Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Hậu Giang: Chuyển đổi số là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 23-5-2024, tại thành phố Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hội Tin học TP.Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số (CĐS) và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Mekong Delta 2024.


Ông Đồng Văn Thanh –  Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu khai mạc

Tham dự lễ  có ông Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang;  ông  Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo các cục, vụ, trung tâm thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội Tin học Việt Nam; lãnh đạo UBND và các sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; lãnh đạo các tập đoàn và hàng trăm doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành…

Tuần lễ CĐS diễn ra từ ngày 23 đến 24-5-2024 với nhiều hoạt động, hội thảo, sự kiện ý nghĩa, thiết thực, thuộc các lĩnh vực như: Chính quyền số; Kinh tế số; CĐS trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và bền vững… Đặc biệt, có 60 gian hàng tại khu trải nghiệm trưng bày các mô hình, giải pháp CĐS khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tổ chức, doanh nghiệp điển hình.


Quang cảnh Lễ khai mạc

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Đồng Văn Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: Tuần lễ CĐS được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, tạo cơ hội trao đổi, hợp tác giữa các cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp (DN) cung cấp sản phẩm, giải pháp cho lĩnh vực CĐS, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả cho lĩnh vực này, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đồng thời hỗ trợ quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư từ các DN công nghệ vào Khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang. Đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối hệ sinh thái của tỉnh với hệ sinh thái của vùng và quốc gia.


Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khai mạc “Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Mekong Delta 2024”

Người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang thông tin: Thời gian qua, tình hình kinh tế – xã hội của Hậu Giang đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường giao tiếp khoa học và hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước với nhau, cũng như giữa người dân và doanh nghiệp với chính quyền, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng mức độ hài lòng của người dân. Các chỉ số đánh giá nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của năm 2023 như: PAPI, PAR INDEX, SIPAS đều tăng; riêng tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 12,27%, đứng thứ 2 cả nước; chỉ số PCI đứng thứ 9 cả nước. Năm 2021 và 2022, Hậu Giang được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ghi nhận, xếp hạng thứ 17/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh.


Ông Nguyễn Hữu Hạnh – Phó Cục trưởng Cục  CĐS  quốc gia, Bộ Thông tin & Truyền thông trình bày tại hội thảo

Hậu Giang quán triệt, xác định công tác xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số và chuyển đổi số là 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 2-12-2020 về xây dựng chính quyền điện tử và CĐS tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành và đưa vào vận hành hiệu quả các nền tảng dùng chung thiết yếu và trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý điều hành của 3 cấp chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng tính minh bạch, tính tương tác giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng – lực cạnh tranh, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển KT-XH của Tỉnh: “Tuần lễ CĐS thể hiện  khát vọng vươn lên của Hậu Giang; tự tin là điểm đến lý tưởng cho các DN, nhà đầu tư; đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với sự sẵn sàng về cơ chế, chính sách, đến môi trường đầu tư, cũng như nguồn lực tại chỗ; xác định công nghệ thông tin là bước đột phá, tạo ra bước phát triển mạnh mẽ cho Hậu Giang, nhằm thực hiện mục tiêu lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã đề ra “Đưa  Hậu Giang trở thành một trong những tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL trong thời gian tới” –  Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.


Các đại biểu tham quan gian hàng tại Tuần lễ CĐS

Sau lễ khai mạc là phần hội thảo với chủ đề “CĐS và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững”. Tại hội thảo, các đại biểu đã tiếp cận nhiều nội dung và thông tin hữu ích của Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục Phát triển Thị trường và DN khoa học công nghệ; các nhà khoa học, diễn giả của các tổ chức, DN lớn. Ông Nguyễn Hữu Hạnh – Phó Cục trưởng Cục CĐS  quốc gia, Bộ TT & TT, cho biết: Theo Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tiếp duy trì trong nhóm 50 nước dẫn đầu từ năm 2018 đến nay. Theo Liên minh Bưu chính thế giới, chỉ số bưu chính của Việt Nam cũng liên tiếp trong nhóm 50 nước dẫn đầu từ năm 2018 đến nay.

Về kết quả chương trình CĐS quốc gia của Việt Nam,  đến nay tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 38%; giúp tiết kiệm gần 37 triệu giờ làm việc của người dân, tương đương 1.274 tỷ đồng. Trong đó, có sự thay đổi đột phá ở một số địa phương như tỉnh Quảng Ninh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án đầu tư của doanh nghiệp chỉ trong 12 giờ làm việc…

Các diễn giả, nhà khoa học đã chia sẻ kinh nghiệm, và đề xuất các giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển CĐS, chuyển đổi xanh và bền vững. Trong phần thảo luận, nhiều doanh nghiệp đã sôi nổi trao đổi về kinh nghiệm triển khai, những bài học thực tế; kết hợp các vấn đề, băn khoăn, đặt ra với các đồng chí lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, cùng các giải pháp tháo gỡ được đề xuất.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang  Đồng Văn Thanh cho rằng: “Qua  hội thảo, chúng ta thấy CĐS và khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo là các giải pháp hữu hiệu để gia tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời giúp tăng trưởng kinh tế của địa phương cũng như quốc gia… Tôi tin tưởng với sự quyết tâm, sự đồng lòng của chính quyền từ trung ương đến địa phương và cộng đồng DN, chúng ta sẽ thành công trong mục tiêu đẩy nhanh quá trình CĐS và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Hậu Giang nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung”.

Đan Phượng

Bình luận (0)