|
Chuyên viên Trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam giải đáp thắc mắc cho HS
|
Ngày 4-1, Báo Giáo Dục TP.HCM đã tổ chức khai mạc chương trình hướng nghiệp tuyển sinh “Đúng ngành nghề – sáng tương lai” năm 2014 tại Trường THPT Võ Thị Sáu. Chương trình không chỉ có phần tư vấn chung mà còn có cả tư vấn riêng và thử nghề ngay tại sân trường để HS hiểu sâu hơn.
Hàng trăm HS đã được đông đảo chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến kỳ thi ĐH-CĐ năm 2014, đặc biệt là những điểm mới tại kỳ thi.
Cơ hội đậu ĐH cao hơn
Tại chương trình, ông Nguyễn Quốc Cường (Chuyên viên hướng nghiệp, Văn phòng II, Bộ GD-ĐT) đã hướng dẫn khá chi tiết cho HS về cách thức nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ. Đồng thời, ông nhấn mạnh: “Kỳ thi lần này vẫn trên cơ sở chính là thi 3 chung, nghĩa là chung đề, chung đợt và chung kết quả để xét tuyển. Tháng 3, Bộ GD-ĐT sẽ cấp hồ sơ dự thi. Từ ngày 10-3-2014 đến 10-4-2014, các em nộp hồ sơ tại các trường THPT, từ ngày 11-4 đến 17-4 thì thí sinh sẽ trực tiếp đến các trường ĐH, CĐ – nơi đăng ký dự thi – để nộp. Đề thi năm nay sẽ giống như những năm trước, tức là nằm trong chương trình THPT, đặc biệt là ở lớp 12. Thí sinh sẽ thi các môn trắc nghiệm như vật lý, sinh học, hóa học, ngoại ngữ, các môn khác sẽ thi theo hình thức tự luận”.
|
HS Trường THPT Võ Thị Sáu chào mừng các thành viên trong Ban Tư vấn
|
Một trong những vấn đề được nhiều HS quan tâm chính là những điểm mới ở kỳ thi này, đặc biệt là vấn đề tổ chức thi riêng. TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết: “Hiện chưa có trường nào đăng ký tổ chức thi riêng, đến ngày 10-3-2014, Bộ GD-ĐT mới công bố danh sách các trường tổ chức thi riêng. Tuy nhiên, theo tình hình chung, rất ít trường sẽ tổ chức thi riêng. Các trường thi riêng sẽ được tổ chức tối đa 2 kỳ thi, lưu ý là thí sinh có thể dùng kết quả kỳ thi 3 chung để xét tuyển vào các trường tổ chức thi riêng nhưng ngược lại không được lấy điểm ở các trường thi riêng để xét tuyển chung”.
Theo TS. Nguyễn Đức Nghĩa, sự thay đổi lớn nhất của kỳ tuyển sinh CĐ, ĐH năm 2014 là sửa đổi chính sách ưu tiên đối với các đối tượng 1 và khu vực 1. Theo đó, HS là con em dân tộc thiểu số chỉ được xét là đối tượng 1 nếu có cha hoặc mẹ đang sinh sống tại các vùng dân tộc thiểu số theo thông tư số 30 chứ không phải sống ở đâu cũng được hưởng ưu tiên này. Hơn nữa, đối tượng khu vực 1 những năm trước rất lớn, bao gồm cả 5 tỉnh Tây Nguyên nhưng kỳ thi này chỉ có những HS ở những thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 (xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) theo quy định hiện hành. Đối tượng ưu tiên khu vực giảm, điều này có nghĩa là thí sinh ở thành phố sẽ có cơ hội đỗ vào ĐH, CĐ cao hơn.
Vững tâm lý, chọn đúng nghề
Ngoài những điểm mới trong kỳ thi, thí sinh đặc biệt quan tâm đến những ngành nghề mà mình sắp phải lựa chọn. Rất nhiều HS Trường THPT Võ Thị Sáu đặt câu hỏi cho Ban tư vấn về ngành quan hệ công chúng. HS Huỳnh Mỹ Linh (lớp 12A1) thắc mắc: “Năm nay Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM có mở ngành quan hệ công chúng hay không? Ngành này có điểm tương đồng nào với ngành marketing, tổ chức sự kiện? Khi học, em cần có những tố chất gì và sẽ được trang bị những kỹ năng nào?”. Vấn đề này, TS. Phạm Tấn Hạ (Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) cho hay: “Tính đến thời điểm này, ngành quan hệ công chúng ở trường chúng tôi chưa có mã ngành riêng. Tuy nhiên, nếu đăng ký dự thi vào ngành báo chí truyền thông hay quan hệ quốc tế, các em sẽ được trang bị khá nhiều kỹ năng trong ngành này”. Chia sẻ thêm, ThS. Huỳnh Quốc Phong (Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp, ĐH Quốc tế Hồng Bàng) nói: “3 ngành trên đều có điểm tương đồng là quan hệ với khách hàng. Để làm tốt những công việc này, ngoài kiến thức chuyên môn các em sẽ được trang bị rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng…”.
Chọn ngành nào phù hợp với bản thân, giữ vững tâm lý trước mùa thi như thế nào là thắc mắc của nhiều HS Trường THPT Võ Thị Sáu và thời gian tới các em sẽ là thí sinh dự thi ĐH, CĐ. Vấn đề này, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn tâm lý, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nói: “Các em phải kiểm tra kỹ sức khỏe, khả năng, sở thích và điều kiện kinh tế gia đình có phù hợp hay không rồi mới đăng ký dự thi”. Chia sẻ thêm, ThS. tâm lý Đào Lê Hòa An đưa ra lời khuyên: “Để vững vàng tâm lý trong kỳ thi, các em phải có phương pháp học tập tốt để trang bị đầy đủ kiến thức cho mình. Ngoài ra, trước kỳ thi vài tuần, các em nên nghỉ ngơi, thư giãn chứ không nên lao mình vào học thì mới có sức khỏe, bình tĩnh làm bài thi”.
Thí sinh “chạm tay” vào nghề
|
HS Võ Thu Hiền (lớp 12A2 Trường THPT Võ Thị Sáu, TP.HCM) đặt câu hỏi về thi ĐH năm 2014 với Ban tư vấn. Chương trình do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức sáng 4-1-2014.
|
Nếu những năm trước, thí sinh được tư vấn chung và tư vấn riêng thì năm nay các em được tiếp cận sâu hơn với nghề qua phần thử nghề ngay tại sân trường. Các trường ĐH, CĐ, TCCN và trường nghề đã tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh phấn khởi tham gia thử thách với những nghề như thiết kế đồ họa, kiến trúc, pha chế, hướng dẫn du lịch, tập làm nhà tư vấn tâm lý…
|
Chương trình có sự tham gia đông đảo của chuyên viên tư vấn đến từ các trường ĐH tại TP.HCM như ĐH Y dược, ĐH KHXH&NV, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam, ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Nông lâm, ĐH Công nghệ, ĐH Việt – Đức, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Luật, ĐH Hoa Sen… Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, cùng các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia tâm lý, y tế đến từ các trường ĐH nổi tiếng của TP.HCM.
|
HS Bùi Thị Hương Trinh (lớp 12A7) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em tham gia chương trình hướng nghiệp tuyển sinh do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức. Chương trình hôm nay rất hay vì có đầy đủ Ban tư vấn ở những trường ĐH nổi tiếng tại TP để giải đáp kỹ các thông tin mà chúng em thắc mắc. Đặc biệt, ở phần thử nghề chúng em có dịp tận tay thử làm nghề mà mình yêu thích, qua đó có cái nhìn toàn diện hơn về nghề chứ không phải là nhìn nhận qua các kênh thông tin như trước đây”. Đồng tình với ý kiến này, HS Nguyễn Thanh Phúc (lớp 12A4) phấn khởi: “Trước khi đến đây, em khá lo lắng vì không biết ngành mình thích liệu có đủ khả năng và đam mê để theo đuổi không. Tuy nhiên, ở phần tư vấn riêng, những băn khoăn của em đã phần nào được giải đáp. Đặc biệt, có dịp tận tay thử nghề thiết kế đồ họa, qua đó em mới nhận ra ngành này cũng không quá khó, có thể thử sức nếu em đủ đam mê và quyết tâm. Em nghĩ, trong các chương trình hướng nghiệp, nên có thêm phần thử nghề như thế này để giúp các bạn HS có cách nhìn toàn diện hơn về nghề bởi nhìn ở ngoài nhiều bạn thấy quá khó và không dám bước chân vào nhưng thực chất phải thử thì mới biết được mình có phù hợp hay không”.
Tham dự chương trình, ông Đỗ Hữu Tuyết, Phó vụ trưởng, Phó giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, cũng khẳng định: “Bộ GD-ĐT đánh giá rất cao ý tưởng và cách phối hợp chặt chẽ của Báo Giáo Dục TP.HCM khi tổ chức chương trình này. Qua nhiều lần thực hiện, báo đã góp phần cùng ngành và xã hội cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho hàng triệu thí sinh trước kỳ thi ĐH, CĐ, từ đó giúp các em chọn nghề phù hợp với bản thân, tránh lãng phí thời gian, công sức cho bản thân, gia đình và xã hội. Chương trình năm nay có thêm nhiều điểm mới, trong đó phần thử nghề ngay tại sân trường chắc chắn sẽ đem lại cho các em cái nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về nghề nghiệp mà các em sẽ lựa chọn”.
Bài, ảnh: Dương Bình
| Ông Nguyễn Thanh Tú (Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM) cho biết: “Những năm qua, báo đã phối hợp với nhiều trường ĐH, CĐ, TCCN, TC nghề, CĐ nghề tổ chức chương trình hướng nghiệp tuyển sinh “Đúng ngành nghề – sáng tương lai”. Chương trình năm nay dự kiến sẽ đến 60 trường THPT TP.HCM để tư vấn cho hàng chục ngàn thí sinh chọn nghề phù hợp với khí chất, năng lực, điều kiện kinh tế gia đình cũng như nhu cầu thị trường lao động. Hoạt động này sẽ góp phần cùng ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, từ đó giúp các em chọn nghề phù hợp để tránh lãng phí cho gia đình cũng như xã hội. |




Bình luận (0)