Sự kiện giáo dụcTin tức

Kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa VIII: Tăng học phí, không ảnh hưởng đến học sinh nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Trong hai ngày 10 và 11-7, tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa VIII, nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm đến tờ trình về miễn, giảm học phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013-2014 đến 2014-2015. Hầu hết các ý kiến đều đồng tình với tờ trình này…
Cần quan tâm đến học sinh nghèo
Tại thảo luận tổ (chiều 10-7) và thảo luận tại hội trường (sáng 11-7), nhiều ý kiến đồng tình với các tờ trình của UBND TP, trong đó đề nghị lưu ý giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo khi tăng học phí trong năm học 2013-2014.
Từ những buổi khảo sát thực tế về việc thu chi, sử dụng cũng như miễn giảm học phí tại nhiều quận, huyện, đại biểu Huỳnh Công Hùng – Trưởng ban Văn hóa Xã hội (VHXH), HĐND TP nhấn mạnh: “Mức học phí hiện nay quá lạc hậu, lương tối thiểu đã tăng tới 8 lần rồi mà học phí vẫn vậy. Chúng tôi hoàn toàn thống nhất với tờ trình học phí của UBND TP”.
Đại biểu Trần Trọng Dũng bày tỏ: “Đồng ý là tăng học phí nhưng phải tính toán cách làm và xác định lộ trình tăng như thế nào. Quận 8 là quận hiện có gần 3.800 hộ nghèo, chiếm 10% hộ nghèo toàn TP, mức thu ngân sách của quận cũng thấp nhất TP. Tôi cho rằng nếu xếp quận 8 vào nhóm các quận nội thành với mức tăng học phí cao hơn là chưa hợp lý. Chi phí cho một học sinh, theo khảo sát của chúng tôi là khoảng 170.000 đồng/tháng chứ không phải 75.000 đồng như con số của Cục Thống kê đưa ra. Nếu thông qua tờ trình về học phí thì người nghèo sẽ rất khó. 150.000 đồng/tháng cho con đi học nhà trẻ không phải là ít, mà người nghèo lại thường đông con”.
Đại biểu Nguyễn Văn Tùng tỏ ra rất đồng tình với việc điều chỉnh học phí. Ông nói: “Cái gì cũng lên hết mà cứ thu như vậy thì không được. Tuy nhiên phải có sự điều chỉnh sao cho phù hợp giữa các quận, huyện, khu dân cư. Cụ thể như quận 8, mặc dù là quận nhưng cũng không khá gì so với các huyện ngoại thành. Vì vậy, xếp quận 8 vào nhóm 1 để thu như các quận 1, quận 3… là không nên. Cần phải đặc biệt quan đến việc miễn giảm cho các đối tượng học sinh nghèo”.
Xung quanh vấn đề này, bà Nguyễn Kim Dung, Phó chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM cũng có ý kiến: “Chúng tôi kiến nghị HĐND TP thông qua tờ trình học phí của UBND TP. Tuy vậy, phải tăng cường việc miễn giảm để việc tăng học phí không ảnh hưởng đến học sinh nghèo”…
Thực hiện miễn giảm học phí từ nhiều năm nay
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP cho biết 5 vấn đề mà các đại biểu HĐND đề nghị UBND TP cũng như các sở, ngành quan tâm là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm, TP cần có những giải pháp quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác quy hoạch, đời sống của người dân tái định cư; tiếp tục phát huy hiệu quả của các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; giảm ô nhiễm môi trường, chất lượng nước; cuối cùng là vấn đề an toàn xã hội – người dân tối ngủ không yên tâm, ngày đi làm khóa cửa cũng không yên tâm…
Theo ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD-ĐT TP thì: “Thực hiện nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, UBND TP, Sở GD-ĐT và các sở, ngành liên quan đã sớm có lộ trình thực hiện. Đặc biệt thực hiện tốt việc miễn giảm học phí cho các đối tượng đã quy định tại nghị định”.
Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung – Phó ban VHXH HĐND TP cũng thừa nhận là, chính sách miễn, giảm học phí đã được các quận, huyện thực hiện từ năm 2010. Xong, đó chỉ là những hộ nghèo, cận nghèo có hộ khẩu TP còn những trường hợp lao động nhập cư thì chưa. “Trong tờ trình cũng đã cân nhắc chuyện này nên đã đề nghị các quỹ khuyến học của đoàn thể và địa phương mở rộng đối tượng hỗ trợ cho nhóm đối tượng này…”.
Theo nghị định 43 về tự chủ tài chính, 40% học phí được dùng để trả lương cho giáo viên, còn lại thì được sử dụng cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường. “Việc điều chỉnh mức thu học phí ít nhiều ảnh hưởng đến người dân. Tuy vậy, việc điều chỉnh này sẽ giúp cho các hoạt động của nhà trường được đầy đủ hơn. Ngoài học chữ, học sinh còn được rèn luyện các kỹ năng sống, nhân cách. Những em chưa năng động thì sẽ năng động hơn, chưa sáng tạo thì sẽ biết sáng tạo… Trong thời gian qua, ngành giáo dục đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của phụ huynh trong tất cả các hoạt động giáo dục giúp học sinh phát triển toàn diện. Nếu không có sự quan tâm này thì nhà trường khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi mong rằng người dân TP sẽ tiếp tục chia sẻ hơn nữa với ngành giáo dục TP để nâng cao chất lượng giáo dục của TP”, ông Sơn nói.
Hòa Triều
 
Lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh chủ chốt
Chiều 11-7, HĐND TP.HCM đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 chức danh chủ chốt do HĐND TP bầu. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND là 94 người, số đại biểu tham gia bỏ phiếu là 90 người.  Kết quả phiếu bầu cụ thể là: HĐND TP.HCM(gồm: Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm – 78 phiếu tín nhiệm cao, 9 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp;  Phó chủ tịch HĐND Trương Thị Ánh – 73, 17, 0; Ủy viên Thường trực HĐND Nguyễn Thanh Chín – 51, 34, 5; Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách Phạm Văn Đông – 49, 36, 5; Trưởng ban VHXH Huỳnh Công Hùng – 63, 25, 2; Trưởng ban Pháp chế Phạm Văn Bá – 52, 32, 6); UBND TP.HCM (gồm: Chủ tịch UBND Lê Hoàng Quân – 67, 21, 2; Phó chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Tín – 69, 21, 0; Phó chủ tịch UBND Lê Mạnh Hà – 60, 24, 5; Phó chủ tịch UBND Hứa Ngọc Thuận – 66, 18, 6; Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hồng – 70, 18, 2; Chánh văn phòng UBND Võ Văn Luận – 40, 39, 11; Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Thái Văn Rê – 46, 26, 18; Giám đốc Sở Tài chính Đào Thị Hương Lan – 54, 32, 4; Giám đốc Công an – Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành – 50, 33, 7; Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP – Thiếu tướng Trương Văn Hai – 54, 34, 2).
 
 

Bình luận (0)