Tại ngày làm việc thứ nhất kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 4-7, nhiều đại biểu cho biết, cử tri bức xúc về các vấn đề như kẹt xe ở quanh khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, ô nhiễm môi trường…
![]() |
| Đại biểu Nguyễn Văn Đạt phát biểu tại phiên thảo luận chiều 4-7 |
Bức xúc vì ngập nặng, ùn tắc
Nói về bức xúc của cử tri trước tình trạng kẹt xe ở khu vực vào Sân bay Tân Sơn Nhất, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN, đại biểu HĐND TP cho biết: 4 năm trước, UBMTTQ đã đề nghị không thực hiện dự án sân golf trong Sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dư luận chung ngày càng bức xúc vì các ý kiến này chưa được xem xét cẩn trọng, diễn biến ngày càng xấu đi. Khu vực sân bay ngày càng ngập nặng, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng hơn trong khi đó bên trong lại có sân golf, khu biệt thị to lớn…”.
Theo đó đại biểu Châu đề nghị UBND TP nên có kế hoạch rà soát lại tình hình sử dụng đất quốc phòng. Những trường hợp nào sai mục đích cần phải thu hồi lại để sử dụng cho nhu cầu phát triển đang bức bách của TP.
Không chỉ đề cập đến tình trạng kẹt xe, việc xuống cấp ở một số công trình giao thông cũng được các đại biểu đề cập. Tại phiên thảo luận tổ chiều 4-7, đại biểu Nguyễn Văn Đạt, Q.Bình Tân thông tin: “Qua tiếp xúc cử tri, chúng tôi thấy đường Trần Văn Giàu từ khi đưa vào sử dụng đã giải quyết phần lớn tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, chất lượng công trình xuống cấp khiến cử tri bức xúc. Sở GTVT TP.HCM đã kiểm tra sửa chữa khắc phục nhưng vẫn xuống cấp”. Từ bức xúc này, đại biểu Đạt cho rằng cần phải đánh giá lại chất lượng công trình để cử tri thấy sự đầu tư của Nhà nước không lãng phí, kém chất lượng.
|
Quan tâm hơn đến gia đình chính sách Tại phiên thảo luận chiều 4-7, nhiều đại biểu cũng băn khoăn về việc thờ cúng liệt sĩ. “Thủ tục để được cấp 500 ngàn đồng thờ cúng cho 1 liệt sĩ khiến nhiều cử tri bức xúc. Có 1 trường hợp cử tri thờ cúng 6 liệt sĩ phải đi hết dòng tộc để nhận giấy ủy quyền. Cử tri cho rằng cần cải cách các thủ tục hành chính để người thờ cúng liệt sĩ không phải đi lại nhiều lần”, đại biểu Nguyễn Văn Đạt, Q.Bình Tân nêu vấn đề. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, ông Lê Minh Tấn cho biết: “Theo quy định của Chính phủ, người đứng ra thờ cúng liệt sĩ phải có giấy ủy quyền của gia đình. Nếu 20 năm trước vấn đề này được thực hiện rất dễ thì nay lại có hiện tượng mâu thuẫn trong gia đình, thân tộc khiến họ không chịu ủy quyền cho người thờ cúng. Nếu chúng tôi chỉ giải quyết cho người đang giữ bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ thì người khác lại khiếu nại. Nhiều gia đình có bằng Tổ quốc ghi công bị mục nát, giữ không kỹ nên thất lạc, thậm chí mất huy chương, huân chương kháng chiến… Công văn số 7358 của Chính phủ chỉ đạo không cấp lại do con dấu Trung ương hết sử dụng. Hiện TP còn 355 bằng Tổ quốc ghi công không được cấp đổi”. Về vấn đề này, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng đây là truyền thống, niềm tự hào của gia đình. Sở LĐ-TB&XH nêu lý do là đúng nhưng chỉ dừng lại ở văn bản là chưa ổn. Do đó, sở nên nắm lại cách xử lý của Chính phủ sắp tới như thế nào để thông báo rõ với gia đình. Về việc ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, bà Tâm cho rằng thực hiện theo quy định là đúng nhưng chính quyền phải có trách nhiệm. Nên tìm hiểu kỹ nguyên nhân vì sao gia đình không ủy quyền để được hưởng chính sách nhân văn này. Nếu gia đình không ủy quyền thì còn có các đoàn thể, mặt trận ở phường, xã xác nhận. “Mình đừng làm sai, làm dối để hưởng ngân sách mà phải làm đúng để đảm bảo quyền lợi chính sách này. Cần phân tích nguyên nhân, giải pháp để đề xuất HĐND TP thực hiện, không cào bằng, máy móc để tránh việc chính sách không phát huy được tính nhân văn, truyền thống chăm lo của Nhà nước đối với gia đình có công”, bà Tâm nhấn mạnh. Hà Xuyên |
Đại diện Sở GTVT TP cho biết: “Quá trình thực hiện tuyến đường Trần Văn Giàu bị chậm do giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, hiệu quả của tuyến đường này rất lớn, từ lúc đưa vào khai thác mật độ di chuyển cao dẫn đến hư hỏng ở một số đoạn đường…”.
Bao giờ kênh Ba Bò “sống” lại?
Ngoài “sống chung” với tình cảnh kẹt xe, ngập nước thì người dân còn phải “sống chung” với tình trạng ô nhiễm môi trường. Thậm chí, có dự án TP đã đổ ra cả ngàn tỷ cũng không giải quyết dứt điểm mùi hôi thối từ rác thải.
“10 năm trước, người dân TP phấn khởi khi dự án kênh Ba Bò được thực hiện với kinh phí 1.110 tỷ đồng. Thế nhưng dự án này đã không giải quyết được ô nhiễm cho người dân. Khi người dân hỏi các sở ngành thì nguyên nhân và trách nhiệm lại được đổ về cho tỉnh Bình Dương. Tiền thuế người dân TP đổ ra mà đổ lỗi sang tỉnh Bình Dương là không ổn, không thuyết phục. Nếu liên quan đến tỉnh bạn tại sao không phối hợp để khắc phục”, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm đặt vấn đề.
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng thừa nhận, kênh Ba Bò tiếp nhận nước thải chủ yếu từ tỉnh Bình Dương và phường Bình Chiểu (Q.Thủ Đức) đã kéo dài từ nhiều năm nay. Qua khảo sát, ô nhiễm chính là do kênh thoát nước của cư dân ở khu vực kênh. Sở đã làm việc với tỉnh Bình Dương, tỉnh này đã triển khai xây dựng dự án thu gom nước thải ở Dĩ An và Thuận An. Hi vọng 2 dự án thu gom này xong thì việc giải quyết tình trạng ô nhiễm ở kênh này hiệu quả hơn…
|
Tuyển hơn 5.000 giáo viên cho năm học mới 2017-2018 Báo cáo tại buổi họp, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn cho biết: Dự kiến nhu cầu tuyển dụng cho toàn ngành năm học 2017-2018 là 5.274 người nhằm thay thế cho giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc và phục vụ cho các trường mới thành lập đi vào hoạt động trong năm học mới. Cụ thể, khối các trường THPT và TT GDTX cần tuyển 376 giáo viên và 44 nhân viên; khối MN cần tuyển 1.203 người (nhà trẻ 359 người, mẫu giáo 844 người); khối TH cần tuyển 1.809 người; THCS cần tuyển 1.634 người; khối các trường TC và CĐ trực thuộc cần tuyển 166 giảng viên và 42 nhân viên. Theo Sở GD-ĐT TP, năm học mới này dự kiến TP tăng 59.082 HS, trong đó tăng nhiều ở bậc MN và TH, tập trung ở các quận vùng ven, ngoại thành. Để đảm bảo đủ chỗ học cho HS, số phòng học mới đưa vào sử dụng ngày 5-9 này là 1.479 phòng. M.Bình |
Về vấn đề này, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP nên đánh giá lại bằng kết quả xét nghiệm, đánh giá số liệu quan trắc tự động để phân tích yếu tố môi trường ở kênh Ba Bò. Từ đó có báo cáo cụ thể với UBND TP để giải quyết hiệu quả hơn.
Để giải quyết dứt điểm việc ô nhiễm môi trường ở kênh Ba Bò, đại biểu Huỳnh Thanh Nhân, Q.Thủ Đức cho rằng, ngoài việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở TP.HCM và tỉnh Bình Dương thì doanh nghiệp cũng cần phải phối hợp chặt chẽ trong xả thải, nếu không phối hợp bỏ tiền lớn ra đầu tư cũng không hiệu quả.
Minh Châu


Bình luận (0)