Sự kiện giáo dụcTin tức

Tạo việc làm để ổn định xã hội

Tạp Chí Giáo Dục

Tạo việc làm để ổn định xã hội

SV tốt nghiệp ra trường tiếp cận với chủ doanh nghiệp tại Ngày hội việc làm của Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Phú Lâm, TP.HCM. Ảnh: M.Tâm

Ngày 6-1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tổ chức. Qua báo cáo cho thấy, năm qua các địa phương đã có nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng chính sách…
Giải quyết việc làm cho hơn 1,5 triệu người
Theo báo cáo của Bộ LĐ,TB&XH: Năm 2013, ngành LĐ,TB&XH đã giải quyết việc làm cho hơn 1,5 triệu lao động. Trong đó có khoảng 1.455.000 lao động làm việc trong nước, 88.155 người đi xuất khẩu lao động. Thị trường xuất khẩu lao động tiếp tục được củng cố và phát triển. Đặc biệt đã mở lại thị trường Hàn Quốc, mở thêm nhiều hình thức hợp tác lao động mới như chương trình thí điểm đưa điều dưỡng đi làm việc ở Nhật Bản, Đức…
Quy mô chất lượng dạy nghề được nâng cao, mạng lưới cơ sở dạy nghề tiếp tục được đầu tư phát triển theo hướng xã hội hóa. Tính đến nay cả nước có 1.339 cơ sở dạy nghề, 40% số trung tâm dạy nghề cấp huyện được đầu tư đồng bộ, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề. Dạy nghề từng bước gắn với nhu cầu thị trường lao động, doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.
Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: “Tình trạng các doanh nghiệp đưa người lao động ngoài nước vào làm việc tại Việt Nam không chấp hành đúng các quy định của pháp luật; không ít người lao động thiếu việc làm, việc làm thu nhập thấp khiến cho người lao động gặp nhiều khó khăn. Rồi tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, tranh chấp lao động, đình công, tai nạn lao động, cháy nổ, chết người vẫn xảy ra ở một số địa phương…”, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Thanh Hòa cho biết.
Năm 2014, Bộ LĐ,TB&XH phấn đấu tạo việc làm cho 1,6 triệu người, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị còn khoảng 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%.
Để đạt được các chỉ tiêu này, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền yêu cầu sở LĐ,TB&XH 63 tỉnh, thành phối hợp với chính quyền địa phương phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Đồng thời, thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, cải thiện điều kiện lao động. Mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề…
“Cần tập trung vào vấn đề lao động, giải quyết việc làm, trong đó phải đổi mới căn bản, toàn diện công tác dạy nghề, phải gắn cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, làm rõ đào tạo nghề ra để làm gì, làm ở đâu? Đồng thời, cần tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu lao động. Đặc biệt là phải chấn chỉnh việc thu phí người lao động đi xuất khẩu cao hơn mức quy định, bởi hiện nay dư luận xã hội vẫn còn bức xúc về việc này. Năm 2014, đơn vị nào vi phạm cần xử lý nghiêm”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo.
Đối tượng chính sách: Không hỗ trợ kiểu bình quân
Cũng theo ông Thanh Hòa, trong năm 2013, công tác giải quyết chính sách đối với người có công được thực hiện kịp thời, các hồ sơ đủ điều kiện về thủ tục giấy tờ theo quy định đều được xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn, trả lời theo quy định. Bên cạnh đó, chương trình giảm nghèo bền vững tiếp tục được thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp theo nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giảm 1,8% (từ 9,6% năm 2012 xuống còn 7,8%), riêng các huyện nghèo theo nghị quyết 30a giảm 5% (từ 43,89% năm 2012 xuống còn 38,89%).
Bà Hải Chuyền cũng cho biết: “Năm 2013, dù nền kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước, Quốc hội vẫn rất quan tâm đến lĩnh vực an sinh xã hội, nhiều chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội không những không giảm mà còn tăng. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định xã hội”.
Theo đó, Bộ LĐ,TB&XH phấn đấu năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; 97% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của các hộ dân cư nơi cư trú. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng xã hội tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Thực hiện đầy đủ quyền của trẻ em, 82% xã phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em…
Xung quanh vấn đề này, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: “Hiện nay cả nước có hơn 4 triệu người được hưởng trợ cấp. Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn thì vấn đề đặt ra là làm sao sử dụng kinh phí đạt hiệu quả cao nhất, không nên hỗ trợ theo kiểu bình quân. Ngoài ra, cần tiến hành rà soát các đối tượng, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công…”.
Kim Anh

Bình luận (0)