5 năm qua, TP.HCM đã đầu tư hơn 47.500 tỉ đồng cho chương trình nông thôn mới. Sáng 6-7, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa IX, không ít đại biểu băn khoăn về thu nhập của nông dân, đặc biệt là người dân làm muối huyện Cần Giờ…
![]() |
| Đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình về chính sách thu hút GVMN. Ảnh: M.C |
Giảm diện tích trồng lúa và muối
Đại biểu Trần Văn Thuận tâm tư: “Hiện bà con huyện Cần Giờ sản xuất muối nhưng bán không được. Sở NN&PTNT đã có sự phối hợp như thế nào với các sở ngành để giúp bà con tiêu thụ sản phẩm?”.
Đại biểu Tăng Hữu Phong đặt câu hỏi: “Thu nhập bình quân của nông dân TP là bao nhiêu, có đảm bảo mức sống không?”. Ngoài ra, đại biểu này chất vấn thêm, một bộ phận đất nông nghiệp bị bỏ hoang do con em nông dân vào làm tại các xí nghiệp hoặc không có lợi nhuận khi sản xuất. Vậy Sở NN&PTNT đã có những mô hình gì để hướng dẫn cho nông dân…
Một đại biểu cũng cho rằng, nông dân không thể tự quy hoạch vật nuôi cây trồng mà cần định hướng cụ thể. Vậy tiến độ quy hoạch sản xuất nông nghiệp đã thực hiện ra sao?
Trả lời những chất vấn này, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Phước Trung cho biết: Mức thu nhập của bà con nông dân đã được quan tâm đáng kể, hiện nay đang thu hẹp dần khoảng cách thu nhập giữa nông thôn với thành thị. Đối với vấn đề đất bỏ hoang, để giải quyết được là rất khó. Đất nuôi trồng thủy sản ở huyện Nhà Bè theo quy hoạch là 1.186 hécta nhưng thực tế năm 2016 bà con chỉ nuôi trồng 378 hécta; huyện Cần Giờ đề xuất chuyển đổi 200 hécta đất nông nghiệp nhưng khi thực hiện chỉ được 130 hécta. Mặc dù đất nông nghiệp có giảm nhưng vẫn phải giữ mức 40% để đảm bảo cây xanh, lá phổi cho TP.
|
Khuyến khích test nhanh thực phẩm Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố kiểm tra tới đâu sai phạm đó, thực phẩm xét nghiệm xong thì người dân đã tiêu thụ. Có thể nói thực phẩm bẩn, độc hại vẫn đang bủa vây người dân. Chiều 5-7, đại biểu Nguyễn Minh Nhật chất vấn: “Kết quả thanh kiểm tra trên 30.000 cơ sở thức ăn đường phố thì có đến 48% cơ sở vi phạm. Vậy vấn đề quản lý và kiểm soát, quy hoạch thức ăn đường phố được thực hiện như thế nào để giảm sự lo lắng ở nhân dân?”. Đại biểu Nguyễn Mạnh Trí nêu: “Người dân cực kỳ hoang mang về vấn đề an toàn thực phẩm, từ khâu sản xuất ban đầu cho đến thu hoạch, bảo quản, chế biến, không có khâu nào người dân yên tâm 100%. Vậy TP đã kiểm soát được bao nhiêu % tổng lượng thực phẩm người dân đang sử dụng, chuỗi thực phẩm an toàn đáp ứng được bao nhiêu so với nhu cầu của người dân…?”. Theo đại biểu Trí, cần khuyến khích kiểm tra nhanh trong kiểm soát an toàn thực phẩm. Theo Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh, năm vừa qua thanh tra liên ngành đã kiểm tra hơn 98.000 cơ sở thực phẩm, phát hiện 15.000 trường hợp vi phạm và đã xử phạt hơn 11.000 cơ sở với hơn 500 tỉ đồng. Tuy nhiên, mức xử phạt này vẫn chưa đủ sức răn đe, tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, TP.HCM đã thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm để tập trung lực lượng giải quyết thực trạng này. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban An toàn thực phẩm TP cho biết, ban sẽ quyết tâm kiểm tra, phát hiện và xử nghiêm những người buôn bán thực phẩm bẩn. Theo đó, thành lập 8 đội thanh tra thường trực các quận, huyện; 3 đội thường trực ở 3 chợ đầu mối. Các quận, huyện sẽ kết hợp với 8 đội thanh tra này kiểm tra, thậm chí kiểm dịch vào ban đêm. M.Bình |
Đối với những khó khăn của người dân làm muối huyện Cần Giờ, ông Trung thừa nhận việc làm này không có lời và TP đang hỗ trợ người dân với mức 540 đồng/kg muối. “Hiện TP có tổng diện tích muối khoảng 1.670 hécta. Sắp tới TP sẽ điều chỉnh diện tích này xuống còn khoảng 660 hécta, còn lại chuyển sang nuôi trồng thủy sản”, ông Trung thông tin.
Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, hiện TP có 115.000 hécta đất nông nghiệp, ngoài diện tích rừng phòng hộ thì diện tích đất trồng lúa là 18.000 hécta, muối khoảng 2.000 hécta. TP đã định hướng đến năm 2020 diện tích đất trồng lúa chỉ còn 3.000 hécta. “TP sẽ phát triển nông nghiệp theo định hướng công nghệ cao, chuyển những cây trồng vật nuôi không hiệu quả sang những cây trồng vật nuôi có hiệu quả, đặc biệt là muối”, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.
Đẩy mạnh công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
Đại biểu Hoàng Thị Diễm Tuyết cho rằng: “Nông nghiệp là một trong những ngành chủ lực của TP nhưng ngành nông nghiệp TP không thể giống các tỉnh thành khác. Do đó đặt trọng tâm vào ứng dụng khoa học kỹ thuật, vậy Sở NN&PTNT đã phối hợp với các viện, trường như thế nào để tạo cây trồng vật nuôi năng suất cao?”.
Đại biểu Nguyễn Minh Nhật băn khoăn: Trung tâm Công nghệ sinh học được giao nhiệm vụ nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm có năng suất cao. Tuy nhiên, sản phẩm nghiên cứu được lại vênh với quy chuẩn của Bộ NN&PTNT. Vậy Sở NN&PTNT đã có kiến nghị gì để hoạt động của trung tâm hiệu quả hơn”.
Trả lời những chất vấn này, ông Nguyễn Phước Trung khẳng định: “Thế mạnh của TP là nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, sản phẩm, cây trồng, vật nuôi có giá trị cao. Ví dụ như cây rau năng suất bình quân 250 tấn/hécta/năm, nếu nhân với giá 6.000 đồng/kg thì mỗi năm/ hécta rau tạo ra 1,5 tỉ đồng. Nếu đầu tư trồng rau bằng công nghệ cao hơn thì giá trị có thể đạt đến 5 tỉ đồng/hécta với mức lợi nhuận trên 2 tỉ đồng/hécta”.
|
GVMN hợp đồng được trả lương 3,75 triệu đồng Chiều 6-7, HĐND TP đã thông qua tờ trình về chính sách thu hút giáo viên mầm non (GVMN) tại TP. Theo đó, GVMN công lập hợp đồng được trả lương 3,75 triệu đồng/người/tháng, thời gian hưởng 9 tháng/năm; đối với hợp đồng lao động theo công việc (nhân viên nuôi dưỡng) mức hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng/người/tháng, ngân sách TP chi 1 triệu đồng, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa, thời gian hưởng 9 tháng/năm; đối với GVMN do tính chất công việc (không áp dụng đối với GV hợp đồng) mức hỗ trợ là 650.000 đồng/người/tháng, thời gian hưởng 9 tháng/năm. Ngoài ra, hỗ trợ khuyến khích đối với GVMN theo trình độ chuyên môn. Cụ thể: thạc sĩ 1,5 triệu đồng/người/tháng, ĐH 900.000 đồng/người/tháng, CĐ 550.000 đồng/người/tháng. Thời gian hưởng 12 tháng. Đáng chú ý, nghị quyết đồng ý cho phép tuyển dụng GVMN không có hộ khẩu tại TP.HCM. Thời gian thực hiện từ ngày 1-9-2017. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt nhiều kết quả tích cực. Để tiếp tục đạt những thành quả cao hơn, UBND TP cần tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt để tạo chuyển biến hiệu quả hơn; cần cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, thúc đẩy sản xuất; cải cách hành chính hiệu quả hơn; phát huy tiềm năng, lợi thế của TP… Đồng thời, triển khai công tác quản lý đô thị đồng bộ, căn cơ. “Quản lý trật tự đô thị đối với lòng, lề đường cần có kế hoạch toàn diện, có mục tiêu cụ thể, có lộ trình hợp lý; có sự phân công rõ ràng cụ thể từng cấp, từng ngành, từng tổ chức gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Có tổ chức sơ kết hàng quý, hàng năm để đánh giá kết quả, cách làm, tạo sự đồng thuận xã hội. Triển khai thực hiện phải kiên trì, nghiêm minh. Lấy người dân làm trung tâm, để người dân tại từng khu dân cư cùng bàn kế hoạch, chính quyền điều hành, người dân thực hiện và giám sát thì mới bền vững”, bà Tâm nhấn mạnh. Hà Xuyên |
Thực tế, nhiều sản phẩm được các trung tâm nghiên cứu với năng suất cao nhưng lại không được áp dụng do vướng quy định. “Hiện có một số sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đang vướng quy định của Bộ NN&PTNT. Chẳng hạn như áp dụng giống mới trong cá tra, sở đã nhiều lần làm việc với Cục Thú y xin hỗ trợ, nếu cứ làm theo quy định hiện hành là phải thử nghiệm nhiều nơi rồi mới áp dụng thì thông tin về các sản phẩm công nghệ cao của TP chưa thực hiện đã bị đánh cắp. Vì vậy, sở đang kiến nghị với bộ để điều chỉnh hợp lý hơn”, ông Trung cho hay.
Nhiều đại biểu cho rằng cần tăng cường kết hợp giữa nông nghiệp với du lịch. Thực tế, giải pháp này TP đã thực hiện nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết: Năm 2016, TP.HCM thu hút khoảng 5,2 triệu khách du lịch, trong đó có hơn 1 triệu khách đến vùng nông thôn như huyện Củ Chi, Cần Giờ. Tuy nhiên, việc kết hợp này còn gặp nhiều khó khăn….
Minh Châu


Bình luận (0)