Bệnh viện quá tải khiến mỗi bác sĩ hầu như chỉ tiếp xúc với bệnh nhân khoảng 5 đến 10 phút, không có điều kiện đầu tư nhiều cho trị liệu tâm lý. Thực trạng này được PGS.TS.BS Nguyễn Văn Thọ (Trưởng khoa Khoa học xã hội và nhân văn Trường ĐH Văn Hiến) chỉ ra tại hội thảo khoa học “Tham vấn và trị liệu tâm lý” do chính nhà trường phối hợp Trường ĐH Worcester (Anh) tổ chức ngày 9 và 10-9.
BS. Nguyễn Văn Thọ đánh giá, thực hành trị liệu tâm lý chưa mạnh trong khu vực bệnh viện, ngay cả bệnh viện tâm thần. Ông cho rằng, lẽ ra bệnh viện tâm thần phải là nơi phát triển các kỹ thuật liệu pháp tâm lý mạnh hơn bất kỳ nơi khác. Nhưng ở nước ta, các bác sĩ đa khoa, ngay cả bác sĩ tâm thần học không được đào tạo bài bản về tham vấn và trị liệu tâm lý trong trường y khoa. Các bộ môn tâm thần và tâm lý y học (nếu có) của trường y khoa cũng chỉ dạy môn này kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”.
Trong khi đó, hóa dược trong điều trị các bệnh lý và rối loạn tâm thần rất phát triển, đạt hiệu quả khá cao ở những thập niên gần đây. Điều này khiến các bác sĩ quá thiên về sử dụng hóa dược và phần nào coi nhẹ trị liệu tâm lý. Ngoài ra, chính bản thân các bác sĩ cũng không mạnh về trị liệu tâm lý dẫn đến ít mặn mà.
Tại TP.HCM, các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có can thiệp tham vấn và trị liệu tâm lý hiện đang nở rộ. Điều đáng nói, đội ngũ tham gia điều trị chưa qua đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn thấp, không ít chuyên viên tâm lý chỉ có khả năng làm công tác tư vấn tâm lý cũng “đầu quân” sang dẫn đến hiệu quả điều trị kém.
Ở các nước có ngành tâm lý lâm sàng phát triển, việc đào tạo lĩnh vực này tối thiểu phải được thực hiện ở bậc thạc sĩ. Tại Việt Nam, dù một số trường ĐH đã đào tạo chuyên ngành tâm lý trị liệu nhưng mới chỉ dừng ở mức độ cử nhân. BS. Thọ khuyến nghị các trường ĐH y khoa và những trường đa ngành khác có đào tạo ngành tâm lý đầu tư cho chương trình đào tạo tham vấn và trị liệu tâm lý một cách cơ bản ở cả trình độ ĐH và sau ĐH.
Ý kiến khác tại hội thảo cũng cho rằng, các bệnh viện tâm thần nên thành lập khoa tâm lý lâm sàng và phục hồi chức năng tâm thần để đẩy mạnh hoạt động điều trị bằng các phương pháp tâm lý – tái thích ứng xã hội cho bệnh nhân. Liệu pháp tâm lý cũng cần được phủ rộng tới cả các khu vực bệnh viện đa khoa để điều trị cho số bệnh nhân với bệnh tâm lý – cơ thể và các bệnh lý khác.
Mê Tâm

Bình luận (0)