Sự kiện giáo dụcTin tức

Quảng Trị tan hoang sau bão số 10

Tạp Chí Giáo Dục

Nước vào lênh láng tại trường Mầm non Hoa Phong Ba (huyện đảo Cồn Cỏ)

Trưa 15-9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, gió bão đã giảm dần và chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Cơn bão số 10 với sức gió mạnh quét qua các vùng quê của tỉnh này gây thiệt hại lớn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, bão số 10 đã làm hơn 600 nhà dân, trường học sập đổ và tốc mái, tập trung chủ tại các huyện ven biển, như: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, huyện đảo Cồn Cỏ và huyện miền núi Đakrông. Các địa phương vùng trung du của Gio Linh, Vĩnh Linh và Cam Lộ có hơn 5.000 héc-ta cây cao su bị bật gốc và gãy đổ hàng loạt.

Nhà ở của cô giáo Hoàng Thị Hiếu, GV trường Mầm non Hoa Phong Ba ở Cồn Cỏ bị tốc mái hiên và nhà bếp
Hàng trăm nhà dân ở đất liền Quảng Trị bị tốc mái, đổ sập

Ghi nhận của phóng viên, con đường Quốc phòng chạy dọc biển từ các xã Hải An, Hải Khê (huyện Hải Lăng) qua Triệu An, Triệu Vân (huyện Triệu Phong) cho đến thị trấn Cửa Việt, xã Gio Hải, Trung Giang (huyện Gio Linh) băng qua thị trấn Cửa Tùng và các xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim, Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh), cây cối hai bên đường gãy đổ la liệt. Sau bão, lực lượng công an, bộ đội biên phòng, thanh niên xung kích nhanh chóng cắt cây, dọn dẹp đường sá, sửa chữa nhà cửa cho dân.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, gió lớn đã làm tốc mái nhiều nhà dân, hàng loạt cây xanh gãy đổ, nước tràn vào lênh láng trong trường Mầm non Hoa Phong Ba làm nhiều dụng cụ vui chơi của trẻ bị chìm trong nước.

Lực lượng công an, quân đội giúp dân lợp nhà sau bão

Tại các vùng bị thiệt hại nặng như các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Đakrông, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành chức năng đã thành lập các đoàn công tác, kiểm tra, chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 10, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, không có chỗ ở. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Chúng tôi ưu tiên trên hết công tác đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Sau đó là bảo đảm tài sản cho bà con và tuyệt đối không để ai bị đói, rét, thiếu chỗ ở. Trong những ngày tới, tỉnh ưu tiên kiểm tra những thiệt hại về sản xuất nông-lâm nghiệp. Cây cao su của bà con nông dân bị gãy đổ, thiệt hại hoàn toàn trong đợt bão này là rất lớn, tỉnh sẽ tìm phương án hỗ trợ, giúp đỡ người dân ổn định sản xuất”.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)