Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Siết chặt quy trình đào tạo tiến sĩ

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là thông tin từ bà Trần Thị Hà, vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, về quy chế đào tạo tiến sĩ mới vừa được bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành và sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 22-6-2009. Theo đó, những khóa tuyển sinh đào tạo nghiên cứu sinh từ tháng 2-2010  trở đi sẽ phải thực hiện theo các quy định của quy chế đào tạo tiến sĩ mới.
Theo bà Hà, so với quy định hiện hành, phương thức đào tạo, quy chế mới siết chặt hơn về thời gian đào tạo tập trung. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ ít nhất là ba năm tập trung liên tục, đối với người có bằng tốt nghiệp ĐH ít nhất là bốn năm tập trung liên tục. Quy chế đào tạo tiến sĩ mới cũng quy định rõ hơn về yêu cầu trình độ ngoại ngữ khi dự tuyển và trước khi bảo vệ luận án. Trong đó, dù thí sinh có thể đăng ký dự tuyển bằng một trong năm ngoại ngữ Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung nhưng bắt buộc phải có đủ trình độ tiếng Anh để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn…
Cũng theo quy chế mới, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng trang web và công bố, cập nhật, duy trì trên trang web toàn văn và tóm tắt luận án, những điểm mới của từng luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) từ khi chuẩn bị bảo vệ, danh sách nghiên cứu sinh hằng năm; các đề tài nghiên cứu đang thực hiện, danh sách nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sĩ…
THANH HÀ (TTO)

Bình luận (0)