Đó là chỉ đạo của ông Huỳnh Đức Thơ, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng sau khảo sát thực tế quần thể di tích Chăm Phong Lệ ở phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ). Theo đó, ông Huỳnh Đức Thơ giao Sở VH-TT&DL phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan lập dự án khảo cổ, bảo tồn và phát huy quần thể di tích Chăm tại Phong Lệ trong mối quan hệ với những di tích lịch sử, văn hóa lân cận khác tại Đà Nẵng để phát huy giá trị di tích.
Như Báo Giáo dục TP.HCM đã có bài phản ánh, qua hai đợt khảo sát vào năm 2011 và 2012, quần thể di tích Chăm Phong Lệ đã được khai quật, phát hiện dạng nền móng ẩn sâu dưới lòng đất còn khá nguyên vẹn. Là căn cứ nghiên cứu về toàn bộ kiến trúc khu đền tháp Chăm Pa có niên đại hơn 1.000 năm tuổi, ẩn chứa nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Tuy nhiên, kể từ sau khai quật đến nay, di tích phát lộ vẫn chưa được xây tường bao, các hố khai quật chỉ được bảo quản bằng những lều bạt, nắp đậy thô sơ, phơi mưa nắng.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)