Ô nhiễm môi trường hiện đang ở mức báo động, gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, sức khỏe con người. Trong đó vấn đề ô nhiễm chính được xác định là bụi và khí axít. Thực trạng này được đưa ra trong sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất xanh 2014, diễn ra ngày 25-3 tại TP.HCM.
Theo Trung tâm Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường không khí trên toàn lãnh thổ Việt Nam đang bị suy giảm. Xuất phát chủ yếu do bụi, khí axít và đang có chiều hướng gia tăng, nhất là tại các tuyến đường giao thông, các giao lộ, các khu vực đang trong quá trình xây dựng cũng như các nhà máy lớn, các khu công nghiệp tập trung hoạt động sản xuất. Trong đó khí NO (nitơ ôxít) có xu hướng tăng lên cao vào các giờ cao điểm buổi sáng, buổi chiều. Tại TP.HCM, nồng độ benzen vượt quy chuẩn cao, nồng độ bụi tại hầu hết các điểm quan trắc xung quanh các khu, cụm công nghiệp đều vượt ngưỡng quy định, một số điểm vượt tới 3-4 lần. Trong khi đó, theo kết quả quan trắc ô nhiễm không khí giao thông năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM, nhiều chỉ tiêu đo được đều vượt quy chuẩn. Riêng tổng lượng bụi lơ lửng vượt 1,2 đến 2,47 lần, cao nhất tại khu An Sương (Q.12), tiếp đó là khu Phú Lâm (Q.6), ngã sáu Gò Vấp…
Theo GS.TS Nguyễn Văn Phước (Viện Môi trường và Tài nguyên), trong thời gian qua, các cấp chính quyền đã có nhiều phương án và giải pháp thực thi nhằm hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường, tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa cao. Đơn cử Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng UBND các tỉnh/thành đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được kiểm soát. Về khung pháp lý, nước ta vẫn chưa có văn bản đặc thù, chuyên biệt về quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; chưa xây dựng được các tiêu chí đánh giá, thực hiện, kiểm soát; Vẫn còn tồn tại hiện tượng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành trong quản lý… Riêng các chương trình quan trắc mới tập trung ở các khu vực đô thị, các khu vực gần khu công nghiệp; thiếu quan trắc tổng thể, định kỳ cho các khu vực nông thôn ngành nghề… Hoạt động kiểm kê và kiểm soát nguồn khí thải chưa thực sự hiệu quả, còn nhiều khó khăn…
N.T

Bình luận (0)