|
Một đại biểu HĐND phát biểu tại hội nghị |
Sáng 7-5, HĐND TP.HCM khóa VIII đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của đại biểu HĐND TP. Tại đây, các đại biểu đã tập trung trao đổi về những vấn đề như việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tiếp công dân; công tác phối hợp, đôn đốc, giám sát nâng cao hiệu quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri…
Đại biểu Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết: “Tôi thấy có 2 yếu tố để làm tốt chức năng, nhiệm vụ là đại biểu HĐND tại đơn vị mình ứng cử. Đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ đại biểu và Mặt trận Tổ quốc. Yếu tố thứ hai là HĐND TP cần nhanh chóng hoàn chỉnh hệ thống công nghệ thông tin…”.
Đúng vậy. Yếu tố công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND rất quan trọng. Một trong những nhiệm vụ của các đại biểu HĐND là tiếp nhận đơn thư tố cáo của công dân. Sau đó chuyển đến các cơ quan có chức năng giải quyết. Tuy nhiên, nhiều đại biểu thừa nhận là khi chuyển đơn thư của công dân đến các cơ quan chức năng thì rất hiếm khi nhận được hồi âm. Điều đó, khiến cử tri cho rằng đại biểu HĐND chẳng làm được việc gì, chỉ biết hứa suông. Kết quả là: “Đại biểu HĐND cứ tiếp xúc cử tri là lại bị chửi…”, một đại biểu bức xúc cho biết.
Từ thực tế này, một số đại biểu HĐND TP cho rằng, cần phải có website để công khai các vấn đề liên quan đến đơn thư của cử tri. Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung cho rằng: “Khi tiếp nhận đơn thư của công dân, đại biểu HĐND chuyển đơn đến đơn vị có chức năng giải quyết sẽ công khai trên mạng cho người dân biết. Cơ quan chức năng giải quyết đến đâu cũng phải công khai lên mạng… Có như vậy, mới nâng cao được hiệu quả công việc của các đại biểu HĐND”.
Xung quanh vấn đề tiếp nhận đơn thư của công dân, đại biểu Trịnh Xuân Thiều (tổ đại biểu Q.Phú Nhuận) chia sẻ: “Khi tiếp nhận đơn thư của công dân, tổ đại biểu phải nghiên cứu xem đơn thư đó có giải quyết được không, có hợp lệ không rồi chuyển tới cơ quan có chức năng. Chứ không thể cứ nhận và hứa là sẽ giải quyết được, để rồi sau này không giải quyết thì người dân sẽ mất lòng tin. Đại biểu HĐND cần sâu sát với cử tri, đi thực tế và gặp trực tiếp người dân để nghe dân nói, chứ không thể chỉ ngồi một chỗ và nghe cơ quan tham mưu. Khi đi thực tế, vấn đề liên quan đến ban ngành nào thì mời ban ngành đó đi cùng… Về vấn đề tiếp xúc cử tri, phải làm sao để dân đừng nói là đại biểu nói dài quá, không cho dân nói. Đại biểu phải nắm được chính sách, chủ trương để tuyên truyền, giải thích cho cử tri hiểu chứ không phải chỉ đơn giản là tiếp thu…”.
Có một thực tế mà không ít đại biểu, nhất là những đại biểu mới làm công tác HĐND nhiệm kỳ đầu gặp phải đó là tiếp xúc với những cử tri chỉ thích nói nhiều vấn đề mà cá nhân đang bức xúc. Và nói xong rồi về, không thèm nghe đại biểu HĐND, chính quyền địa phương trả lời. Lần nào tổ đại biểu HĐND tổ chức tiếp xúc cử tri, những cử tri như thế này cũng xuất hiện và chỉ nói duy nhất một vấn đề cũ như trái đất…
Một đại biểu thuộc tổ đại biểu Q.Gò Vấp chia sẻ: “Làm đại biểu HĐND thì phải am hiểu địa bàn, tình hình dân cư. Qua đó khi tiếp xúc với những cử tri quá bức xúc sẽ có cách giải quyết”.
Kết thúc hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: “Hội nghị là dịp để các đại biểu HĐND TP chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng đại biểu góp phần quan trọng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND TP…”.
Bài, ảnh: Hòa Triều


Bình luận (0)