Sáng 8-5, TP.Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công”. Diễn đàn tập trung nhận diện các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, nguồn lực; đồng thời khẳng định cam kết của chính quyền thành phố trong việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng hành động thực chất, cụ thể.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tinh thần cầu thị, thẳng thắn, đồng hành và hành động cùng doanh nghiệp; khẳng định sự hiện diện của cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục thể hiện mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, thông điệp “Khơi thông vướng mắc – Tháo gỡ thành công” thể hiện quyết tâm tập trung xử lý các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính và nguồn lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển. Không để một vướng mắc nhỏ làm mất đi một cơ hội lớn của doanh nghiệp và của thành phố. Chính quyền thành phố không chỉ dừng ở việc lắng nghe mà phải hành động thực chất, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Trong năm 2025 và quý I-2026, kinh tế Đà Nẵng tiếp tục có nhiều khởi sắc, GRDP duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. Trong bối cảnh mới với nhiều dư địa phát triển, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thành phố, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới. Tuy nhiên, thành phố cũng nhìn nhận vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, nguồn lực đang cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua tổng hợp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, số lượng kiến nghị, đề xuất còn khá lớn, phản ánh nhiều tồn tại cần tiếp tục tập trung tháo gỡ.
Trong bối cảnh Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, lãnh đạo thành phố cho rằng việc khơi thông các nguồn lực đất đai, tài nguyên, xử lý các tồn đọng kéo dài là yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, thành phố đang quyết liệt triển khai các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên cơ sở các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và các giải pháp cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, hướng đến xây dựng nền hành chính minh bạch, chủ động, hiệu quả và thực chất hơn.

Tại diễn đàn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị doanh nghiệp nêu cụ thể những khó khăn, vướng mắc để thành phố tiếp thu và xử lý theo thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các sở, ban, ngành phải chủ động tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo Trung ương xem xét giải quyết. Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương trao đổi trực tiếp, trả lời thẳng vào các vấn đề doanh nghiệp phản ánh; nội dung nào giải quyết được phải nêu rõ lộ trình, kết quả thực hiện.
Đối với các dự án thuộc danh mục xử lý theo cơ chế đặc thù, lãnh đạo thành phố cho biết Đà Nẵng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các danh mục, phương án liên quan để sẵn sàng triển khai ngay khi được cấp có thẩm quyền thông qua. Thành phố cũng đã làm việc trực tiếp với một số doanh nghiệp để thống nhất hướng tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là tháo gỡ khó khăn nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm hoặc tranh chấp mới.
Ngay sau diễn đàn, thành phố sẽ tập trung rà soát, xử lý các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp. Những nội dung thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện pháp lý sẽ được giải quyết ngay; các vấn đề còn vướng quy định hoặc liên quan nguyên tắc pháp luật sẽ được trả lời cụ thể để doanh nghiệp nắm rõ và cùng chia sẻ với thành phố. “Tinh thần là phải làm thật, làm nhanh, làm đến cùng và làm có kết quả”, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh. Đồng thời thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển, với thước đo cao nhất là sự hài lòng và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)