Sự kiện giáo dụcTin tức

Cụm thi địa phương: Tạo điều kiện cho HS yếu, trung bình tốt nghiệp

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian tổ chức một kỳ thi quốc gia 2015 đang đến gần. Lần đầu tiên, HS chỉ còn phải thi một kỳ thi chung thay vì hai kỳ thi như trước kia. Chính vì vậy, có nhiều thay đổi nên HS cũng như phụ huynh đang phải “chóng mặt” để chạy đua với các quy định thay đổi của Bộ GD-ĐT. Một kỳ thi nhưng có hai loại cụm thi cũng đang là một vấn đề được HS quan tâm.
Giảm tải đi lại cho HS
Ông Phạm Hữu Hoan, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm nay, Hà Nội có khoảng trên dưới 80.000 HS tốt nghiệp lớp 12. Dự kiến, Hà Nội sẽ có 8 cụm thi do các trường ĐH tổ chức. Ngoài HS của Hà Nội, thì 8 cụm thi này còn tổ chức thi cho HS của 8 tỉnh lân cận. Còn đối với HS của Hà Nội, bắt đầu từ hôm nay (9-3), sở sẽ yêu cầu các trường khảo sát để nắm bắt tình hình nguyện vọng của các HS. Nếu số lượng HS không thi tốt nghiệp có thể tổ chức được 3 phòng thi trở lên thì Sở GD-ĐT Hà Nội mới thành lập hội đồng thi do cấp sở chủ trì. Còn nếu không đủ thì HS sẽ thi vào cụm thi do các trường ĐH tổ chức. Về công tác ôn thi, ông Hoan cho biết, hiện tại, sở mới chỉ đạo các trường tổ chức dạy và học cho HS theo đúng yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Đến hết tháng 5, khi năm học kết thúc, lúc đó sở mới lên kế hoạch cụ thể để ôn thi cho HS. Khác với mọi năm, năm nay, kết thúc năm học, HS lớp 12 sẽ còn 1 tháng để ôn tập.
Ông Chu Bá Vinh, Trưởng phòng Trung học của Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang cho biết, là một tỉnh miền núi, có nhiều vùng khó khăn, đặc biệt là 4 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế. Những huyện này nằm xa trung tâm, số HS có khả năng không xét tuyển vào ĐH lên tới khoảng 35 đến 40%. Đến nay, cơ bản các HS đã đăng ký môn thi, kể cả môn thứ 4 và môn thi để xét tuyển vào ĐH, CĐ. Công việc này sẽ được tiếp tục thực hiện để có thể hoàn tất trước 30-4. Một trong những điều thuận lợi là năm nay, thời gian thi lùi lại đến tháng 7. Sở GD-ĐT Bắc Giang cho biết sở đã lên kế hoạch sau khi kết thúc chương trình năm học vào tháng 5, thời gian từ đó đến khi thi sẽ tổ chức quản lý HS như thế nào, cùng phụ huynh và gia đình đôn đốc các em ôn tập ra sao khi học chính khóa sẽ không còn. Để HS làm quen với cách thi mới, không bỡ ngỡ, Bắc Giang dự kiến sẽ tổ chức 2 đợt thi thử vào tháng 5 và tháng 6. Sở chú trọng việc biên soạn đề thi theo hướng mở, có tính phân loại cao để nhắm tới 2 mục đích: Xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ. Ông Vinh cho biết thêm, sở có hai phương án: Hoặc thi tập trung, hoặc sẽ đưa nội dung về cơ sở, tổ chức tại các trường để HS không phải đi lại nhiều.
Các sở chỉ phải lo ôn tập
Nam Định là một trong những tỉnh HS sẽ về Hà Nội để thi. Ông Cao Xuân Hùng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nam Định cho biết hiện nay, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã tiến hành việc rà soát, ôn tập cho HS với phương châm chắc chắn, từ cơ bản đến nâng cao. Sở chỉ đạo các trường ôn tập dựa trên phân hóa đối tượng HS. Những HS chỉ có nguyện vọng tốt nghiệp thì sẽ được ôn tập kiến thức cơ bản. Những HS có nguyện vọng vừa xét tốt nghiệp, vừa lấy điểm xét tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ được ôn tập để đảm bảo yêu cầu này. Năm nay, dự kiến, những HS Nam Định muốn lấy điểm ở một kỳ thi quốc gia để xét tốt nghiệp đồng thời xét tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ phải thi tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cùng với HS Hà Nội. Sở GD-ĐT Nam Định đang tiến hành điều tra nguyện vọng của HS. Trên cơ sở kết quả điều tra này sẽ có những quyết định cụ thể về thành lập các cụm thi theo tỉnh hay theo huyện.
Còn tại Hà Nội, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn  Hữu Độ cho biết về công tác dạy và học, sở đã yêu cầu các trường hướng dẫn HS nắm vững các kiến thức, tránh học tủ, học vẹt. HS cần học theo hướng hiểu để phân tích, bình luận và dành nhiều thời gian cho việc tự học. Các thầy cô cần phổ biến cho HS kỹ năng làm bài, đảm bảo cho HS có đủ kỹ năng dự thi, đặc biệt là kỹ năng làm bài theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
Như vậy, với một kỳ thi quốc gia, năm nay, trách nhiệm của các sở GD-ĐT là phối hợp với các trường ĐH là cụm thi trên địa bàn tỉnh mình hoặc là tổ chức cụm thi tại địa phương cho HS không có nhu cầu lấy điểm để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Như vậy, công việc của các sở GD-ĐT trong mùa tuyển sinh năm nay xem ra nhàn hơn so với mọi năm.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)