Sự kiện giáo dụcTin tức

Trường tư không lo “khô” nguồn tuyển

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh TP.HCM dự kỳ thi ĐH 2013

Năm ngoái, các trường ngoài công lập “than trời” chuyện… cạn khô nguồn tuyển do nhiều trường công lấy mức chuẩn sát sàn. Năm nay, điểm chuẩn vào các trường tốp trên và giữa đều tăng thấp nhất 2 điểm, các trường ngoài công lập đã có thể… thở phào vì không còn phải quá “nhấp nhổm” lo thiếu chỉ tiêu.
Các năm, thí sinh (TS) đạt ngưỡng điểm sàn có cơ hội học tại một số trường công thì năm nay khả năng sẽ học trường tư là rất lớn. Ngày 8-8, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm sàn.
Hồ sơ giảm, điểm chuẩn vẫn tăng
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm nay giảm hơn 4.000 hồ sơ đăng ký. Những TS thi vào trường này phải “chọi” ít hơn, thế nhưng cạnh tranh lại gay gắt hơn vì điểm chuẩn bất ngờ tăng. Năm ngoái, các ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, công nghệ may, công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông chỉ có mức chuẩn bằng hoặc “nhỉnh” hơn sàn một chút. Năm nay, các ngành này đều bất ngờ tăng từ 2 đến 2,5 điểm. Các ngành khác như công nghệ kỹ thuật điện – điện tử cũng dự kiến tăng 2 điểm; công nghệ thực phẩm đứng đầu điểm chuẩn vào trường với 18 điểm, tăng 2 điểm. Những TS chỉ thi “đạt chuẩn” của năm ngoái, cơ hội học tập tại trường có khi vẫn là… số không!
Tương tự, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cũng giảm hơn 4.500 hồ sơ đăng ký, nhưng TS. Trần Đình Lý (Trưởng phòng Đào tạo nhà trường) cho biết, các ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, công nghệ thực phẩm, ngôn ngữ Anh, hóa học, HS… có điểm chuẩn tăng đáng kể. Ngay cả một số ngành thuộc dạng “khó tuyển”, các năm phải tuyển nguyện vọng (NV) bổ sung thì năm nay đã đầy ở NV1. Vì vậy, những TS đặt mục tiêu chỉ đạt bằng mức điểm chuẩn năm trước khả năng đậu sẽ không cao!
Chưa nói, ngay cả các trường thuộc tốp cao hơn như ĐH Kinh tế TP.HCM năm nay giảm 6.000 hồ sơ, lượng TS dự thi thật giảm khoảng 2.000. Với mức điểm chuẩn dự kiến là 20 (cao hơn năm ngoái 1 điểm), trường đã lấy được vượt cả ngưỡng chỉ tiêu 4.000. Như vậy, còn một lượng lớn TS đạt điểm khá cao từ mức sàn đến 19,5 nhưng không đậu vào trường có thể trở thành nguồn tuyển cho những trường khác. Hay như những TS đạt sàn nhưng thấp hơn 16 điểm năm nay không có cơ hội học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM vì tại trường 16 đã là ngưỡng thấp nhất.
Rộng đường vào trường tư
Trường ngoài công lập sẽ là điểm đến cho những TS đạt mức sàn hoặc chỉ trên sàn 1 đến 2 điểm nhưng không có cơ hội học tập tại các trường công. Chẳng hạn, những TS chẳng may thi trượt ngành y (do đặc thù ngành này lấy điểm rất cao) với mức điểm khá có thể thử cơ hội xét tuyển vào nhóm ngành môi trường, công nghệ hóa hoặc một ngành tương đối gần gũi với lĩnh vực y tế là công nghệ sinh học. Riêng ở ngành công nghệ sinh học, những TS chỉ đạt mức điểm sàn có thể chọn các trường ngoài công lập (chỉ xét tuyển) như ĐH Công nghệ Sài Gòn, ĐH Cửu Long, ĐH Lạc Hồng, ĐH Văn Lang…
Ở khối xã hội, dự kiến điểm chuẩn các ngành ngữ văn, tâm lý học, xã hội học… tăng đáng kể tại “trường lớn” như ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Do đó, những TS chỉ đạt sàn nhóm ngành này có thể xét tuyển vào tuyến trường ngoài công lập cùng đào tạo nhưng lấy điểm thấp ngang sàn như: ĐH Văn Hiến, ĐH Bình Dương…
Tương tự, ở nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ, lượng TS đạt điểm sàn nhưng không đủ sức vào các trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Sài Gòn hay ĐH Tôn Đức Thắng hoàn toàn có cơ hội học tại các trường tư khác như: ĐH Công nghệ Sài Gòn, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, ĐH Cửu Long…
Ngay tại những trường có tổ chức thi, do tuyển không đủ chỉ tiêu ở NV1 nên vẫn dành rất nhiều NV bổ sung. Đơn cử, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn dành đến 450 chỉ tiêu tuyển NV bổ sung cho riêng hệ ĐH. Con số này ở hệ CĐ gấp nhiều lần với 2.150 chỉ tiêu. Mức điểm xét tuyển chỉ bằng sàn. Riêng hệ ĐH ngành dược sĩ, TS phải có điểm thi ĐH từ 17 trở lên.
Tương tự, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM tổ chức thi tuyển trở lại sau 2 năm xét tuyển, tuy nhiên, cũng chỉ có khoảng 2/3 lượng TS đạt ngưỡng sàn của năm ngoái. Với tổng chỉ tiêu 3.500, khả năng trường sẽ dành 1/3 chỉ tiêu còn lại cho xét tuyển NV bổ sung với mức điểm xấp xỉ sàn.
“Bi đát” hơn, Trường ĐH Tân Tạo năm nay có đến 500 chỉ tiêu nhưng chỉ 42 TS đạt ngưỡng sàn là 13 năm ngoái. Số đông chỉ tiêu của trường sẽ “trông cậy” hoàn toàn vào xét tuyển NV bổ sung. Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An cũng có đến 800 chỉ tiêu nhưng chỉ có hơn 200 TS dự thi…
Bài, ảnh: Mê Tâm

Bình luận (0)