|
Giờ học của HS Trường TH Tân Sơn Nhì – ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
|
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện quyết định số 02/2003/QĐ-UB của UBND TP.HCM về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp đến năm 2020, tổng diện tích đất sạch được thu hồi trên địa bàn Q.Tân Phú là 10ha, so với chỉ tiêu giao đất đến năm 2020 còn thiếu tới 23,15ha đất để xây trường.
Đó là một số khó khăn vừa được nêu ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp do UBND Q.Tân Phú tổ chức trong tháng 1-2014 vừa qua.
Chậm xây trường vì thiếu vốn
Tính đến năm học 2013-2014, toàn quận có 107 trường học và 119 nhóm trẻ gia đình với gần 87.000 HS, mới xây dựng được 511 phòng trên tổng số 887 phòng học còn thiếu trên địa bàn, trường lớp không theo kịp tốc độ gia tăng dân số khiến sĩ số ở các bậc học còn khá cao, tỷ lệ học 2 buổi/ngày thấp, nhiều dự án chậm tiến độ vì thiếu vốn… Đặc biệt, trong đó hơn một nửa trường học thuộc nguồn vốn xã hội hóa. Ông Tạ Tân – Trưởng phòng GD-ĐT nêu: “Tân Phú chịu áp lực rất lớn từ tốc độ dân số tăng cơ học, có đến 21% HS không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn”. Ông Phan Thanh Ngọc, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị trăn trở: “Hiện nay trên địa bàn quận có nhiều khu đất sạch chỉ đợi TP cấp vốn để xây trường nhưng với tốc độ cấp vốn “rùa bò” như thế này, Tân Phú khó thực hiện đúng định mức quy định diện tích theo đầu HS và của TP là 4m2/chỗ học”.
Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp, đáp ứng đủ chỗ học cho con em nhân dân trên địa bàn quận, ông Ngọc kiến nghị: “Ngoài dân nhập cư, cơ quan quản lý nên quan tâm đến vấn đề trường lớp ở các khu chung cư được xây mới trên địa bàn quận. Khi thiết kế các dự án, cơ quan quản lý cần chú trọng việc đảm bảo chỗ học trong kế hoạch của các chủ dự án rồi mới phê duyệt chứ không thể để họ “ăn theo” các công trình sẵn có”.
10 năm xây được 13 trường mới
|
Mỗi năm thành phố xây mới hơn ngàn phòng học nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ chỗ học cho con em nhân dân, do dân nhập cư tăng cao. Trong ảnh là một ngôi trường mới tại quận Phú Nhuận được đưa vào sử dụng trong năm học vừa qua |
Dù tình hình kinh tế chưa có nhiều đột phá, nhưng trong năm 2013, Tân Phú đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp tích cực về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để có quỹ đất xây trường, mở đường… Riêng trong năm 2013, quận đã khởi công xây dựng mới Trường MN Hoa Lan, MN Rạng Đông; chuẩn bị đầu tư: Thu hồi đất tại địa chỉ 176/26 Hòa Bình để thực hiện xây dựng Trường THCS Hoàng Diệu, MN phường Hòa Thạnh, TH Sơn Kỳ. “Trong 10 năm thực hiện quy hoạch, toàn quận đã xây 12 trường học và một trung tâm được xây mới, thu hồi được 10ha đất cho giáo dục. Đó là sự nỗ lực rất lớn của quận, có đất trong diện quy hoạch, thu hồi là quận triển khai đưa vào qui hoạch để xây dựng trường, lớp ngay”, ông Ngọc cho biết thêm.
Ông Trần Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND Q.Tân Phú khẳng định: “Trước mắt, trong năm 2014 quận sẽ đưa vào sử dụng Trường MN Bông Sen và THCS Võ Thành Trang. Đối với 8 dự án còn lại, quận sẽ tiếp tục kiến nghị để TP quan tâm hơn cho Tân Phú vì nếu năm 2014 không khởi công trường nào mới sẽ khó đảm bảo đủ chỗ học cho con em sau hai năm tới”. Ông Phúc cũng cho biết, trong năm 2013 Tân Phú đã được UBND TP ra quyết định công nhận: Trường THCS Đặng Trần Côn đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, Trường MN Nhiêu Lộc đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2, Trường TH Tân Sơn Nhì đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trường MN Thiên Lý đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2; Trường TH Âu Cơ được công nhận là trường chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn quận là 6 trường; cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 2 trường TH Tân Sơn Nhì và Âu Cơ. Khánh thành và đưa vào sử dụng 3 trường MN Hoa Lan, MN Rạng Đông, THCS Trần Quang Khải nhân dịp năm học mới 2013-2014.
Tuy nhiên, bà Trần Thị Kim Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý: “Tân Phú phải rà soát chỉ tiêu được giao đất, xem lại bản quy hoạch trường lớp cụ thể từng địa bàn để báo cáo cụ thể với TP về tiến độ và các khó khăn cần giải quyết. Quận cũng cần lưu ý có hai phường chưa có trường MN công lập, phường có khu công nghiệp nhưng chỉ có một trường MN”.
Bài, ảnh: Quang Huy



Bình luận (0)