Sự kiện giáo dụcTin tức

Chống tham nhũng nhiều mà giảm chẳng bao nhiêu

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Lê Tiến Hào – Phó tổng TTCP phát biểu tại hội thảo
Trong 2 ngày 22 và 23-8, tại TP.HCM, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Theo đó, đề án ra đời xuất phát từ yêu cầu của công tác phòng chống tham nhũng (TN)…
Tại đây, ông Lê Tiến Hào – Phó tổng TTCP khẳng định: “TN luôn là một nguy cơ, thách thức lớn đối với mọi quốc gia. Ở nước ta, TN diễn ra nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi, phức tạp. TN xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong xã hội. Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những biện pháp phòng chống TN và đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn chưa đạt được yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, đẩy lùi nạn TN…”.
Đúng như ông Hào nói, TN xảy ra ở khắp mọi nơi và ai cũng có thể TN. Thậm chí, “Kể cả văn thư đóng dấu cũng nhũng nhiễu được”, đại diện thanh tra tỉnh Tây Ninh bức xúc.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Ngân – Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh khẳng định: “TN không chỉ xảy ra ở khối quản lý Nhà nước mà ngay cả khối Đảng, Đoàn như mặt trận, thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ… cũng TN”.
Những khảo sát của Liên Hiệp Quốc đối với người dân về thực trạng TN ở Việt Nam cho thấy, 27% người dân nói TN vẫn thế, 28% nói TN tăng lên nhiều, chỉ có 3% nói giảm và 5% nói giảm ít. Mặc dù, Liên Hiệp Quốc đánh giá rất cao các văn bản pháp luật về công tác phòng chống TN ở nước ta.
Ông Đinh Văn Minh – Phó viện trưởng Viện Khoa học thanh tra, TTCP thừa nhận: “Nhiều văn bản pháp luật về  phòng chống TN chưa đi vào cuộc sống, bởi đây là vấn đề tế nhị, đụng chạm đến nhiều người. Cụ thể như quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai mặc dù đã được triển khai từ lâu nhưng rất khó thực hiện. Nhiều công cụ góp phần kiểm soát thu nhập như Luật Thuế thu nhập cá nhân, quy định thanh toán không dùng tiền mặt, quy định về việc nhận quà tặng và nộp lại quà tặng… cũng không mang lại hiệu quả như mong muốn”.
Theo ông Minh, sau 6 năm (từ năm 2006 đến 2012) triển khai thực hiện quy định về việc nhận quà tặng và nộp lại quà tặng chỉ có gần 400 người nộp lại quà tặng, tương đương với 1,8 tỷ đồng. “Con số này chỉ mang tính chất tượng trưng, chưa có ý nghĩa gì”, ông Minh tâm tư.
Để đẩy lùi vấn nạn TN, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thuộc phạm vi kiểm soát theo đề án này là thu nhập từ ngân sách Nhà nước (như tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản thù lao, tiền thưởng); thu nhập từ các giao dịch kinh tế, dân sự; thu nhập từ quà tặng, quà biếu, hoa hồng. “Trường hợp người kê khai không giải trình được nguồn gốc các khoản thu nhập nói trên thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành xác minh, làm rõ, kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật”, ông Minh nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)