|
HS Trường THPT Lê Lợi trong giờ ra chơi |
Ngày 20-2, một số đối tượng khoảng từ 14-15 tuổi đã ép buộc và bắt một học sinh (HS) Trường THCS Lê Lợi, Q.3, TP.HCM phải cống nộp số tiền 5 triệu đồng nếu không sẽ bị chặt tay. Khi đang nhận tiền, các đối tượng này đã bị Cảnh sát hình sự Q.3 bắt tại trận.
Các đối tượng bị bắt gồm Võ Phú Trực (tự Trực Núi, 15 tuổi, ngụ P.5, Q.3), Lê Trọng Nhân (14 tuổi, ngụ P.5, Q.3) và Bùi Tuấn Kiệt (14 tuổi, ngụ P.9, Q.3). Nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản là em Đỗ Thanh Trực (13 tuổi, HS lớp 7, Trường THCS Lê Lợi.
Tuy nhiên, trên một số thông tin đại chúng lại nói ba đối tượng bị bắt là HS của Trường THCS Thăng Long (Q.3). Bức xúc, thầy Nguyễn Minh Trí – Hiệu trưởng Trường Thăng Long cho biết: “Tôi khẳng định, Trường Thăng Long không có HS Nhân và Kiệt, riêng Võ Phú Trực là HS lớp 9 của trường. Phú Trực, trước đây là HS của Trường THCS Lê Lợi, đầu năm học 2013-2014 mới xin chuyển về Trường Thăng Long nhưng do không tập trung học, gây chuyện với bạn nên bị kỷ luật một số lần. Phụ huynh đã chủ động cho Phú Trực nghỉ học từ đầu tháng 12-2013”. Thầy Nguyễn Vạn Phú – Hiệu trưởng Trường THCS Kiến Thiết cũng cho biết: “Nói đối tượng Nhân là HS lớp 8/6 của trường là dựng chuyện, vì toàn bộ HS khối 8 của trường không có HS nào tên Lê Trọng Nhân. Đối tượng Nhân và Kiệt là những trẻ lang thang ở ngoài kết bạn với Phú Trực”.
Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Văn Trung – Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi cho biết: “Sáng 19-2, công an khu vực tới gặp Ban giám hiệu nhà trường, cùng đi có một số cảnh sát hình sự của Q.3 và cho biết: Phụ huynh của em Thanh Trực tìm đến cơ quan công an quận cho biết một số đối tượng bắt ép con họ phải cống nạp số tiền 5 triệu đồng nếu không sẽ bị chặt tay. Và đề nghị trường cùng phối hợp bắt nóng các đối tượng này. Sau khi ra chơi vào giờ học buổi chiều em Thanh Trực đã làm như công an hướng dẫn khi lần đầu giao cho các đối tượng trên 1,4 triệu đồng tại cổng phụ của trường (đường Nguyễn Thông), sau đó tiếp tục bị các đối tường này túm cổ áo kéo ra hẻm 43 bis, Nguyễn Thông lấy tiếp 200.000 đồng thì bị bắt tại trận”.
HS Thanh Trực kể lại: “Em quen với anh Gia Hoàng, bạn cùng học lớp 8/2 với anh Phú Trực, do các anh thấy em một lúc xài hai máy điện thoại nên tưởng em có nhiều tiền. Từ tháng 9-2012 (đang học kì II lớp 6 năm học 2012-2013) anh Phú Trực đã hỏi mượn tiền, lúc thì 200.000 ngàn đồng, lúc khác nói cho mượn 700.000 ngàn đồng để đưa mẹ đi bệnh viện khám bệnh. Gần đây, ngày 5-2 anh Phú Trực tiếp tục nhắn và bắt em phải cho mượn 2 triệu đồng để đi chơi ở Vũng Tàu nhưng em không có. Đến ngày 12-2 bắt em phải đưa cho mượn 5 triệu nếu không sẽ chặt tay không cho đi học. Hoảng sợ, em về kể cho ba mẹ biết và ba mẹ báo cho các chú công an nên mấy anh đó mới bị bắt”.
Được biết, hiện nay 3 đối tượng Phú Trực, Nhân và Kiệt đang bị Công an P.7 (Q.3) tạm giữ, lập hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.3 xem xét xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Bài, ảnh: Quang Huy


Bình luận (0)