Ngày 29-9, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 khối ngoại ngữ, tin học. Theo thống kê, tính đến tháng 7-2017, toàn thành phố có 606 trung tâm ngoại ngữ, tin học; trong đó có 408 trung tâm dạy ngoại ngữ (số trung tâm dạy tiếng Anh chiếm gần 90%, còn lại dạy tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Đức, Tây Ban Nha và tiếng Việt cho người nước ngoài), 17 trung tâm dạy tin học và 181 trung tâm dạy cả hai loại hình. Xu hướng phát triển của các trung tâm hướng về việc giảng dạy ngoại ngữ, tin học cho đối tượng học sinh phổ thông, một số ít cung cấp dịch vụ học tập cho sinh viên và người lao động với các chương trình đào tạo lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế; chương trình đào tạo theo định hướng nâng cao năng lực giao tiếp… Ngoài việc giảng dạy kiến thức ngôn ngữ – văn hóa, một số trung tâm còn hướng đến rèn luyện các kỹ năng, mở rộng kiến thức nền tảng cho người học.
Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định, nhưng năm học vừa qua, hoạt động của các trung tâm vẫn còn những hạn chế nhất định. Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, công tác tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý cho các đơn vị chưa được thường xuyên; hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn chưa đồng đều; số lượng, chất lượng nội dung sinh hoạt câu lạc bộ ngoại ngữ cộng đồng còn hạn chế. Công tác quản lý hoạt động dạy học chưa khoa học, thiếu sự đầu tư từ chủ đơn vị… Năm học 2016-2017, Sở GD-ĐT TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hoạt động dạy học tại 79 trung tâm, phối hợp thanh tra tại 59 địa điểm và kịp thời chấn chỉnh các sai phạm tại 24 địa điểm tổ chức dạy ngoại ngữ, tin học không phép… Trong năm học vừa qua có 4 đơn vị bị đề xuất thanh tra và 2 đơn vị bị thanh tra, xử lý vi phạm hoạt động không phép với tổng số tiền 45 triệu đồng.
N.Trinh

Bình luận (0)