Ngày 26-12, tại cổng điện tử Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có cuộc đối thoại trực tuyến về vấn đề tự chủ ĐH.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: Kỳ thi 3 chung đã kéo dài hơn 10 năm, theo đánh giá của dư luận thì hình thức thi này đã khá thành công. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục kéo dài hình thức thi này thì cũng không ổn do nhu cầu phải đổi mới phù hợp với Luật Giáo dục ĐH. Năm 2011 khi thi 3 chung vẫn còn phù hợp, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã yêu cầu các trường ĐH trọng điểm xây dựng phương án thi riêng. Tuy nhiên, đến nay chưa trường nào có phương án thi riêng.
PV: Liệu khi cho các trường ĐH ra đề thi, có cánh cửa nào cho HS chỉ giỏi một môn?
– Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Khi giao tự chủ tuyển sinh cho các trường, có nghĩa là sẽ có nhiều cơ hội cho thí sinh. Với hình thức đánh giá theo năng lực người học, thi riêng sẽ không bỏ sót những thí sinh có năng lực phù hợp. Đây là ưu điểm và cũng là hướng mới mở ra nên khác với quá khứ. Các trường chủ động chọn môn thi phù hợp, kết hợp nhiều hình thức xét tuyển khác.
Lo ngại từ năm sau có những lớp 10 chỉ học mỗi toán, mỗi vật lý hoặc một môn nào đấy, Thứ trưởng nghĩ sao?
– Không thể xảy ra như thế. Bởi vì cách thi riêng yêu cầu có kiến thức tổng hợp. Do đó, HS phải có kiến thức chung mới làm được. HS không thể học lệch được.
Có một số trường vẫn thi 3 chung, một số trường thi riêng. Ông đánh giá sao về hình thức này?
– Phải có lộ trình để thí sinh quen với những điểm mới và các trường có thời gian chuẩn bị. Do hệ thống giáo dục ĐH của chúng ta rất đa dạng. Nếu chuyển ngay lập tức thi riêng thì xã hội sẽ xáo trộn, gây sốc cho HS và phụ huynh. Ngay cả Nhật Bản cũng cần 5 năm để chuẩn bị. Trong dự thảo Bộ GD-ĐT cũng đưa ra lộ trình 3 năm, sau 3 năm nữa, các trường sẽ phải tự chủ thi riêng.
Không để các trường lấp đầy chỉ tiêu
Thưa Thứ trưởng, năm 2014 sắp tới, đối với những trường tổ chức thi riêng sẽ không được lấy kết quả 3 chung. Như thế có thiệt cho thí sinh?
– Sở dĩ không đồng ý cho các trường thi riêng lấy kết quả 3 chung vì hai thang đánh giá khác nhau. Do đó nếu lấy kết quả 3 chung xét cho các trường thi riêng thì không đảm bảo công bằng cho thí sinh. Mục đích của việc thi riêng để thí sinh có thể khẳng định được năng lực của mình và các trường tuyển được thí sinh theo yêu cầu. 3 chung không làm được điều này. Hiểu rõ thi riêng để tạo điều kiện cho các trường. Không thể lẫn lộn giữa 3 chung và riêng. Tôi cho rằng thi riêng sẽ đánh giá được năng lực của thí sinh. Khi tuyển sinh riêng các em dưới điểm sàn (của bộ) vẫn có thể trúng tuyển vì năng lực của em phù hợp với ngành nghề nào đó. Cái quan trọng nhất, để tuyển được thí sinh, trường cần nâng cao chất lượng đào tạo. Đây là cuộc cạnh tranh lành mạnh để các trường nâng cao chất lượng của mình. Sắp tới bộ sẽ ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại các trường ĐH, CĐ.
Thi riêng là để cứu các trường ngoài công lập. Thứ trưởng đánh giá thế nào về ý kiến này?
– Như tôi đã nói, thi riêng giúp các trường tuyển được thí sinh đạt yêu cầu của mình. Không phải cứu các trường. Thi riêng cũng là giúp các trường nâng cao hình ảnh của mình, không phải để lấp đầy chỉ tiêu tuyển sinh.
Cho các trường thi riêng, Bộ GD-ĐT có yêu cầu gì để ràng buộc chất lượng đầu vào của các trường?
– Lâu nay chúng ta có tư duy bao cấp, nên khi thực hiện đổi mới chúng ta phải chuyển sang tư duy mới. Tự chủ không phải mạnh ai người nấy làm mà phải chịu sự giám sát của cơ quan Nhà nước, xã hội. Tự chủ phải đi liền với tự chịu trách nhiệm. Điều này quyết định thương hiệu và uy tín của nhà trường. Không tổ chức luyện thi, nội dung hình thức thi phải phù hợp với chương trình phổ thông, phù hợp với ngành nghề đào tạo, phù hợp với đội ngũ… đó là yêu cầu để các trường tổ chức thi riêng. Bộ cũng đưa ra một hướng rất mở cho các trường đó là có thể nhóm trường tổ chức tuyển sinh. Ngưỡng chọn vào từng trường có sự khác nhau. Do đó, không nhất thiết phải chung ngưỡng đầu vào. Các trường phải tự thỏa thuận với nhau.
Cơ hội vào trường ĐH, CĐ nhiều hơn
Học ôn là một quá trình. Nhưng đến giờ bộ chưa thống nhất hình thức thi như thế nào? Làm thế nào để những HS đang học lớp 12 không biến thành “chuột bạch” trong mùa tuyển sinh năm 2014?
– Tôi chia sẻ với các em. Nhưng đây là năm đầu tiên thực hiện NQ TW8, năm đầu tiên thực hiện giao quyền tự chủ. Việc đổi mới này là phục vụ lớn nhất cho thí sinh và toàn xã hội. Đổi mới tuyển sinh năm nay không buông lơi mà có lộ trình. Bộ vẫn thi 3 chung cho các trường chưa đủ điều kiện, chưa sẵn sàng… Đổi mới kỳ thi luôn bảo vệ quyền lợi cho thí sinh.
Thí sinh lo lắng vì không biết các trường có tuyển sinh riêng không? Có đủ thời gian để đáp ứng theo yêu cầu của các trường, thưa Thứ trưởng?
– Thông cảm chia sẻ với HS lớp 12 và phụ huynh. Chúng ta đang có thay đổi về cách làm tuyển sinh. Nhưng nội dung và hình thức thi hoàn toàn phụ thuộc vào lớp 12 và đào tạo của nhà trường. Ngày 10-2-2014 là hạn cuối nộp đề án. Đến 10-3-2014 bộ sẽ công bố danh sách các trường tổ chức thi riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng và cuốn cẩm nang những điều cần biết. Năm nay cơ hội vào trường ĐH, CĐ lớn hơn 2013. Vì vẫn duy trì kỳ thi chung ngoài ra còn có kỳ thi riêng. Do đó, thí sinh phải nắm vững thông tin tuyển sinh của từng trường, nắm vững kiến thức.
Xin cảm ơn ông!
Nghiêm Huê (lược ghi)

Bình luận (0)