Sáng 16-5, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa XI về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị – xã hội; quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Đến dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Tại điểm cầu TP.HCM có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Tô Thị Bích Châu.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn cho biết, trong 3 năm qua, MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội đã tham mưu cho Đảng, phối hợp với chính quyền xử lý nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân như: giám sát thực hiện chính sách người có công với cách mạng, phát hiện có 1.872 người hưởng sai chế độ; giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật BHXH, BHYT, hỗ trợ tái định cư, thu chi trong xây dựng nông thôn mới… Về công tác phản biện đã góp phần bổ sung, điều chỉnh dự thảo chủ trương đường lối, đề án chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời. Ngoài ra, MTTQVN các cấp đã triển khai hàng trăm cuộc giám sát chuyên đề…
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị là phù hợp với xu thế dân chủ và tiến bộ xã hội, phù hợp với yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn nhằm phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của hệ thống MTTQVN. Tuy nhiên, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQVN trong thực tế vẫn chưa thực sự hiệu quả, thậm chí nhiều lúc, nhiều nơi vẫn còn lúng túng trong việc xác định đối tượng, nội dung và phương thức thực hiện. Nhiều đề xuất, kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong quá trình giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý ở nhiều nơi, nhiều lúc còn chưa được cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm xem xét, giải quyết một cách thỏa đáng.
Đồng chí đề nghị hệ thống MTTQVN các cấp tiếp tục phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức đối thoại, giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò tổ chức thành viên trong giám sát, phản biện, xã hội; tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong nhân dân…
T.B

Bình luận (0)