|
Sau một đêm, thầy trò Trường TH Hoàng Văn Thụ bàng hoàng không nhận ra ngôi trường của mình
|
Tâm bão số 11 – bão Nari đổ bộ vào đất liền, quần đảo các tỉnh miền Trung trong nhiều giờ đồng hồ gây ra tổn thất hàng ngàn tỷ đồng, trong đó ngành GD-ĐT ở các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng phải gánh chịu thiệt hại rất lớn. Sau bão, dù gượng hết sức để sớm đưa học trò trở lại trường, nhưng hậu quả tàn phá của bão khó có thể khắc phục trong ngày một ngày hai…
Thầy trò không nhận ra trường lớp
Đến sáng 17-10, hầu hết các trường học ở địa bàn hai tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã trở lại trường học. Quang cảnh trường lớp đã được các thầy cô, phụ huynh cùng các lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích… chung tay dọn dẹp tương đối gọn gàng nhưng đến các trường vẫn dễ dàng nhìn thấy khung cảnh xác xơ, hoang tàn do hậu quả của bão để lại. Thầy Cao Hữu Công, Hiệu trưởng Trường TH Hoàng Văn Thụ (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng: “Trước tin bão đến, nhà trường đã huy động lực lượng chằng chống, dùng bao cát dằn chắn mái tôn nhưng cơn bão với sức gió mạnh và quần thảo liên tục trong nhiều giờ đã hất tung mái của cả dãy phòng. Kèm theo gió là mưa lớn làm rất nhiều trang thiết bị như sách vở, giáo án và các đồ dùng gối chăn bán trú của các cháu ướt nhẹp. Bàn ghế ngã gãy chỏng chơ. Hệ thống cây xanh lâu năm trong sân trường cũng gãy trơ gốc… Một khung cảnh tan tác khi trở lại trường khiến thầy trò bàng hoàng không thể nhận ra mái trường thân yêu của mình”. “Ngoài hệ thống cây xanh đã trồng hàng chục năm, trường bị hư hại 5 phòng học, mái tôn, la phông trần, quạt, dàn đèn tại nhiều phòng cũng bị hư hại, trên 30 bộ bàn ghế đã hư hỏng; sách vở học trò, giáo án giáo viên và chăn gối bán trú của các em cũng bị mưa làm ướt, hư hỏng”, thầy Công nói.
Ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố có 35 phòng học và cơ sở mẫu giáo bị hư hại; 90m tường rào bị sập. Hầu hết hệ thống cây xanh của hàng trăm trường TH trên địa bàn bị gãy đổ.
Các trường CĐ, ĐH đóng trên địa bàn Đà Nẵng cũng chịu thiệt hại lớn. Như Trường ĐH Bách khoa (đóng trên địa bàn Q.Liên Chiểu) bị gió cuốn bay 900m2 mái tôn nhà, xà gồ, khu giảng đường, khu thí nghiệm, hơn 200m2 kính khung nhôm, 150m2 kính cửa sổ bị vỡ. Trường ĐH Sư phạm bị bay toàn bộ mái tôn, xà gồ toàn bộ tầng 5 khu nhà B3 và 18 phòng học dãy nhà cấp 4, các cửa kính, tấm chắn kính bị vỡ hoàn toàn. Khu giảng đường của Trường ĐH Kinh tế bị hỏng các công trình nhôm kính… Ước tính tổng thiệt hại khoảng gần 6,4 tỷ đồng, trong đó bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trường ĐH Bách khoa với khoảng 2,1 tỷ đồng và Trường ĐH Sư phạm khoảng 2 tỷ đồng.
Hàng chục tỷ đồng bay theo bão
Nằm ngay trong tâm bão, Quảng Nam vốn nghèo nay lại càng xác xơ hơn. Thầy Trần Văn Nhựt, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh buồn bã, cơn bão đi qua khiến cho thầy trò vốn đã phải dạy học trong điều kiện thiếu thốn nay lại lâm vào cảnh thiếu thốn đủ thứ. Dọc theo các ngả đường về các làng quê Quảng Nam những ngày này vẫn còn ngổn ngang cây cối chắn hết lối đi. Một bãi chiến trường đúng nghĩa. Các trường học gần như tơi tả, sân trường đặc các cành cây và lá, mái tôn nằm chơ vơ, bảng hiệu cũng xiêu vẹo. Có mặt tại Trường THPT Cao Bá Quát, huyện Núi Thành, thầy Nguyễn Văn Tấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Bão đã cuốn tốc mái và cuốn phăng cả la phông phòng hội đồng và phòng tài vụ, hàng chục mét tường rào cũng đã sập hết… thiệt hại trên 100 triệu đồng. Đối với nhà trường, số kinh phí này quá lớn”. Thầy Tấn bỏ lửng câu nói, buông tiếng thở dài: “Như thế vẫn còn may, có nhiều trường bị tốc cả phòng học, học trò đội nắng học chữ càng tội hơn”. Thương tâm nhất là một em HS lớp 3, Trường TH Phước Ninh (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) bị chết do sạt lở đất.
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, bão số 11 đã làm 7 ngôi trường trên địa bàn toàn tỉnh bị bay tốc mái, gần 2.500m tường rào bị sập đổ; gần 100 nhà xe và công trình vệ sinh hư hỏng; đa phần hệ thống cây xanh trong sân các trường học trên toàn tỉnh bị gãy đổ, bật gốc; một số thiết bị như đồ chơi phục vụ dạy học, máy tính bị hư hỏng… Ước tính tổng thiệt hại ban đầu lên đến gần 19 tỷ đồng.
Gượng dậy sau bão
|
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với các tỉnh miền Trung về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 11. Phó thủ tướng chỉ đạo các địa phương, việc cấp thiết nhất là không để dân chịu đói, phải đảm bảo môi trường để hoạt động xã hội được bình thường. Đảm bảo đủ gạo, thuốc chữa bệnh cho dân… đặc biệt là khẩn trương khắc phục kịp thời, đảm bảo trường lớp an toàn cho các cháu HS tiếp tục trở lại trường.
|
Ngày 17-10, hậu quả của bão để lại đã được nhà trường, phụ huynh và các cơ quan chức năng chung tay khẩn trương dọn dẹp, khắc phục. Hầu hết HS ở hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng cơ bản đã trở lại trường học. Lãnh đạo sở GD-ĐT các tỉnh đã khẩn trương nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo các trường kịp thời khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục dạy học. Ngay trong ngày 16-10. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã đến thăm, nắm bắt tình hình thiệt hại sau bão, chỉ đạo công tác khắc phục. Thứ trưởng đã biểu dương Ban lãnh đạo ĐH Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống bão, bảo quản tốt trang thiết bị, cắt tỉa cành cây xanh… trước khi bão đến. Đồng thời, Thứ trưởng cũng lưu ý ĐH Đà Nẵng cần tích lũy kinh nghiệm qua các cơn bão lớn để có thể áp dụng trong việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất. Chẳng hạn như sau cơn bão Xangsane 2006, đối với các công trình xây mới có sử dụng tôn, ĐH Đà Nẵng đã neo và hàn lại để không bị tốc mái nếu có bão lớn. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng đề nghị ĐH Đà Nẵng sớm có kế hoạch thay thế các dãy nhà cấp 4 dùng làm giảng đường tại Trường ĐH Sư phạm. “Năm 2013 là một năm có nhiều thiên tai, ngành GD-ĐT cũng chịu tổn thất nặng nề cả về con người và cơ sở vật chất. Trong điều kiện có thể, bộ sẽ có những hỗ trợ để các đơn vị khắc phục hậu quả của bão. Tuy nhiên, các đơn vị cũng cần chủ động để sớm đưa hoạt động dạy – học trở lại bình thường”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với các tỉnh miền Trung về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 11. Phó thủ tướng chỉ đạo các địa phương, việc cấp thiết nhất là không để dân chịu đói, phải đảm bảo môi trường để hoạt động xã hội được bình thường. Đảm bảo đủ gạo, thuốc chữa bệnh cho dân… đặc biệt là khẩn trương khắc phục kịp thời, đảm bảo trường lớp an toàn cho các cháu HS tiếp tục trở lại trường.
Những ngày này, đi đến ngôi trường nào, câu đầu tiên chúng tôi nghe được từ các thầy, cô giáo là: “Ở miền quê bão lũ quen rồi. Quen với việc chạy lũ, tránh bão nửa đêm. Quen với việc dạy học trong tình trạng thiếu lại càng thiếu hơn sau mỗi mùa bão lũ. Nên phương châm của những người đứng lớp ở nơi đây là khắc phục tối đa những khó khăn để cho học trò cái chữ. “Cơn bão tan rồi cây bí lại vàng bông” thôi mà!”. Kèm theo sự sẻ chia ấy là những nụ cười thật hiền. Tin rằng, niềm tin của thầy cô giáo ở xứ nghèo ấy sẽ giúp họ vượt qua khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho học trò vươn tới những chân trời mới như lâu nay họ từng tin. Dẫu rằng, hậu quả cơn bão để lại khó có thể khắc phục trong một sớm, một chiều.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
|
Phòng chống dịch bệnh bùng phát sau bão lụt
Bộ Y tế vừa có công điện khẩn về việc triển khai công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11 gửi các sở y tế từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum. Theo đó, yêu cầu các sở y tế bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế tại vùng trũng, thấp và có nguy cơ ngập, sạt lở đất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế. Chủ động triển khai các phương án khắc phục hậu quả do mưa bão, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại những nơi bão đã đi qua, đề phòng dịch bệnh có thể phát sinh sau mưa bão, lũ như đau mắt đỏ, tiêu chảy, sốt xuất huyết. Hướng dẫn người dân trong vùng bị ảnh hưởng cách vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, ăn chín uống sôi, khử trùng nguồn nước, giữ gìn vệ sinh phòng tránh những mầm bệnh truyền nhiễm và phát sinh mầm bệnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở y tế trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung và cấp cứu cho nạn nhân bị ảnh hưởng do mưa bão, lụt, sạt lở đất gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó cho tuyến dưới.
Dịp này, Bộ Y tế cũng chỉ đạo Công ty Dược TW III cấp khẩn cấp hỗ trợ Sở Y tế Quảng Nam 100 cơ số thuốc phòng chống lụt bão.
Tr.Hòa
|


Bình luận (0)