Sự kiện giáo dụcTin tức

Trang bị cho SV đủ kiến thức thích ứng thị trường

Tạp Chí Giáo Dục

Th trưng B GD-ĐT Bùi Văn Ga trao quyết đnh cho Hiu trưng Trưng ĐH Cn Thơ. Ảnh: Đ.P

Ngày 9-9, tại Trường ĐH Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhà trường cho P.GS TS Hà Thanh Toàn. Đồng thời tham dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 của trường.      

Trường ĐH Cần Thơ hiện đang đào tạo 98 ngành/chuyên ngành bậc ĐH. Trong đó hệ chính qui là 33.228 SV, ngoài chính qui trên 20.000 SV. Trường đào tạo 43 chuyên ngành thạc sĩ với 3.100 học viên và 16 chuyên ngành tiến sĩ với 400 nghiên cứu sinh. Năm học 2016-2017, có 12.563 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp, trong đó bậc ĐH là 11.231.

Trường hiện có 1.913 công chức viên chức, trong đó có 7 GS, 114 PGS, 359 tiến sĩ, 697 thạc sĩ. Năm học vừa qua, trường đã thực hiện kiểm định chất lượng nội bộ 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA và đang xúc tiến thực hiện kiểm định quốc tế  2 chương trình  đào tạo chất lượng cao. Trường cũng đang chuẩn bị công tác đánh giá ngoài kiểm định chất lượng GD vào tháng 12-2017.

Năm học 2017-2018, trường tuyển trên 8.000 SV, đạt 100% chỉ tiêu.

P.GS.TS Hà Thanh Toàn – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: Trường sẽ đẩy mạnh gắn kết công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ với các địa phương, doanh nghiệp để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đồng thời nhanh chóng thương mại hóa kết quả NCKH. Tiếp tục tổ chức thực hiện Dự án “Nâng cấp trường ĐH Cần Thơ thành trường  ĐH xuất sắc về đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ” bằng nguồn vốn ODA, Dự án Hợp tác kỹ thuật với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản và các dự án quốc tế khác…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đánh giá cao những cố gắng và thành  tựu mà trường đạt được, và nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khoa học công nghệ ngày càng phát triển vượt bậc, ĐH Cần Thơ cần nghiên cứu các chương trình đào tạo  của các nước tiên tiến trên thế giới để mạnh dạn đổi mới, thiết kế lại chương trình đào tạo của trường nhằm trang bị cho SV đủ kiến thức thích ứng yêu cầu của thị trường, khi lao động giá rẻ không còn là lợi  thế của Việt Nam, qua đó giảm tình trạng SV không có việc làm sau khi ra trường”.

Đ.Phưng

Bình luận (0)