Sự kiện giáo dụcTin tức

Đảo Lý Sơn thiệt hại nặng

Tạp Chí Giáo Dục

Bão gây ngã đổ cây và đứt đường dây điện trên đảo Lý Sơn

Theo báo cáo sơ bộ ban đầu của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 11 giờ ngày 15-10, bão số 11 đã gây nhiều thiệt hại.
Toàn tỉnh có 4 người bị thương, gần 200 ngôi nhà bị sập, tốc mái và hư hỏng. Về giao thông, 18 tuyến đường giao thông trong tỉnh bị sạt lở. Hiện nay, 4 tuyến đường đi các xã Trà Xinh, Trà Thọ, Trà Khê, Trà Nham thuộc huyện Tây Trà bị ách tắc do sạt lở. Bão số 11 cũng gây thiệt hại về nông nghiệp. Hơn 360ha hoa màu và cây công nghiệp bị hư hỏng, hoặc mất trắng. Các huyện bị thiệt hại nặng nhất là Lý Sơn, Trà Bồng, Ba Tơ.
Trước khi bão số 11 đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi, các địa phương cũng đã triển khai di dời, sơ tán dân ra khỏi những vùng nguy hiểm 1.422 hộ/5.773 khẩu.
Tại các huyện Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây có 15 nhà ở bị tốc mái; hàng chục hécta cây keo bị ngã, đổ, gây ách tắc trên nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã; nhiều tuyến kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; hàng chục hécta hoa màu như hành, ngô vụ mùa bị ngã đổ.
Hiện tại, hơn 700 người dân của 3 thôn Thanh Thủy, An Cường, Phước Thiện thuộc xã Bình Hải (huyện Bình Sơn) sơ tán tránh sạt lở và triều cường trong đêm 14-10 đến sáng 15-10 đã trở về nhà an toàn.
Quảng Ngãi hiện có 117 hồ đập đang tích nước, theo ông Dương Văn Tô, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi hiện toàn tỉnh có hơn 30 hồ đang xuống cấp nghiêm trọng cần sửa chữa, nhưng đợt mưa bão này đã không xảy ra các sự cố đáng tiếc. Ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Sau bão sẽ có mưa to nên tỉnh đang tập trung kiểm tra, chỉ đạo các huyện, xã có phương án trực chiến tại các hồ, đập; đặc biệt là 32 hồ đập sạt lở nguy hiểm trên địa bàn tỉnh để kịp thời di dân tại các vùng hạ lưu. Hiện nay, các địa phương đang tập trung triển khai khắc phục hậu quả do cơn bão số 11 gây ra.
Tại huyện đảo Lý Sơn có một người bị gãy chân do cây đổ; 75 nhà và 5 trường học bị tốc mái, một thuyền bị chìm tại chỗ, 30 thuyền khác bị hư hỏng  do va chạm với nhau, hơn 150ha hành gần tới kì thu hoạch đã bị mất trắng, hơn 60ha đất đã cải tạo xong bị nước cuốn trôi. Gió mạnh cũng làm 6 trường học bị tốc mái. Tổng thiệt hại ước tính hơn 32 tỷ đồng. Hiện tại, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Lý Sơn đang huy động nhân dân, các tổ chức tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 11 gây ra.
Còn tại xã đảo An Bình (tức đảo Bé) mấy ngày nay, trước khi bão đổ bộ, người dân khẩn trương sửa chữa nhà cửa, chất lại kè đá để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra. Tuy nhiên, sóng biển triều cường cộng với mưa bão đã lôi tuột vài trăm mét kè đá ra biển, hàng chục nhà dân bị tốc mái bể tôn, gây thiệt hại nặng về tài sản. Qua điện thoại, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Đã tổ chức di dời 4 hộ dân với 21 khẩu ở khu vực nguy hiểm và khu vực có khả năng sạt lở. Huy động nhân dân chèn chống nhà cửa. Đối với nhà máy lọc nước ngọt ở xã An Bình, cũng đã neo, buộc chặt để bảo vệ nhà máy an toàn”.
Bài, ảnh: Phước Trung

Bình luận (0)