Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Kết thúc đợt I tuyển sinh ĐH, CĐ 2008: Kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Giờ thi môn hóa Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: NGHIÊM HUÊKỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2008 đợt I đã kết thúc. Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long thì kỳ thi đã thực sự diễn ra an toàn và nghiêm túc. Công tác in sao đề đảm bảo tính bí mật quốc gia đặc biệt đợt I này, khác với mọi năm, không hề có “tin đồn” lộ đề trước mỗi môn thi như mọi năm. Đây là một tín hiệu tốt.

Vi phạm chủ yếu là mang “dế” vào phòng thi

Trong báo cáo nhanh tình hình thi đợt I (khối A và V) kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008, Bộ GD-ĐT cho biết, 2 ngày diễn ra kỳ thi có 92 trường ĐH tổ chức thi tuyển sinh với tổng số thí sinh (TS) dự thi là 618.994 người, so với số đăng ký dự thi 915.010 người, đạt 67,65% (năm 2007 là: 70,88%), tuy nhiên số lượng TS dự thi năm 2008 lớn hơn năm 2007 là 77.581. Tỷ lệ TS vi phạm kỉ luật thi là 0,019% so với số TS dự thi (năm 2007 là 0,02%). Số TS bị xử lý kỉ luật là: 122, trong đó khiển trách 30, cảnh cáo 16, đình chỉ 76 (năm 2007 số TS bị kỷ luật là: 110 TS, trong đó khiển trách 29, cảnh cáo 9, đình chỉ 72). Có 1 trường hợp bị phát hiện thi hộ (của ĐH Nông lâm TP.HCM), 1 TS đến muộn quá 15 phút nên không được dự thi (của ĐH Giao thông Vận tải). Đối với cán bộ làm công tác tuyển sinh, có 22 trường hợp bị xử lí kỉ luật, trong đó: 15 trường hợp bị khiển trách, 2 trường hợp bị cảnh cáo, 5 trường hợp bị đình chỉ coi thi (năm 2007 số cán bộ bị xử lí kỉ luật là 19, trong đó 7 khiển trách, 5 cảnh cáo, 7 đình chỉ).

Lỗi khiến TS “hy sinh” trong phòng thi năm 2008 vẫn là mang điện thoại di động vào phòng thi dù đã được nhắc nhở và phổ biến quy chế thi. Trong ngày 4-7-2008 thi 2 môn toán – lý cả nước có 51 trường hợp bị đình chỉ thi trong đó có tới 34 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi. Tại Trường ĐH Thương mại Hà Nội, ông Đỗ Minh Thành, Phó hiệu trưởng nhà trường, thành viên ban chỉ đạo tuyển sinh cho biết, riêng buổi thi môn toán, tại cụm thi Hà Nội với 33 điểm thi, giám thị coi thi đã đình chỉ 4 trường hợp, trong số đó có tới 3 trường hợp mang điện thoại di động vào phòng thi. Ông Nguyễn Phụ Vụ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ địa chất cũng cho biết, trong 2 trường hợp TS bị xử lý ngày thi đầu tiên, có 1 trường hợp bị đình chỉ do mang di động vào phòng thi và 1 trường hợp bị cảnh cáo do khi kết thúc môn thi, lên nộp bài đã giật bài của bạn để xem. Tại Đà Nẵng có 5 TS bị đình chỉ thi, 5 TS bị cảnh cáo, 2 TS bị khiển trách và 3 cán bộ coi thi bị đình chỉ coi thi do hướng dẫn sai các qui trình thực hiện bài thi. Các trường hợp bị đình chỉ thi là do đem điện thoại di động và sử dụng tài liệu. Trong giờ thi môn toán sáng ngày 4-7, một TS ở hội đồng thi ĐH Sư Phạm 2 bị đình chỉ thi sau ít phút vì lén đem điện thoại vào phòng thi và sử dụng. Sáng ngày 5-7, thêm 2 TS bị đình chỉ thi do đem điện thoại di động vào phòng thi. Ngoài ra, chương trình Tiếp sức mùa thi tại Đà Nẵng đã hỗ trợ thông tin cho gần 10.000 TS, giới thiệu 2.000 chỗ trọ miễn phí và hơn 5.000 chỗ trọ giá rẻ cho TS và người nhà.

Kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Đánh giá chung của các trường đều cho thấy, kỷ cương thi cử ở kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đã dần đi vào nền nếp. Ông Lê Trọng Thắng, Trưởng phòng ĐH&SĐH, ĐH Mỏ địa chất, thư ký thường trực hội đồng tuyển sinh của trường khẳng định, thái độ làm bài của TS năm nay rất nghiêm túc, không chỉ có TS mà người nhà cũng đã xác định được tư tưởng này. GS.TS Ngô Thế Chi, Hiệu trưởng Học viện Tài chính cũng khẳng định năm nay, số lượng TS “hy sinh” ít hơn so với mọi năm. Học viện Tài chính đợt I có 8.781/19.872 TS dự thi, nhưng qua hai môn thi đầu tiên, không có TS nào bị xử lý. Tại ĐH Xây dựng, ông Nguyễn Kim Bảng, Trưởng phòng chính trị và công tác sinh viên cũng khẳng định, chỉ có 1 trường hợp TS bị đình chỉ trong buổi thi môn toán tại trường, hai môn vật lý và hóa học không có TS nào bị xử lý.

Tuy nhiên, qua mỗi môn thi, số TS bỏ thi cũng tăng lên. Ông Chi cho biết, môn toán trường có 8.781 TS tham gia dự thi nhưng đến môn lý chỉ còn 8.761 TS. Còn tại ĐH Xây dựng, môn lý có 8.166 TS tham gia dự thi nhưng đến môn hóa chỉ cón 8.145 TS.

Đánh giá về đề thi tuyển sinh đợt I thi ĐH, CĐ năm 2008, các TS và các chuyên gia đều nhận định đề thi đã phân loại được TS. Riêng môn toán có khó hơn năm 2007.

Thiên Lam – Kim Thư

Trong đợt I kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2008, chương trình tiếp sức mùa thi của sinh viên, thanh niên tình nguyện Hà Nội đã tư vấn cho hơn 150.000 lượt thí sinh về đi lại, phát hơn 75.000 bản đồ, giới thiệu 18.500 chỗ trọ giá rẻ, miễn phí trong các ký túc xá, địa chỉ do người dân cung cấp. Trong những ngày cao điểm, đội Tư vấn trực tuyến hoạt động tại các bến xe, nhà ga đã hướng dẫn cho trên 20.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh.

 

Bình luận (0)