|
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM trao đổi với cử tri trẻ bên lề buổi gặp gỡ |
Nhiều vấn đề nóng bỏng, những nhìn nhận sâu sắc về đời sống xã hội, hành xử và ý thức của giới trẻ đã được trao đổi thẳng thắn trong buổi gặp gỡ giữa thường trực Hội đồng Nhân dân với cử tri trẻ TP.HCM vào sáng ngày 8-4.
Giới trẻ đang nhàn rỗi
Theo nhận định của nhiều cử tri trẻ, hiện tượng sinh viên (SV) hiện nay tốt nghiệp ĐH không xin được việc làm hoặc làm việc không đúng với chuyên ngành đang dần trở nên phổ biến. ThS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhìn nhận: Việc lựa chọn không đúng ngành đam mê, để rồi ra trường phải lựa chọn một công việc khác là điều gây lãng phí đáng kể về thời gian, công sức và tiền bạc. Điều này xuất phát từ công tác hướng nghiệp ở trường phổ thông còn chưa chặt chẽ, thiếu sự gắn kết với thực tế. “Nếu chọn nghề sai, SV sẽ học trong một tâm thế thụ động, không chuyên chú rèn luyện dẫn đến thiếu hụt kiến thức, kỹ năng khi ra trường. Không ít bạn khi bước chân vào đi làm không biết những nguyên tắc ứng xử đơn giản như nói câu “cảm ơn”, “xin lỗi”, làm việc một cách máy móc, thiếu sự cộng tác với những đồng nghiệp đi trước”…”. Phan Thị Phương Thảo, SV Trường ĐH Bách khoa cũng cho rằng: Nhiều trí thức trẻ tương lai đang quá rảnh rỗi. “Ngoài thời gian học, các bạn hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động gì và cũng không biết phải làm gì ngoài việc lên mạng xã hội xem những thông tin nhảm nhí, giật gân. Chính những thông tin này đã tác động trực tiếp đến suy nghĩ và hành vi của các bạn, khiến các bạn ngày càng thụ động và thu mình trong “vỏ ốc” của thế giới mạng, không cần quan tâm tới những gì diễn ra bên ngoài xã hội”, Thảo bức xúc.
Quả thật, chính sự nhàn rỗi, thiếu sự định hướng, quan tâm từ gia đình cùng những thông tin tiêu cực tràn lan trên các trang mạng đã làm cho suy nghĩ, tư tưởng của nhiều bạn trẻ hiện nay bị “nhiễu sóng”. Bức tâm thư của một du học sinh Nhật Bản – dù chưa xác định được thực hư – đã phần nào phản ánh thực trạng lối sống đại đa số thanh niên hiện nay. Nguy hiểm hơn, chính sự lệch lạc, thiếu định hướng này là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự trẻ hóa độ tuổi phạm tội tại TP.HCM và nhiều địa phương khác. Mới đây nhất, vụ một học viên trung tâm GDTX giết bạn, ném xác rồi dàn dựng vở kịch gây án với những tình tiết khiến nhiều người bàng hoàng trước mức độ nguy hiểm của một bộ phận bị xuống cấp về đạo đức trong giới trẻ ngày nay.
Tự tạo cơ hội cho mình
Ngoài những chia sẻ về vấn đề đạo đức, ý thức của giới trẻ, các cử tri trẻ còn bày tỏ quan điểm về thực trạng thanh niên thiếu vốn khi khởi nghiệp, công tác hành chính gây trở ngại cho các doanh nghiệp trẻ và đề nghị lãnh đạo thành phố tạo điều kiện, cơ hội để được cống hiến hết mình. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã bày tỏ những trăn trở của lãnh đạo thành phố với lớp trẻ hiện nay. Bà khẳng định: Lãnh đạo thành phố rất cảm thông, chia sẻ và rất muốn hiểu tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ để kịp thời có những định hướng phát triển xã hội. Bà Quyết Tâm cho rằng, trong môi trường xã hội nào cũng có các mặt tốt-xấu, tích cực-tiêu cực, hiện đại-lạc hậu tồn tại xen kẽ nhau. “Cùng một môi trường sống nhưng có người thì tiến xa, người khác lại loay hoay, lúng túng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Tôi thừa nhận xã hội hiện đang tồn tại nhiều vấn đề phức tạp nhưng chính vì thế mà thanh niên cần phải tự rèn luyện bản lĩnh, tự tạo “sức đề kháng” để đứng trước cái xấu thì biết đấu tranh, cái tốt biết học tập và cái đẹp thì biết trân trọng, giữ gìn. Ngoài trách nhiệm của tổ chức Đoàn, hội cơ sở, lãnh đạo thành phố sẽ suy nghĩ tìm hiểu để có định hướng, tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên phát triển phát huy hết khả năng của mình”.
Bên cạnh sự quan tâm của thành phố, bà Quyết Tâm cho rằng, thanh niên cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm, nắm bắt cơ hội. “Cơ hội đến từ nhiều phía, nhưng quan trọng hơn là thanh niên phải biết nắm bắt cơ hội đó, hoặc tạo điều kiện để cơ hội đến với mình nhanh hơn chứ không nhất thiết phải ngồi chờ nó tới. Tôi thấy nhiều thanh niên hiện nay còn thiếu tính chủ động, hay ỷ lại, ngại vượt khó. Các bạn cần thay đổi suy nghĩ để kịp thời nắm bắt thời cơ và hội nhập phát triển”.
Trước chia sẻ của nhiều cử tri trẻ về việc định hướng ngành nghề, bà Trần Thị Kim Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhìn nhận: Vấn đề phân luồng, hướng nghiệp hiện nay còn nhiều hạn chế, chưa thực sự chuyên sâu để học sinh hiểu rõ ngành nghề. Thời gian tới, Sở GD-ĐT sẽ nghiên cứu, bàn bạc để có những định hướng thiết thực hơn nữa trong công tác hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh sau bậc trung học.
Bài, ảnh: Ngọc Anh


Bình luận (0)