Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Du lịch Cồn Sơn (TP.Cần Thơ): Từ tình làng nghĩa xóm đến mâu thuẫn ăn chia

Tạp Chí Giáo Dục

Xung quanh nhng bt n đang xy ra ti khu du lch Cn Sơn (P.Bùi Hu Nghĩa, Q.Bình Thy, TP.Cn Thơ), ngày 9-8, ông Lê Văn Tâm, Phó Ch tch thưng trc UBND TP.Cn Thơ, Trưng Ban ch đo phát trin du lch Cn Thơ, cùng các s ngành đã đến đây làm vic.

Khách du lch đến Cn Sơn ngm cá lóc bay. Ảnh: Đ.P

Mâu thuẫn vì… du lịch phát triển

Tháng 9-2015, Phòng Văn hoá – Thông tin Q.Bình Thuỷ đã đưa mô hình du lịch cộng đồng Cồn Sơn đi vào hoạt động theo phương châm: Các hộ làm du lịch tuyệt đối không cạnh tranh trong khai thác sản phẩm – mỗi hộ chỉ được “độc quyền” một sản phẩm. Chẳng hạn như hộ bà Phan Thị Kim Phước có món bánh in; bà Phan Thị Kim Ngân có món bánh lọt; bà Nguyễn Thị Út có món bánh xèo… Khi khách muốn ăn món nào chỉ cần dặn trước là các hộ sẽ chuẩn bị sẵn, đến giờ ăn thì cùng đem đến căn hộ khách dừng chân. Tại đây khách được trải nghiệm làm nông dân như tát ao cá, ngắm cá lóc bay, đua thuyền trên rạch, tham quan những khu vườn với các sản phẩm của từng hộ như: mận, chôm chôm, bưởi, sầu riêng, nhãn… Đa số hướng dẫn viên (ở đây gọi là thành viên Tổ tư vấn du lịch)  là con em địa phương cùng với hơn 10 cử nhân đã tốt nghiệp các ngành Ngoại ngữ, Du lịch, Ngữ văn, Việt Nam học của ĐH Cần Thơ.

Nhờ vậy vậy du lịch Cồn Sơn nhanh chóng trở thành thương hiệu của Bình Thuỷ và TP.Cần Thơ. Khi mới thành lập tổng doanh thu của Tổ hợp tác du lịch Cồn Sơn chỉ vài chục triệu đồng/tháng nhưng đến nay lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên khi lượng khách đến nhiều, hoạt động du lịch đã xảy ra những rắc rối. Một số hộ tự ý “kéo khách”; thái độ, cách phục vụ không chu đáo. Đặc biệt, tờ tường trình của các thành viên trong Tổ hợp tác gởi lãnh đạo UBND Q.Bình Thuỷ, nêu rõ: “Khoảng 5 tháng trở lại đây hoạt động gặp nhiều khó khăn, trở ngại vì UBND P.Bùi Hữu Nghĩa can thiệp sâu vào hoạt động của tổ. Trong đó có việc tự ý thành lập Ban điều hành để yêu cầu trích phần trăm trong tổng doanh thu…”.

Hộ bà Phan Thị Kim Ngân bức xúc: “Việc ra quyết định thành lập Ban điều hành không thông qua người dân và đòi trích tiền là không hợp lý, lại còn đòi thành lập quỹ, có thủ quỹ riêng. Thành viên của Ban điều hành là người của Tổ hợp tác thì được, đằng này toàn là cán bộ phường. Do thấy nhiều điểm không hợp lý nên chúng tôi quyết không đồng thuận”.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi nhiều thành viên trong Tổ hợp tác du lịch Cồn Sơn tổ chức họp (nội dung bàn về hoạt động, nhân sự của Ban điều hành cũng như kiến nghị tâm tư, nguyện vọng với các cấp chính quyền) nhưng UBND P.Bùi Hữu Nghĩa và Ban điều hành không cử người tham dự. Theo đó cuộc họp chỉ có ông Nguyễn Thành Tâm (Tổ phó Tổ hợp tác) chủ trì

Sau đó, ngày 8-6, buổi họp này bị UBND P.Bùi Hữu Nghĩa lập biên bản với lý do “Tự ý triệu tập cuộc họp” và kết luận: “Ông Nguyễn Thành Tâm tự ý tổ chức cuộc họp không thông qua tổ trưởng đồng ý, cũng không thông qua trưởng khu vực và chính quyền địa phương là sai. Tuy nhiên ông Tâm không đồng ý mình sai do thực hiện theo yêu cầu của tổ viên. Ban điều hành sẽ lập biên bản gửi về UBND phường để có phương hướng giải quyết theo qui định”.

Trước việc UBND P.Bùi Hữu Nghĩa can thiệp sâu trong điều hành, quản lý, nhất là vấn đề tài chính, Sở VH-TT&DL Cần Thơ và UBND Q.Bình Thuỷ quyết định giải tán Tổ hợp tác du lịch Cồn Sơn và Ban điều hành mà UBND P.Bùi Hữu Nghĩa thành lập để người dân tự do làm du lịch, liên kết, xây dựng mô hình du lịch Cồn Sơn. Tuy nhiên vẫn râm ran thông tin một số hướng dẫn viên tự ý kéo khách đến hộ này mà bỏ hộ kia, hướng dẫn viên hoạt động mà chưa có thẻ hành nghề…

Không nên qun lý nng n          

Tại buổi làm việc của lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, nhiều hộ làm du lịch đã đưa ra các biên lai thu chi, giấy tờ sổ sách hoạt động của Tổ du lịch để khẳng định không hề có tiêu cực như việc Tư vấn viên du lịch “ăn hai đầu” (ăn hoa hồng của công ty lữ hành và của các hộ làm du lịch) như một số dư luận xấu tung ra; cũng không có việc Tư vấn viên du lịch dẫn khách đến hộ này, bỏ qua hộ khác…

Xung quanh vấn đề này, ông Lê Minh Sơn – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Cần Thơ – cho biết: “Sở VH-TT&DL đang phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.Cần Thơ hướng dẫn bà con ở Cồn Sơn thành lập Câu lạc bộ du lịch cộng đồng có Ban chủ nhiệm và qui chế hoạt động. Giữa tháng 8 này sở sẽ mở lớp tập huấn về du lịch cộng đồng cho các hộ dân làm du lịch ở Cồn Sơn; đồng thời tăng cường quảng bá mô hình này trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là hỗ trợ người dân xây dựng bản đồ du lịch Cồn Sơn cùng những sản phẩm du lịch để du khách nắm rõ và chủ động đăng ký, tham quan, sử dụng khi đến đây. Ngoài ra sở cũng lập dự án kêu gọi đầu tư và quy hoạch du lịch Cồn Sơn là 74,4ha với vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD”.

Bà Phan Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND Q.Bình Thuỷ – chia sẻ: “Quan điểm của quận là phát triển du lịch Cồn Sơn theo hướng cộng đồng, giữ được không gian tự nhiên, duy trì bản sắc văn hoá, nét đẹp tình làng nghĩa xóm, tuyệt đối không cạnh tranh, dìm giá, phá nhau. Từng bước chúng tôi sẽ nghiên cứu, tìm những cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ, giúp bà con yên tâm phát triển du lịch. Trước mắt, những em trong Tổ tư vấn du lịch đã gắn bó với Cồn Sơn từ khi mới thành hình và được bà con yêu quí, tin cậy, chúng tôi tạo điều kiện để các em tiếp tục làm việc song song với học chuyên ngành du lịch. Hiện nay một số em đã học xong và sẽ lấy bằng vào cuối tháng 8 này. Các em còn lại sẽ vừa làm vừa học…”.

Thừa nhận sản phẩm du lịch Cồn Sơn là kết quả của quá trình hợp tác, gắn bó trên tinh thần tình làng nghĩa xóm, các hộ dân cùng nhau gìn giữ giá trị truyền thống, bản sắc văn hoá – văn minh miệt vườn sông nước, ông Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – nhấn mạnh: “Cồn Sơn đã trở thành thương hiệu du lịch của TP.Cần Thơ nên rất cần phát huy và nhân rộng. Cộng đồng là của dân nên sự liên kết phải ở dân. UBND Q.Bình Thuỷ, P.Bùi Hữu Nghĩa hay các ngành, các cấp quản lý nhà nước về du lịch cần tôn trọng ý kiến của dân. Trong quản lý nhà nước và chỉ đạo phải luôn luôn và tuyệt đối minh bạch, công bằng, tạo được sự đồng thuận của bà con. Không nên có cách quản lý hoặc xử lý nặng nề với người dân. Hiện mới có 12/74 hộ tham gia làm du lịch, địa phương cần quan tâm đến những chính sách, cơ chế hỗ trợ để thu hút nhiều hộ khác cùng tham gia”.

Về quan điểm đầu tư, quy hoạch du lịch Cồn Sơn, theo ông Tâm không nên phá vỡ cảnh quan môi trường tự nhiên, đồng thời phải khuyến khích phát triển và nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng này…

Đan Phưng

Bình luận (0)