Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Hàng chục ngàn sinh viên sống chung với đủ loại tệ nạn

Tạp Chí Giáo Dục

Dự kiến đến năm 2013, ĐHQG TP.HCM sẽ xây dựng hoàn chỉnh khu đô thị đại học tại Thủ Đức và hiện đang cấp bách hoàn thành xây dựng cơ bản và quản lý đô thị ĐH. Tuy nhiên, việc đền bù giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn trong khi nơi đây liên tiếp diễn ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng các công trình tự phát, mở hàng quán và các hoạt động dịch vụ trái phép. An ninh trật tự khu vực này ngày càng diễn biến phức tạp…
Gần 2/3 SV ngoại trú trong điều điện không “đạt chuẩn”
Hiện khoảng 25.000 SV học tập tại Thủ Đức – Dĩ An nhưng hệ thống KTX ĐHQG mới chỉ đáp ứng được hơn 8.000 chỗ ở nội trú. Như vậy, có đến gần 2/3 SV làng ĐH này đang “tự túc” và phải đối mặt hàng trăm mối lo từ tình trạng bất ổn về an ninh. Hầu hết các khu trọ, điều kiện sống không đạt chuẩn tối thiểu: phòng trọ chật chội, ẩm thấp, nóng bức, nguồn nước ô nhiễm; tình hình SV bị mất trộm tài sản (điện thoại, máy tính xách tay…) thường xuyên xảy ra. Tội phạm ngày càng tinh vi và đó là nguyên nhân SV liên tục bị lấy mất xe máy, xe đạp. Đoạn đường từ KTX đến trường học và khu vực Hồ Đá, SV thường bị “xin đểu”, trấn lột, cướp giật túi xách, điện thoại, tiền bạc… Loại đối tượng trộm cắp cũng rất đa dạng, nhiều nhóm trộm cướp coi đây là địa bàn thỉnh thoảng đến “làm ăn” vài phi vụ rồi lánh đi. Nhiều SV vì sợ mà không dám đi học, làm thêm buổi tối; những SV mất xe, lap top không còn phương tiện phục vụ học tập. Có SV mất hết số tiền vừa nhận từ gia đình để đóng học phí và rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đáng nói là việc xử lý các vi phạm, lập lại an ninh trật tự trong thời gian qua lại chỉ được tiến hành trong những đợt ngắn sau đó lại trở về tình trạng lộn xộn như cũ.
Không ngừng lấn chiếm xây dựng trái phép
Theo báo cáo của ĐHQG TP.HCM đến 2008 đã tiến hành đền bù được 80% diện tích. Tuy nhiên, hiện nay việc đền bù giải phóng mặt bằng còn gặp không ít khó khăn. PGS.TS. Phan Thanh Bình (Giám đốc ĐHQG TP.HCM) nhận định, tình trạng lấn chiếm, xây dựng các công trình, hàng quán và hoạt động dịch vụ trái phép vẫn tiếp diễn và ngày càng phức tạp. Nhiều người cố ý sử dụng ngày thứ bảy, chủ nhật, ban đêm hay che bạt kín để xây dựng trái phép. Điển hình như trên khu đất 3,75 ha của Công ty Xuất nhập khẩu Vinacafe đã đền bù nhưng chỉ bàn giao mặt bằng được 1,52 ha. Còn 2,2 ha còn lại đã bị lấn chiếm làm bãi đậu xe container (sau khi thực hiện cấm xe container đã giải tỏa được một số bãi, các bãi còn lại tổ kiểm tra liên ngành huyện Dĩ An đang tổ chức kiểm tra quá trình sử dụng đất, giấy phép xây dựng và giấy phép kinh doanh để báo cáo UBND huyện Dĩ An xử lý).
Khu vực đối diện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường Ngoại ngữ Alpha ngang nhiên xây dựng cơ sở mới, khi được kiểm tra, họ chỉ tháo dỡ một cách hình thức và tranh thủ hoàn tất công trình vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Một trường hợp khác là trên khu đất 1,8 ha của Trường Nghiệp vụ cà phê thuộc ấp Tân Lập đã đền bù nhưng mới chỉ bàn giao mặt bằng được 1,1 ha. Còn 0,7 ha hai hộ là ông Minh và bà Huệ đã mở quán và xây trên 100 phòng trọ cho thuê. Hiện đã kiểm tra và phạt hành chính hai hộ này và đang tiếp tục các bước tiếp theo để thu hồi đất. Với khu đất 5,39 ha thuộc Trường ĐH Quốc tế hiện nay đang thi công xây dựng có 24 hộ. Trong đó, hai hộ (bà Nguyễn Thị Xuân và Nguyễn Thị Mến) vẫn chưa đồng ý cho kiểm kê. 22 hộ còn lại tự động xây dựng nhà ở và nhà trọ cho thuê. Các trường hợp này, UBND xã Đông Hòa đang hoàn tất thủ tục cưỡng chế…
Chợ tự phát hình thành là kết quả của quá trình chen lấn buôn bán lấn chiếm lòng lề đường (đoạn đường vào Trường ĐH KHXH-NV) tự bấy lâu này. Các loại xe tải, container ngang nhiên chạy trong khu quy hoạch ĐHQG, gây nguy hiểm cho hàng ngàn SV đi bộ đên trường.
Vấn đề lập lại an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu ĐHQG trở nên cấp bách. Sắp tới, sẽ thành lập Ban an ninh trật tự và Tổ chuyên trách của ĐHQG do ông Phan Thanh Bình làm trưởng ban. Từ nay đến hết tháng 5, sẽ tổ chức chiến dịch lập lại trật tự đô thị (ngăn chặn việc lấn chiếm, giải tỏa công trình, hàng quán…) và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội (truy quét các nhóm trộm cướp, tăng cường công tác tuần tra…). Ông Tăng Hữu Thủy (Phó giám đốc Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG) cũng nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương rà soát lại đăng ký tạm trú cho SV, lập hộp thư tố giác tội phạm… trong thời gian tới.
Trước mắt, sẽ san lấp các khu đất chưa xây dựng thành các sân chơi thể dục thể thao tạm thời cho SV ngoại trú. Quy hoạch và xây dựng khu thương mại, dịch vụ ăn uống, giải trí dưới sự kiểm soát quản lý của cơ quan chức năng phục vụ SV…
MÊ TÂM

Bình luận (0)