Sự kiện giáo dụcTin tức

Các trường cấp tập phòng chống dịch bệnh

Tạp Chí Giáo Dục

Sau Tết Nguyên đán, dịch sởi chưa qua đã đến dịch thủy đậu, dịch cúm gia cầm. Người dân Hà Nội lo lắng vì không biết khi nào dịch gõ cửa nhà mình. Còn các trường cũng cấp tập phòng chống dịch cho học sinh. Để giữ an toàn cho học sinh, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, các đơn vị trường học đề nghị chủ động phòng chống dịch bệnh mùa xuân – hè. Tuy nhiên, một số trường vẫn “bình chân”.
Phòng còn hơn chống
Đầu tháng 2, khi học sinh bắt đầu quay lại trường học sau đợt nghỉ Tết dài cũng là lúc hàng loạt dịch bệnh nguy hiểm liên quan đến học sinh bùng phát. Trước lo lắng của phụ huynh, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản, đề nghị các trường chủ động tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên loa, bảng tin nhà trường, các buổi sinh hoạt tập thể về phòng chống một số dịch bệnh mùa xuân – hè, như: Bệnh sởi, bệnh cúm gia cầm, bệnh tay – chân – miệng… Phối hợp với trung tâm y tế quận, huyện tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cho cán bộ quản lí, đội ngũ cán bộ y tế trường học, nhân viên phục vụ ở các trường mầm non, tiểu học. Ngoài ra, các trường tổ chức vệ sinh môi trường: Phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Tăng cường vệ sinh phòng, lớp học, đảm bảo thông thoáng. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, khăn mặt, khăn lau cho trẻ em, vệ sinh đồ dùng học tập, đồ chơi của trẻ (ở các trường mầm non)…
Vì vậy, ngay sau Tết, các trường mầm non khu vực nội thành đã lập tức lên phương án phòng chống dịch bệnh.
Cô Vũ Thị Thành – Hiệu trưởng Tiểu  học Hồ Tùng Mậu (Từ Liêm – Hà Nội), chia sẻ: “Trường chúng tôi làm đúng theo chỉ đạo của công văn. Hiện tại 100% giáo viên của trường đã được trang bị kiến thức về phòng chống bệnh dịch xuân – hè, trước mắt là dịch sởi. Chúng tôi quán triệt mạnh mẽ giáo viên trong khâu đón học sinh. Đối với những cháu lớn thì có thể kiểm tra nhiệt độ ở trán bằng tay, còn trẻ nhỏ hơn thì áp má để nhận biết. Nếu phát hiện trẻ có biểu hiện mắc bệnh sởi thì yêu cầu gia đình đưa trẻ đến cơ sở y tế. Trong trường hợp đang ở trường mà có biểu hiện sốt thì liên hệ ngay với phụ huynh để có hướng xử lí. Tránh việc không thông báo dẫn đến dịch bùng phát sẽ rất là nguy hiểm”.
Còn tại Trường Mầm non Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, khi được hỏi, các cô cho biết thời điểm xuân hè thường xuất hiện nhiều loại dịch bệnh. Đây cũng là quy luật chung nên cứ đến thời điểm này các cô đều rất lo. Ngoài việc yêu cầu trẻ rửa tay thường xuyên hơn, các cô đều phải chú ý đến từng học sinh. Khi thấy trẻ biểu hiện sốt hoặc có nốt mẩn đỏ trên người lập tức báo cho phụ huynh biết để họ đưa con đi khám. Một cô giáo cho biết: Có điều thuận lợi là bây giờ phụ huynh cũng nhận thức được tầm quan trọng của các loại dịch bệnh nên khi thấy giáo viên thông báo, họ đến đưa con đi khám ngay. Dù trẻ chỉ bị sốt do các bệnh thông thường như viêm đường hô hấp nhưng phụ huynh thường để trẻ ở nhà trông đến khi khỏi bệnh mới cho đi lớp. Ở trường các cô cũng luôn giữ phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Sẽ phải rút kinh nghiệm
Bên cạnh đó dù dịch bệnh đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhất là dịch cúm gia cầm nhưng nhiều trường của Hà Nội vẫn chủ quan, thờ ơ. Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Thượng (Ba Vì – Hà Nội) Nguyễn Thị Phương Loan, khẳng định chưa nhận được văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT về phòng chống dịch bệnh mùa xuân – hè. Hơn nữa, dịch chưa đến nên mới xây dựng kế hoạch cho bộ phận y tế làm. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Công (Ứng Hòa, Hà Nội) cũng khẳng định trường chưa nhận được văn bản chỉ đạo của sở về phòng chống dịch xuân hè. Tuy nhiên, trước sự bùng phát của dịch sởi và dịch cúm gia cầm, trường đã triển khai công tác phòng chống. Cụ thể: Trong các buổi chào cờ thứ hai, tiết sinh hoạt lớp, các cô giáo vẫn tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh về tác hại của sởi và một số bệnh mùa xuân – hè. Ngoài ra, ở trường lúc nào cũng có cán bộ y tế phối hợp để theo dõi, khi phát hiện bệnh sẽ thông báo với gia đình, phối hợp giải quyết. Hiện nay, trường chưa có trường hợp nào mắc bệnh.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sở sẽ kiểm tra lại thông tin báo đã nêu. Ngoài việc chuyển công văn, sở cũng đã đưa văn bản lên trang web của sở từ giữa tháng 2. Nếu trường nói vẫn chưa nhận được công văn thì sở sẽ phê bình trường và phòng giáo dục đó.
Hiện nay, dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Do đó, sẽ rất cần sự chung tay của toàn xã hội để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và để dịch không bùng phát trên diện rộng.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)