinh “lơ” khối ngành kinh tế hiện nay theo ông Tạo là do các em nghe thông tin học ngành này sẽ khó kiếm việc làm trong những năm tới.
Toàn tỉnh Cà Mau năm nay chỉ có 34 em chọn vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và 9 em đăng ký vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, hai đơn vị được xem là có thương hiệu đào tạo khối ngành tài chính – ngân hàng và kinh tế tại phía Nam. Trường ĐH Kinh tế – Tài chính cũng chỉ có 3 HS lựa chọn. Ở hệ CĐ, một số cái tên có “thương hiệu” hằng năm như CĐ Kinh tế đối ngoại, CĐ Tài chính Hải quan cũng chỉ lần lượt đếm được 19 và 12 HS đăng ký.
Tại Cần Thơ, chỉ có hơn 70 thí sinh đăng ký vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và gần 90 em chọn Trường ĐH Tài chính – Marketing. Cũng chỉ có 9 em đăng ký vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM năm nay.
Tại chính các trường ĐH có đào tạo khối ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, lượng HS nhận được cũng “thất thu” đáng kể. Cụ thể, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chỉ nhận được hơn 11.600 HS, giảm 5.400 HS. Tương tự, tại Trường ĐH Tài chính – Marketing chỉ có hơn 21.300 HS, giảm đến hơn 11.000 HS so với năm ngoái. Lượng đăng ký vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM năm nay chỉ khoảng 4.000, giảm đến 7.000 bộ. TS. Phan Ngọc Minh (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) lý giải, nhu cầu tuyển dụng về nhân sự trong bối cảnh khủng hoảng ở lĩnh vực tài chính ngân hàng phần nào tác động đến xu hướng lựa chọn của thí sinh.
M.Tâm – N.Huê



Bình luận (0)