Sự kiện giáo dụcTin tức

Giữ trẻ 6-18 tháng, dành phần trường công

Tạp Chí Giáo Dục

Trẻ 6 tháng tuổi được nuôi dạy tại Trường MN Nam Long, Q.7

Ngày 14-2, Ban Văn hóa và Xã hội – HĐND TP.HCM tiếp tục khảo sát công tác quản lý Nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (GDMNNCL). Theo đó, đoàn đã tiến hành khảo sát tại Q.7. Qua các ý kiến cho thấy, việc trông giữ trẻ từ 6-18 tháng tuổi là việc không dễ dàng và chỉ có trường công lập mới “gánh” nổi…
Trường MNNCL “sợ” trẻ nhỏ
Theo báo cáo của UBND P.Tân Thuận Đông, Q.7, toàn phường có 6 trường MNNCL và 11 lớp, nhóm MNNCL. Các cơ sở này đang nuôi dạy 898 trẻ từ 6 tháng đến dưới 6 tuổi. Trong đó chỉ có duy nhất Trường MN Nam Long nhận trẻ từ 6-12 tháng tuổi…
 “Trước đây, trường không nhận trẻ 6 tháng tuổi nhưng thấy nhu cầu của phụ huynh nhiều nên chúng tôi đã mở 1 lớp. Mặc dù chỉ có 12 cháu nhưng có tới 2 giáo viên, 2 bảo mẫu và 1 cán bộ y tế. Bởi vì trẻ càng nhỏ thì đòi hỏi sự an toàn càng cao. Các cô ở lớp này ngoài kiến thức còn phải có kinh nghiệm. Cháu nhỏ, chưa biết nói, chỉ biết khóc, do vậy yêu cầu cô phải hiểu được tâm lý của cháu. Cực là vậy nhưng học phí của nhóm này chỉ có 2,8 triệu đồng/tháng, trong khi nhóm lớn là 2,4 triệu đồng. Hiện tại có 10 phụ huynh có con 6-12 tháng tuổi mong muốn được gửi con ở đây. Tuy nhiên, nếu có thêm 3 giáo viên nữa chúng tôi mới dám mở lớp”, bà Lữ Thị Đông – chủ Trường MN Nam Long cho biết.
Bà Phạm Thị Như Lưu – chủ Trường MN Chim Cánh Cụt thẳng thắn: “Chúng tôi không dám nhận trẻ 6 tháng tuổi, vì phải đầu tư rất nhiều để đảm bảo an toàn cho trẻ. Trong khi học phí chỉ cao hơn nhóm lớn có mấy trăm ngàn đồng. Còn nếu thu học phí đủ bù chi thì phụ huynh lại không gửi…”.
Đồng quan điểm, bà Lê Thị Lý – Hiệu trưởng Trường MN Bách Việt thừa nhận: “Nhận cháu nhỏ thì rất khó cho các cơ sở GDMNNCL. Vì vậy cần có chính sách hỗ trợ các cở sở NCL. Chẳng hạn cháu học ở trường công được ngân sách hỗ trợ 5-6 triệu đồng/năm thì học trường NCL hỗ trợ 2 triệu đồng/năm”.
Về vấn đề này, bà Trương Thị Việt Liên – Phó phòng GDMN, Sở GD-ĐT TP chia sẻ: “Theo luật thì mọi trẻ em phải được đối xử công bằng, dù là học ở trường công lập hay NCL. Chúng tôi đang đề nghị với Bộ GD-ĐT để hỗ trợ cho trẻ học ở trường NCL”.
Khẩn trương đưa trường trên giấy xuống đất
Theo báo cáo của UBND Q.7, quận hiện có 10 phường nhưng có tới 16 trường MNCL, không phường nào là không có trường MNCL. Tuy nhiên, do phần lớn các trường đều nhỏ chỉ có 4-5 lớp nên không đáp ứng được nhu cầu gửi con của cán bộ, công chức, viên chức và công nhân. Do đó sĩ số của các trường đều cao, trung bình từ 45-50 cháu/lớp, cá biệt có lớp lên tới 60 cháu.
Việc xây thêm trường MNCL là nhu cầu cấp bách trên địa bàn Q.7. Hiện nay Q.7 đã có 3 dự án được ghi vốn là Trường MN KCX Tân Thuận gồm 17 lớp – 580 trẻ, Trường MN Phú Mỹ: 20 lớp – 510 trẻ, Trường MN Phú Thuận: 11 lớp – 380 cháu. “Trong năm 2014 sẽ khởi công xây dựng 3 trường này”, ông Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch UBND Q.7 khẳng định.
Tuy nhiên, ông Hiếu cũng khá bức xúc về dự án xây dựng trường MN tại KCX Tân Thuận. Bởi, mặc dù lãnh đạo TP đã chỉ đạo Ban quản lý KCX Tân Thuận giao đất để xây trường nhưng Ban quản lý KCX cứ lần lữa mãi mới chịu giao 2.000m2 và chỉ cho xây trường trên diện tích đất chưa tới 900m2. Vì vậy mà thiết kế của trường phải thay đổi từ 1 trệt, 2 lầu thành 1 trệt, 3 lầu. Và đến nay do các thủ tục “hành là chính” mà ngôi trường đáng lý ra phải được xây dựng cả năm nay vẫn còn đang nằm trên giấy… Theo đó, ông Hiếu đề nghị UBND TP có văn bản chính thức để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án trường MN KCX Tân Thuận, MN Phú Mỹ, MN Phú Thuận.
Ngoài 3 dự án này, Q.7 đã có 2 khu đất sạch tại P.Tân Hưng và Tân Phong để xây dựng trường MNCL. Quan điểm của lãnh đạo Q.7 là các trường mới phải khang trang, trường nào ra trường nấy để đáp ứng nhu cầu gửi con của nhân dân…
“Khi 5 dự án này được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng thì các trường MNCL trên địa bàn quận sẽ tiếp nhận được trẻ 6-18 tháng tuổi. Còn hiện nay, dự kiến sẽ thí điểm làm tại Trường MNCL 19-5”, ông Ngô Xuân Đông – Trưởng phòng GD-ĐT Q.7 cho biết.
Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT, trước mắt TP sẽ thí điểm thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ 6-18 tháng tuổi tại 8 trường MNCL của các quận, huyện tập trung đông công nhân và người lao động là Q.7, 12, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè.
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)