|
Bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Q.1 (ảnh chụp chiều 27-6) |
Trong ba ngày (26, 27 và 28-6), Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND TP.HCM) đã làm việc với các bệnh viện: Nhân dân Gia định, Q.Bình Tân, Q.1 và Q.Thủ Đức về tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
Chiều 27-6, tại Bệnh viện Q.1, bác sĩ Lê Vĩnh Hoàng – Giám đốc Bệnh viện – cho biết: “Tổng số thẻ đăng ký khám chữa bệnh BHYT hàng năm là trên 150.000 thẻ với tổng quỹ khám gần 120 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày bệnh viện khám ngoại trú cho 1.200 lượt bệnh nhân, mỗi năm có khoảng 245.000 lượt khám chữa bệnh BHYT. Quỹ kết dư năm 2010 là trên 8 tỷ đồng, năm 2011 là trên 12 tỷ đồng, riêng năm 2012 bội chi gần 650 triệu đồng. “Bội chi chủ yếu là do chuyển viện lên tuyến trên. Số tiền chuyển viện năm 2010 gần 50 tỷ đồng, năm 2011 là trên 64 tỷ đồng, năm 2012 gần 95 tỷ đồng. Vì vậy nên có quy định cụ thể về chi phí khám chữa bệnh và thường xuyên giám sát việc kê đơn, chỉ định điều trị của bệnh viện tuyến trên đối với các trường hợp chuyển viện từ bệnh viện tuyến dưới để tránh xảy ra việc lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT của tuyến dưới”, bác sĩ Hoàng đề xuất.
Cũng theo bác sĩ Hoàng, bệnh nhân diện BHYT đi khám bệnh vừa phải mang thẻ BHYT vừa phải mang giấy tờ có dán hình để đối chiếu, rất phiền hà. Đôi khi bệnh nhân quên đem giấy tờ tùy thân có dán hình, nhất là bệnh nhân lớn tuổi đã làm khó cho cơ sở khám chữa bệnh khi giải quyết theo đúng quy định. Theo đó, Bệnh viện Q.1 đề xuất thẻ BHYT nên dán hình hoặc scan hình để tiện cho bệnh nhân khi đi khám chữa bệnh BHYT. Đây cũng là đề xuất của Bệnh viện Nhân dân Gia định và Bệnh viện Q.Bình Tân.
Ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, cho biết: Đi khảo sát tại một số bệnh viện quận/huyện cho thấy bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT đang quá tải. Trước đây các trạm y tế phường/xã được khám chữa bệnh BHYT nhưng nay (sau khi Luật BHYT ra đời, tháng 4-2012 – PV) thì trạm y tế không còn chức năng khám chữa bệnh. Vì vậy, các bệnh viện quận/huyện trước đây quá tải ít nay thành quá tải nhiều. Điều đó cũng có nghĩa là khoảng 700 cán bộ y tế đang làm việc tại các trạm y tế phường/xã “bỗng dưng thất nghiệp”. “Chúng tôi sẽ có ý kiến về vấn đề này”, ông Hùng nhấn mạnh.
Tại các buổi làm việc với Ban Văn hóa – Xã hội, các bệnh viện đều cho rằng: Giá viện phí theo thông tư 14/1995 quá bất hợp lý, chi phí khám bệnh chỉ có 2.000 đồng cho một bệnh nhân khám một hoặc nhiều chuyên khoa. Vì vậy, HĐND TP sớm thông qua quy định giá viện phí mới theo lộ trình đề xuất của Sở Y tế để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.
Bài, ảnh: Kim Anh


Bình luận (0)