Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Công tác an toàn trường học còn nhiều hạn chế

Tạp Chí Giáo Dục

Theo kết quả thanh tra chuyên đề đầu năm ở 23 trường (mầm non, tiểu học, THCS, THPT thuộc các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình và Gò Vấp cho thấy hầu hết các trường đảm bảo điều kiện hoạt động của trường, tuy nhiên vẫn còn tình trạng giáo viên dạy phụ trội. Môi trường sư phạm và công tác an toàn trường học còn nhiều hạn chế: Việc treo các bảng quảng cáo, băng rôn của các đơn vị liên kết trước cổng trường quá to, để vật dụng vệ sinh, thùng rác tập kết khu vực sân trước nên chưa tạo cảnh quan sư phạm, nghiêm túc, thẩm mỹ. Bàn ghế hư cũ không sử dụng chưa sắp xếp gọn, chưa cột giằng chắc chắn, để ngay lối đi có nguy cơ ngã đổ; một số nơi công trình xây dựng có lưới rào nhưng chưa có biển báo nguy hiểm, cự ly cách xa không được đến gần để đảm bảo an toàn. Hệ thống dây điện nhiều nơi cột tạm giăng mắc không đúng. Tủ điện chính chưa được tổ chức theo dõi, bảo quản tốt, đi dây trần trên các cột trụ sắt nhà xe, nhà ăn. Hệ thống bình gas các bếp chưa có kho chứa riêng, không lưới rào cách ly, còn gần bếp nấu (1m), để gần nơi tập trung sinh hoạt của trường, nguy cơ cháy nổ cao sẽ nguy hiểm học sinh. Một số nơi các bình chữa cháy để tập trung tại phòng bảo vệ, chưa bố trí theo quy định, một số bình chưa bảo quản tốt để mất vòi xịt, treo quá cao, không có giá cố định, chưa có bình chữa cháy tự động đặt nơi kho bình gas bếp. Tổ chức căn tin, bếp ăn chưa đạt đủ điều kiện qui trình chế biến một chiều, chưa đăng ký kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, để các chất tẩy rửa như nước rửa chén ngay trong khu chế biến thực phẩm.

Ông Nguyễn Văn Nam, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết thời gian tới sẽ rà soát lại những đơn vị đã thanh tra cũng như các trường (không thanh tra) chưa thực hiện nghiêm, chưa chấn chỉnh sẽ xử lý phạm theo Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11-4-2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

 

Trần Trọng Tri

 

 

 

Bình luận (0)