|
Các SV ở lớp học liên thông “chui” đến khiếu nại với Ban giám hiệu TNA |
Theo văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, trước ngày 30-6, Trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) và TC Tây Nam Á (TNA) phải có trách nhiệm giải quyết xong quyền lợi cho 625 sinh viên (SV) liên thông “chui” từ TC lên ĐH và mà hai trường này đã tuyển sinh hai khóa (2011 và 2012). Tuy nhiên, đến thời điểm này hai trường vẫn chưa có “động tĩnh”!
Trường tiếp tục hứa và SV tiếp tục chờ
Quá bức xúc, nhiều SV của hai khóa (2011, 2012) liên thông này đã đến gặp Ban giám hiệu TNA và được PGS.TS Bùi Ngọc Oánh, Hiệu trưởng nhà trường nói thẳng: “Chúng tôi không thể trả lời các em được vì chúng tôi cũng đang đợi Bộ GD-ĐT trả lời những kế hoạch mà TBD đang kiến nghị bộ cho phép. Còn chờ và chờ đến bao giờ là do Bộ GD-ĐT quyết định!”.
SV Nguyễn Văn Thạnh (CNTT), đặt câu hỏi: “Chúng em hiện nay đang làm rất nhiều việc khác nhau để trang trải cuộc sống và có tiền theo học hệ liên thông của trường! Riêng em phải đi làm nhân viên bán hàng, vì đi làm đúng chuyên ngành thì không theo học được, cái cần là bằng ĐH còn bằng TC lương không đáng bao nhiêu. Trường đã hứa với chúng em rất nhiều nếu chúng em có nhu cầu tiếp tục học liên thông, sau khi đã tốt nghiệp TNA hệ TC, thì phải có trách nhiệm với SV, còn nếu không thì phải bồi hoàn học phí”. Cùng nỗi trăn trở, bạn Nguyễn Khắc Huy (quản trị kinh doanh) nói: “Sau khi bộ ra quyết định tạm dừng khóa học, bản thân chúng em không biết mình có được tiếp tục theo học hay không nhưng không được thầy cô nào của trường TNA và TBD trả lời dứt khoát. Nay hẹn, mai khất, chúng em bị quay đến chóng mặt”. Còn bạn Đỗ Quang Vinh (CNTT) đặt vấn đề: “Các khoản đã nộp trong hai học kỳ vừa qua bình quân là 10 triệu đồng/SV, chưa nói đến những khoản tiền khác, chúng em phải làm đủ việc mới có được những khoản tiền trên. Mong muốn học liên thông để trình độ, chuyên môn được nâng cao mới có thể ra đời kiếm một công ăn việc làm ổn định. Trường đã biết mình làm sai, nhưng vẫn tiếp tục tuyển sinh mới năm 2013. Đến khi báo chí và Bộ GD-ĐT phát hiện, trường chỉ có duy nhất một buổi gặp mặt đại diện SV, hứa rất nhiều nhưng sau đó bộ ra tiếp công văn yêu cầu TNA và TBD phải khắc phục chuyện này cũng như có phương án được sự thống nhất của 625 SV đang theo học, trình bộ trước ngày 30-6, chúng em cũng không biết gì. Tự mày mò, dò hỏi mới có được thông tin nhỏ giọt. Thầy Hiệu trưởng nói TNA đặt quyền lợi SV làm đầu nhưng hướng giải quyết ra sao… thì tự chúng em tìm hiểu và tự chúng em trả lời, chứ TNA không làm gì hết!”. Lý giải vấn đề này, ông Oánh nói: “Hiện nay các em vừa đi học vừa đi làm. Chúng tôi đâu bắt các em phải nay tới trường, mai tới hỏi rồi ra điều kiện với trường! Văn bản của bộ chỉ đạo: Ngày 30-6 phải có hướng giải quyết cho SV và ngày hôm nay các em đến là đúng (1-7-2013). Từ hôm nọ đến hôm nay các em đã thấy như thế nào? Đã gọi điện cho Trường TBD hay chưa? Đây là hoạt động liên kết giữa TNA và TBD, các em phải lên TBD chứ sao lại gây áp lực với trường? Nói thật, bản thân TBD khi tiến hành liên kết với TNA là không đúng, cả hai trường đều sai! Cái sai lớn nhất của TNA là “quá tin người” khi chúng tôi không kiểm tra kỹ xem TBD đã được bộ cho phép và đồng ý bằng văn bản hay chưa. Đây là thiếu sót! Trước 30-6 là Bộ GD-ĐT yêu cầu phải báo cáo kết quả giải quyết, chúng tôi cũng đang rất bức xúc nhưng TBD vẫn chưa có câu trả lời. Các em yên tâm, đừng lo, đừng hoang mang chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho các em”.
Về phía TBD, trong thư gửi lời xin lỗi tới 625 SV (số 193, ngày 21-5-2013), PGS.TS Quách Đình Liên, Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết: “Lãnh đạo TBD lấy làm tiếc và rất khó khăn phải thông báo cho các em đang theo học các lớp liên thông từ TC lên ĐH, CĐ lên ĐH của nhà trường tại Trường TNA phải tạm dừng việc giảng dạy. Quyết định trên là của Bộ GD-ĐT, vì việc liên kết đào tạo liên thông với TNA của TBD là chưa đúng qui định. Đây là sai sót lớn của trường, sai sót này đã gây cho các em những khó khăn nhất định trong quá trình học tập của mình. Thay mặt nhà trường, Ban giám hiệu thành thật xin lỗi các em”.
Bộ sẽ sớm đưa ra quyết định
Ông Oánh tâm sự: “TNA và TBD đã và đang tích cực tìm các phương án tối ưu nhất cho tất cả các bạn SV. Có thể do thủ tục hay một yếu tố khách quan nào đó mà chúng tôi chưa có câu trả lời chính xác cho các em nhưng tôi rất mong tất cả các SV hãy hết sức bình tĩnh và chờ đợi. Nếu các bạn sốt ruột, hàng tuần có thể gọi cho tôi hoặc qua đường dây nóng của TBD để biết được công việc đang được triển khai tới đâu”.
Liên hệ với đại diện của TBD, chúng tôi được TS. Đỗ Văn Ninh – Phó hiệu trưởng TBD cho biết: “TBD đã gửi kế hoạch khắc phục hậu quả ra bộ từ đầu tháng 6. Trong đó, chúng tôi đề xuất một số phương án xin bộ tiếp tục cho đào tạo để kết thúc khóa học do khóa 2011 đã kết thúc thời gian học và đang đợi thi tốt nghiệp; khóa 2012 đã đi được một nửa chặng đường. Phương án tiếp theo, nếu bộ không đồng ý thì cho chúng tôi được chuyển 625 bạn SV qua một trường ĐH khác tại TP.HCM. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ hồ sơ của tất cả SV đang theo học liên thông, nếu em nào hồ sơ đầy đủ đúng theo quy định chúng tôi sẽ giữ các em lại. Còn những bạn SV hồ sơ thiếu hoặc không đúng thì trường sẽ đình chỉ học, riêng chuyện có bồi hoàn học phí cho những SV bị đình chỉ hay không, tôi không khẳng định vì việc làm này là của Ban giám hiệu cũ!”. Ông Ninh cũng cho biết thêm: “Hiện nay TBD đã liên hệ với ĐH Nguyễn Tất Thành, hai bên sơ bộ đã đồng ý với các điều khoản của nhau nhưng nếu bộ không đồng ý phương án chuyển đến Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chúng tôi sẽ nhờ văn phòng đại diện của bộ tại TP.HCM tiếp tục tư vấn và giới thiệu trường ĐH nào đó đủ điều kiện để chuyển 625 SV này qua học”.
“Ban giám hiệu mới chúng tôi hiện nay rất day dứt và buồn bực, cũng như cảm thấy danh dự nhà giáo của mình bị tổn thương khi đã và đang phải giải quyết hậu quả của những người tiền nhiệm để lại”, ông Ninh tâm sự thêm.
Trao đổi với TS. Hà Hữu Phúc, Phó vụ trưởng, Phó giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, ông Phúc nhấn mạnh: “Hiện nay bộ đã nhận được phương án giải quyết do TBD cung cấp nhưng việc bộ có chấp thuận những phương án mà TBD đề xuất hay không, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Việc bộ đề nghị TBD và TNA phải giải quyết những quyền lợi chính đáng của 625 SV trước ngày 30-6 đã nêu rõ. Còn hiện nay, khi tiếp nhận những phương án đề xuất của TBD mà bộ chưa có quyết định chính thức phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhưng tôi khẳng định Bộ GD-ĐT đã và đang theo dõi sát sao vụ việc này và sẽ có quyết định chính thức sớm nhất”.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy


Bình luận (0)