|
|
Việc xuất hiện quá nhiều “màu cờ sắc áo” trong hoạt động tình nguyện Tiếp sức mùa thi có thể gây nhầm lẫn cho thí sinh và phụ huynh và điều này sẽ được chấn chỉnh vào năm tới.
Anh Dương Trọng Phúc (Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên TP.HCM) cho biết, năm tới, việc sinh viên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi chỉ mặc trang phục xanh sẽ chính thức trở thành quy định. Thực tế năm nay, hoạt động tiếp sức mùa thi tại các trường đã xuất hiện thêm một số màu áo khác như cam, hồng…
Nguyên nhân theo anh Phúc, một phần do sinh viên tình nguyện các trường phụ thuộc vào đơn vị tài trợ. “Có những trường dành hẳn chi phí cho chương trình tình nguyện Tiếp sức mùa thi, nhưng cũng có trường sinh viên phải tự kiếm nguồn tài trợ hoạt động. Khi được nhận tài trợ, các đội tình nguyện đồng thời cũng sẽ chịu những “ràng buộc” nhất định từ phía đơn vị nói trên, mà điển hình là mặc áo có màu đại diện cho đơn vị tài trợ. Ngay cả đối với chương trình Tiếp sức mùa thi của sinh viên thành phố do chính trung tâm phối hợp tổ chức cũng nhận được rất nhiều đề nghị sử dụng những màu áo khác nhau, tuy nhiên đơn vị vẫn nhất quyết chọn chung màu áo xanh như truyền thống” – anh Phúc nói.
Năm 2013, chỉ có duy nhất một hội đồng hương “nhập” lại để tham gia chung vào chương trình Tiếp sức mùa thi của sinh viên thành phố và hoạt động như một “nhánh” trực thuộc. Chỉ khác là đối tượng thí sinh mà hội này nhắm đến có phần khu biệt hơn. Trong khi đó, theo ý kiến từ phía Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên TP.HCM, dù Tiếp sức mùa thi là một trong những chương trình tình nguyện của sinh viên thành phố nhưng năm 2003 cũng có khá nhiều đơn vị tổ chức “tiếp sức” riêng lẻ cho một nhóm đối tượng thí sinh, cùng lấy tên chương trình, thực tế lại hoạt động độc lập. Điều này gây phân vân, thậm chí hiểu nhầm cho thí sinh, phụ huynh đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh chung của chương trình lẫn hiệu quả.
Anh Phúc nhấn mạnh, việc người người, nhà nhà “chung tay tiếp sức” sẽ tạo hiệu quả lớn, tuy nhiên lại gây khó cho công tác quản lý. Hiện, Ban tổ chức chương trình mới chỉ “quản”, điều phối được hoạt động tình nguyện của sinh viên cấp thành và cấp trường. Việc “can thiệp” vào nội dung hoạt động hỗ trợ thí sinh của các tổ chức độc lập khác là ngoài tầm. Điều này cũng đồng nghĩa rằng khó có thể điều chỉnh được những sai sót do các tình nguyện viên bên ngoài thực hiện, tư vấn.
“Mong muốn mở rộng chương trình để nhiều đơn vị xã hội cùng tham gia hỗ trợ nhằm hướng đến lợi ích chung là thiết thực. Tuy nhiên, việc thống nhất chương trình về một mối sẽ gặp không ít khó khăn. Nhất là trong điều kiện các đơn vị, tổ chức khi độc lập hỗ trợ thí sinh đều có nguyện vọng thể hiện “màu cờ sắc áo” riêng” – anh Phúc bày tỏ. Vì vậy, trung tâm đề xuất hai vấn đề, những đơn vị thành tâm thực hiện công tác hỗ trợ thí sinh nên “nhập” vào hoạt động chung với sinh viên thành phố để cùng tạo nên hiệu quả lớn. Còn những đơn vị muốn hoạt động riêng thì cần lấy một tên gọi khác, thay vì dùng chung tên chương trình Tiếp sức mùa thi như hiện nay.
Mê Tâm


Bình luận (0)