|
Phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine tại Viện Pasteur TP.HCM |
Sau cái chết đau lòng của 4 trẻ sơ sinh tại Quảng Trị và Bình Thuận do tiêm vaccine viêm gan B trong hai ngày 20 và 21-7-2013, không ít phụ huynh đã có ý định “tẩy chay” với tiêm chủng.
“Tiêm thì chết, không tiêm cũng chết”
Nhớ lại cái lần đưa bé Phúc Linh (hơn 1 tuổi) đi tiêm chủng mở rộng, chị Phúc Yên, Q.Thủ Đức không khỏi rùng mình. Chị kể: “Hôm đó, tôi đưa con tới trạm y tế phường để tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Sau khi hỏi tôi mấy câu về sức khỏe của bé, cô y tá lấy vaccine chuẩn bị tiêm thì một bác sĩ xuất hiện. Đọc qua cuốn sổ tiêm chủng của bé, bác sĩ yêu cầu cô y tá đổi vaccine khác vì vaccine vừa rồi con tôi đã tiêm. Tôi không thể hình dung ra được nếu bác sĩ đó không xuất hiện thì con mình sẽ như thế nào. Bây giờ lại xuất hiện nhiều trường hợp tử vong sau tiêm vaccine, tôi thấy ớn quá không biết có nên cho con đi tiêm chủng nữa hay không?”.
Chị Kiều My, chung cư Phú Mỹ, Q.7 tâm sự: “Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tôi tới ngày sinh con. Vợ chồng tôi đang băn khoăn không biết có nên tiêm vaccine cho con hay không. Tiêm cũng… chết mà không tiêm cũng… chết. Không tiêm thì chưa biết chết lúc nào, còn tiêm thì có thể chết ngay như 3 bé ở Quảng Trị và 1 bé ở Bình Thuận”.
Khá nhiều phụ huynh có suy nghĩ như chị Phúc Yên và chị Kiều My. Họ loay hoay cân đong đo đếm thiệt hơn giữa tiêm và không tiêm vaccine.
Về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ – Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) TP.HCM cho biết: Nước ta thuộc vùng nhiệt đới nên lưu hành nhiều loại bệnh truyền nhiễm. Vì vậy trẻ em, nhất là trẻ nhỏ luôn có nguy cơ bị mắc những bệnh truyền nhiễm do vi trùng, virus gây ra. Để phòng bệnh cho trẻ, phụ huynh nên cho trẻ đi tiêm chủng…”.
Hiện nay, chương trình tiêm chủng quốc gia tiêm chủng miễn phí phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, lao, viêm gan siêu vi B, viêm não Nhật Bản B, thương hàn, tả. Ngoài ra, các bệnh khác như viêm não, viêm màng não mủ do vi trùng, viêm màng não nước trong do virus, viêm màng não mô cầu type A+C, viêm gan A, B, thủy đậu, trái rạ, cúm A, quai bị, rubella, dại cũng đã có vaccine phòng bệnh, phụ huynh nên đưa trẻ đi chích ngừa sớm.
Chỉ những cơ sở đạt chuẩn mới được tiêm
Mặc dù đến nay (sau hơn 20 ngày xảy ra sự cố ở Quảng Trị và Bình Thuận) Bộ Y tế vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 trẻ sơ sinh sau tiêm vaccine, tuy vậy, theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc TTYTDP TP.HCM thì: “Việc tiêm chủng hiện nay phải đặt vấn đề an toàn lên trên hết, trong khi trước đây ngành y tế đặt nặng vấn đề độ phủ trên diện rộng (tỷ lệ trẻ tham gia tiêm chủng càng nhiều càng tốt – PV). Theo đó chỉ những cơ sở y tế đủ điều kiện thì mới được tiêm. Sắp tới, TTYTDP TP sẽ đi kiểm tra các cơ sở y tế để rà soát lại việc tiêm chủng…”.
Cũng theo bác sĩ Dũng, quá trình bảo quản vaccine rất quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tiêm chủng. “Tôi được biết ở một tỉnh, do điều kiện đường sá xa xôi nên vaccine đã được chuyển tới trạm y tế trước một ngày so với ngày thực hiện tiêm chủng. Do vậy, TTYTDP TP đã đề nghị các TTYTDP quận, huyện tuyệt đối không được đưa vaccine về trạm y tế phường, xã trước ngày tiêm chủng”, bác sĩ Dũng cho biết.
Về phía Sở Y tế, cũng đã chỉ đạo TTYTDP TP thường xuyên tập huấn quy trình tiêm chủng cho các cán bộ y tế theo đúng quyết định 23/2008/QĐ-BYT ngày 7-7-2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cũng cho biết: “Sở Y tế sẽ kiểm tra đột xuất tại các trạm y tế về tất cả các khâu của quá trình tiêm chủng. Nếu có sai sót sẽ xử lý để hạn chế những tai biến về mặt chủ quan có thể xảy ra”.
Bác sĩ Hưng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên vì những vụ việc đã xảy ra mà không đưa con đi tiêm chủng. Bởi hậu quả của việc không tiêm chủng, trẻ sẽ phải gánh chịu…
Bài, ảnh: Hòa Triều


Bình luận (0)