|
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (áo trắng) trao đổi với các đại biểu bên lề hội thảo
|
“Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam là một trong những nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975”, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – đã khẳng định như vậy tại Hội thảo khoa học cấp Nhà nước: “Đại thắng mùa xuân 1975 – Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình”.
Hội thảo do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo TW phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức tại TP.HCM cuối tuần qua. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Mãi mãi là một sự kiện trọng đại của dân tộc
“17 giờ ngày 26-4-1975, trận Tổng tiến công vào Sài Gòn – Gia Định bắt đầu với 5 hướng tấn công: Đông, Đông Nam, Bắc, Tây Bắc và Tây. Riêng hướng Đông và Đông Nam đánh trước 1 ngày (ngày 25-4). Sau 6 ngày, trên các hướng lực lượng của ta đã tiêu diệt các sư đoàn phòng ngự vòng ngoài của địch, không cho chúng kịp rút về vùng ven đô. Cả 5 hướng ta đều thọc mạnh vào thẳng nội đô Sài Gòn. 11 giờ 30 ngày 30-4-1975, cờ quân giải phóng được cắm lên nóc Dinh Độc Lập, toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn bị bắt sống, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện…”, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ – Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – cho biết.
“Đại thắng mùa xuân 1975 là thắng lợi của 21 năm ròng rã chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô lớn nhất, ác liệt nhất, tàn bạo nhất và dài ngày nhất… Ngày 30-4-1975, mãi mãi là một sự kiện trọng đại của dân tộc, một dấu ấn lịch sử không thể phai mờ. Vinh quang này thuộc về toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta mà vai trò tiên quyết chính là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng; sự chiến đấu anh dũng, ngoan cường, hy sinh của các thế hệ chiến sĩ cách mạng và của nhân dân. Đối với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn – Gia Định, đại thắng mùa xuân không chỉ là ngày 30-4-1975 mà đó là một quá trình nâng cao thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân; là kết tinh sức mạnh dời non lấp biển của nhân dân…”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, khẳng định.
Đồng quan điểm, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nhấn mạnh: “Chiến công oanh liệt này còn là sự toàn thắng của ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, của khát vọng cháy bỏng về nền độc lập, thống nhất và hòa bình của toàn thể dân tộc Việt Nam…”.
“Đó còn là thắng lợi của sự đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam, đã trở thành truyền thống quý báu của lực lượng vũ trang cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN…”, Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an – cũng khẳng định.
Phát huy những giá trị của đại thắng mùa xuân 1975
|
Một góc thành phố Hồ Chí Minh – kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè “thay da đổi thịt” sau 40 năm đại thắng. Ảnh: Q.Huy
|
Tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, phát biểu: Nhìn lại chặng đường 40 năm qua kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP.HCM tuy có những giai đoạn thăng trầm nhưng luôn vững vàng, năng động sáng tạo, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, bài học kinh nghiệm quý báu trong đấu tranh cách mạng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP… “Phát huy các giá trị tinh thần của đại thắng mùa xuân 1975 và làm tròn sứ mệnh lịch sử trong thời đại mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM nguyện chung sức, đồng lòng, đem hết sức lực, trí tuệ và trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc trọng trách nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang mà Đảng và Nhân dân giao phó”, Chủ tịch Lê Hoàng Quân, nhấn mạnh.
Bác Hồ đã từng nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Trong giai đoạn cách mạng mới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt là tình hình biển Đông. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” nhằm thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Vậy làm sao để “giữ lấy nước” như Bác Hồ đã từng căn dặn?
“Từ bài học đại thắng mùa xuân 1975, chúng ta cần thực hiện tốt chiến lược xây dựng, động viên và phát huy nhân tố chính trị – tinh thần trong tình hình mới. Vấn đề cơ bản hiện nay là phải ra sức củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ; chăm lo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của nhân dân, làm yên lòng nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Đồng thời chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch…”, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam – khẳng định.
Bài, ảnh: Hòa Triều
| “Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, nhân dân Việt Nam đã phải đương đầu với một cường quốc hùng mạnh nhất thế kỷ XX. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chiến tranh nhân dân sáng tạo, ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình, nhân dân ta đã kết hợp và phát huy, nâng lên một tầm cao mới sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại, làm nên đại thắng mùa xuân 1975, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thu non sông về một mối, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta là một sự kiện trọng đại, một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng ngàn năm chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đảng và nhân dân ta đã thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”…”, trích thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi các đại biểu tham dự hội thảo. |



Bình luận (0)