Chiều 11 – 8, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Cục Hải quan TP.HCM đã tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp (2012 – 2017).
Tại hội nghị, hai cơ quan xác định khu vực cửa khẩu cảng TP.HCM có vị trí trọng yếu, là cửa ngõ giao lưu, hội nhập kinh tế. Hàng năm, 46 cảng tại TP tiếp nhận và luân chuyển hơn 65% lượng hàng hoá xuất nhập khẩu và hàng chuyển cảng nội địa. Đáng chú ý, đây là địa bàn phức tạp về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, tội phạm ma túy. Do đó, các đơn vị biên phòng và hải quan triển khai nhiều hoạt động hiệp đồng trong công tác quản lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, hai đơn vị kết hợp giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, kiểm tra, kiểm soát hơn 46.100 lượt tàu thuyền hoạt động tại cửa khẩu cảng; 900 lượt sỹ quan, chiến sĩ biên phòng và cán bộ hải quan tham gia hơn 150 lần tuần tra thường xuyên, đột xuất. Nhờ vậy, hai bên cùng điều tra, phát hiện và xử lý 104 đối tượng phạm tội liên quan đến ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trong 48 vụ án. Điển hình là 7 vụ vận chuyển trái phép 6 tấn ngà voi; 1 vụ vận chuyển 31,6 kg ma túy, 1 vụ vận chuyển trái phép 100 khẩu súng săn…
Công tác phối hợp tuy đạt kết quả nhất định nhưng vẫn vướng một số rào cản, như: năng lực cán bộ hai bên chưa đồng đều, chưa chuyên sâu; việc duy trì giao ban, tổng kết giữa hai cơ quan chưa thường xuyên…
Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Phạm Quốc Hùng cho rằng: “Nếu hai lực lượng gắn kết nhiều hơn nữa thì chắc chắn đối tượng phạm tội không có cơ hội manh động. Do đó, trong thời gian tới, các chi cục hải quan và đồn biên phòng cần tăng cường trao đổi nghiệp vụ, diễn biến tình hình; từ đó, tham mưu với lãnh đạo phương án, cách thức phối hợp, xử lý bất cập, tồn tại”.
Đồng quan điểm, thượng tá Trần Thanh Đức – Phó Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM – cũng đề nghị các đồn biên phòng và chi cục hải quan duy trì tốt quy chế phối hợp, phản ánh kịp thời vướng mắc, khó khăn trong quá trình làm việc.
Thượng tá Trần Thanh Đức đánh giá, sắp tới tình hình buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu xăng dầu sẽ diễn biến phức tạp. Do đó, hai lực lượng tích cực tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của phương tiện trên địa bàn quản lý.
An Khánh

Bình luận (0)