Ngày 4-7, theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường THPT công lập trên địa bàn TP.HCM bắt đầu tiếp nhận. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Giáo dục TP.HCM thì đa số phụ huynh đến các trường THPT (nơi con em họ trúng tuyển) để được hướng dẫn nộp hồ sơ cũng như được tư vấn đăng ký chọn ban…
![]() |
| Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018. Ảnh: D.Bình |
Tại Trường THPT Ngô Quyền, điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 là 30,25 điểm (nguyện vọng (NV) 1), 31 điểm (NV 2) và 32 điểm (NV 3). Nhà trường bắt đầu phát hồ sơ nhận HS lớp 10 vào ngày 4-7, cụ thể buổi sáng từ 7 giờ 30 – 10 giờ 30 và buổi chiều từ 1 giờ 30 – 4 giờ. Đặc biệt, ngay từ ngày 3-7, sau khi Sở GD-ĐT TP thông báo điểm chuẩn vào lớp 10, nhà trường đã có hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhập học cho HS vào lớp 10 năm học 2017-2018 dán trước cổng trường. Trong đó hướng dẫn rất cụ thể việc mua và ghi đơn nhập học như thông tin cá nhân HS, thông tin về học tập (cấp THCS), thông tin điểm tuyển sinh vào lớp 10. Đồng thời chỉ rõ hồ sơ nhập học phải kèm theo bản chính phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 (có dấu treo), bản chính học bạ cấp THCS, bản chính giấy tốt nghiệp THCS, bản chính giấy khai sinh hợp lệ, các giấy chứng nhận, ưu tiên (nếu có), bản sao hộ khẩu hoặc KT3 còn thời hạn (có công chứng).
Trước đó, ngày 3-7, Sở GD-ĐT TP đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập. Theo đó, điểm chuẩn của các trường đều giảm đúng như nhận định của nhiều giáo viên mà Báo Giáo dục TP.HCM thông tin trước đó.
Cụ thể, ở tốp trên, trường có điểm chuẩn cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền – 40 điểm (NV1), giảm 1,25 điểm so với năm ngoái; Trường TH Thực hành (ĐHSP) – 39,25 điểm (giảm 1 điểm), xếp vị trí thứ 3 là Trường THPT Bùi Thị Xuân – 37,75 điểm, kế đến là Trường THPT Gia Định – 37,5 điểm (giảm 1,5 điểm). Riêng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai giảm tới 2,75 điểm nên điểm chuẩn chỉ còn 36,75 điểm, thấp hơn điểm chuẩn vào Trường THPT Lê Quý Đôn (37 điểm).
Ở phân khúc tốp giữa, điểm chuẩn một số trường cũng giảm mạnh từ 1,5 đến 3 điểm như THPT Trưng Vương – giảm 36,75 điểm xuống còn 34,25 điểm, Lương Thế Vinh – giảm 36,75 xuống 33,75, Marie Curie – giảm từ 33,75 xuống 32,5), Mạc Đĩnh Chi – giảm từ 37,5 xuống 36,25… Cũng có một số trường có điểm chuẩn giảm mạnh so với năm học trước là THPT Tạ Quang Bửu giảm 4 điểm (từ 25,75 xuống còn 21,75), Phổ thông Năng khiếu Nguyễn Thị Định giảm 4 điểm (từ 20,5 xuống 16,5), Phan Đăng Lưu giảm 3,25 điểm (từ 27,25 xuống còn 24,5), Nguyễn Hữu Huân giảm 3 điểm (từ 37,5 xuống còn 34,5). Cá biệt, Trường THPT Nguyễn Trãi giảm tới 12,5 điểm – từ 27,5 điểm xuống còn 15 điểm.
Trái lại, điểm chuẩn tại một số trường vùng ven và ngoại thành tăng nhẹ như THPT Võ Văn Kiệt tăng 2 điểm (từ 24,5 lên 26,5), THPT Nguyễn Văn Linh tăng 0,25 điểm, Giồng Ông Tố tăng 2,25 điểm, Thủ Thiêm tăng 1,25 điểm…
Với mức điểm chuẩn giảm nhiều như vậy, không ít phụ huynh cho rằng chất lượng dạy và học của các trường không còn được như trước. Song, trên thực tế điểm chuẩn phụ thuộc chính vào đề thi tuyển sinh lớp 10. Nếu đề khó, thí sinh không làm được bài thì điểm chuẩn sẽ giảm, ngược lại đề dễ thí sinh làm bài tốt điểm chuẩn sẽ cao. Và năm nay, đề thi lớp 10 tương đối khó, đặc biệt là môn toán. Vì vậy điểm chuẩn giảm vài điểm so với năm 2016 cũng là điều dễ hiểu.
Và điều đáng nói ở đây là đối với những HS rớt cả 3 NV vào lớp 10 công lập sẽ học ở đâu?
Trả lời băn khoăn này của phụ huynh, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: Có khoảng 12.000 chỉ tiêu tại các TT GDTX, hơn 21.000 chỉ tiêu vào các trường THPT ngoài công lập và 40.000 chỉ tiêu vào các trường TCCN, trường nghề trên địa bàn TP. Tùy theo điều kiện bản thân và gia đình, những thí sinh rớt công lập có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường này. Sở cũng đang xem xét đề nghị các trường tổ chức các hoạt động tư vấn để các em không trúng tuyển vào hệ thống các trường công lập có định hướng lựa chọn phù hợp cho riêng mình.
“Các trường ngoài công lập trên địa bàn TP đều chịu sự giám sát của Sở GD-ĐT, chất lượng đã được cải thiện đáng kể trong vài năm gần đây. Nhiều trường có chất lượng đào tạo rất tốt, có chương trình giáo dục nhân cách, kỹ năng phù hợp cho từng đối tượng HS. Một số trường năm nay có chỉ tiêu tuyển sinh khá lớn, đảm bảo không thiếu chỗ học cho HS TP”, ông Đạt nhấn mạnh.
Ngọc Anh


Bình luận (0)