Sự kiện giáo dụcTin tức

Ngày hen suyễn toàn cầu nâng cao nhận thức kiểm soát bệnh

Tạp Chí Giáo Dục

Nhân Ngày hen suyễn toàn cầu 5-5-2026, Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu về hen (GINA) đã đưa ra thông điệp “Tiếp cận thuốc hít kháng viêm cho mọi người mắc bệnh hen – Vẫn là một nhu cầu cấp thiết”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về điều trị đúng và kiểm soát bệnh hen một cách bền vững.

PGS.TS.BS Nguyễn Như Vinh chia sẻ về vai trò kiểm soát viêm trong điều trị hen suyễn

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, hen suyễn hiện ảnh hưởng đến hơn 260 triệu người trên toàn thế giới và gây ra hơn 450.000 ca tử vong mỗi năm. Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp tử vong có thể phòng ngừa nếu người bệnh được tiếp cận đúng phương pháp điều trị, đặc biệt là điều trị kiểm soát bằng thuốc kháng viêm.

PGS.TS.BS Nguyễn Như Vinh – Trưởng khoa Thăm dò chức năng hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết một trong những sai lầm phổ biến hiện nay là người bệnh chỉ sử dụng thuốc xịt cắt cơn khi xuất hiện triệu chứng như khó thở, khò khè, nặng ngực. Khi triệu chứng thuyên giảm, nhiều người chủ quan cho rằng bệnh đã ổn định và không cần tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hen suyễn là bệnh lý viêm mạn tính đường thở, không chỉ biểu hiện qua các cơn khó thở cấp tính. Việc chỉ sử dụng thuốc cắt cơn giúp làm giãn cơ đường thở trong thời gian ngắn, nhưng không giải quyết được tình trạng viêm âm ỉ bên trong. Nếu không kiểm soát phần “gốc” này, nguy cơ xuất hiện các cơn hen cấp nghiêm trọng vẫn luôn tiềm ẩn.

Trong điều trị hiện nay, thuốc kiểm soát chứa corticosteroid dạng hít (ICS) được xem là nền tảng, giúp giảm viêm, hạn chế phù nề và giảm tiết dịch trong đường thở. Việc sử dụng đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ có thể giúp người bệnh kiểm soát tốt triệu chứng, hạn chế cơn hen cấp và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ở một số trường hợp, người bệnh có thể được chỉ định sử dụng các loại bình hít phối hợp, vừa có tác dụng cắt cơn vừa kiểm soát viêm.

Để đánh giá mức độ kiểm soát bệnh, người bệnh có thể tự theo dõi bằng “quy tắc số 2”. Cụ thể, nếu phải dùng thuốc cắt cơn nhiều hơn 2 lần mỗi tuần, bị thức giấc do hen nhiều hơn 2 lần mỗi tháng hoặc phải thay mới bình xịt cắt cơn nhiều hơn 2 lần mỗi năm, đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh chưa được kiểm soát tốt và cần được thăm khám, điều chỉnh điều trị kịp thời.

Bên cạnh việc tuân thủ điều trị, kỹ thuật sử dụng thuốc hít đúng cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu thuốc không được đưa đúng cách vào phổi, hiệu quả điều trị sẽ giảm đáng kể. Do đó, người bệnh cần được hướng dẫn kỹ thuật “hít sâu – thở đều” và nên kiểm tra lại thao tác mỗi lần tái khám.

Ngoài ra, việc nhận diện và tránh các yếu tố khởi phát cơn hen như khói thuốc lá, bụi mịn, lông thú cưng, hóa chất hoặc mùi hương mạnh cũng là một phần quan trọng trong kiểm soát bệnh. Duy trì vận động nhẹ nhàng, lối sống lành mạnh và tinh thần tích cực cũng góp phần cải thiện chức năng hô hấp.

PGS.TS.BS Nguyễn Như Vinh chia sẻ: “Kiểm soát bệnh hen không khó, quan trọng là người bệnh có đủ kiến thức và sự kiên trì. Chủ động điều trị đúng cách sẽ giúp người bệnh sống khỏe mạnh, hạn chế tối đa các cơn hen cấp và nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Thủy Phạm

Bình luận (0)