Trái ngược với sự quá tải đến mức không thể quá tải được nữa của các bệnh viện (BV) công lập, các BV tư nhân lại luôn trong tình trạng ế ẩm. Xung quanh vấn đề này, chiều 10-3, tại TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì “Hội nghị tăng cường phối hợp giữa BV Nhà nước và BV tư nhân thực hiện Đề án giảm tải BV của Thủ tướng Chính phủ” khu vực các tỉnh phía Nam.
Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, từ năm 2004 đến nay số BV công lập trên cả nước tăng từ 912 BV lên 1.200 BV, số giường bệnh tăng từ 127.000 giường lên 215.000 giường. Còn đối với khu vực tư nhân, số BV đã tăng hơn 4 lần (từ 40 BV lên 170 BV). Phần lớn các BV tư nhân có cơ sở vật chất khang trang, máy móc thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, “Công suất sử dụng còn rất thấp – 97 BV có công suất dưới 60% và chỉ 37 BV có công suất đạt từ 60-80%. Những yếu tố khiến BV tư không sử dụng hết công suất là thiếu nguồn nhân lực, chỉ tập trung vào một số lĩnh vực, giá cả dịch vụ cao. Ngược lại, ở BV công nguồn nhân lực tốt, dịch vụ đa dạng, giá dịch vụ ở mức trung bình, có uy tín thương hiệu”, ông Khuê nhấn mạnh.
Vấn đề đặt ra cho ngành y tế hiện nay là tăng công suất sử dụng giường bệnh của BV tư, đồng thời giảm quá tải cho các BV công. Muốn BV công – tư “song kiếm hợp bích” để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bà Tiến cho rằng: Trước mắt các BV công – tư cần chọn ra những chuyên khoa để hợp tác. Hiện nay, các chuyên khoa mà BV công đang quá tải nặng là: Ung bướu, tim mạch, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình. Ngoài ra, BV công – tư cũng có thể phối hợp để chăm sóc các trường hợp hậu phẫu. Bệnh nhân sẽ được BHYT thanh toán, đồng chi trả. Thậm chí BV tư có thể trở thành vệ tinh của BV công.
Còn theo ông Khuê thì: “Những BV công quá tải khi phối hợp chuyển bệnh nhân sang BV tư cần xem xét điều kiện điều trị bệnh, phối hợp để công nhận kết quả xét nghiệm của nhau tránh gây phiền hà, tốn kém cho người bệnh. Đặc biệt là phải công khai minh bạch cơ chế tài chính…”.
“Bộ Y tế sẽ tháo gỡ những khó khăn để BV công – tư phối hợp theo quy chế chuyên môn, tài chính mà hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên phải đặt quyền lợi bệnh nhân lên trên hết. Để có hành lang pháp lý tốt, Bộ Y tế sẽ ban hành văn bản thí điểm mô hình kết hợp BV công và tư ở một số lĩnh vực quá tải”, bà Tiến nhấn mạnh.
H.Triều

Bình luận (0)